Lam Trường không thích vợ mặc váy cưới quá hở

Lam Trường lập tức lên tiếng góp ý trước mẫu váy cưới có mẫu cổ hơi sâu, tương đối gợi cảm dành cho cô dâu Yến Phương.
Vào ngày 27 và 28/11 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đám cưới của ca sĩ Lam Trường và cô dâu Yến Phương. Đây là một trong những đám cưới được quan tâm nhất năm trong làng giải trí Việt. Dưới đây là chia sẻ của người thực hiện váy cưới – chuyên gia trang điểm Vĩnh Thụy – về quá trình làm trang phục cô dâu cho Yến Phương.

 - 1

Hậu trường chụp ảnh cưới của cô dâu trẻ Yến Phương

– Cơ duyên nào đã khiến anh thiết kế váy cưới cho Yến Phương, vợ tương lai của ca sĩ Lam Trường? Anh Thư, vợ của Huy Khánh là người giới thiệu tôi với Yến Phương. Lúc đó, tôi cũng không hề biết Phương là ai. Tôi nói cô ấy có thể chọn các mẫu trong bộ sưu tập mới nhưng do quá đông khách nên tôi sẽ không có thời gian để thực hiện những kiểu váy thiết kế riêng. Sau đó, Yến Phương có chia sẻ rất nhiều về nỗi lo lắng cho ngày trọng đại và tỏ ý tin tưởng tôi. Cô ấy cũng nói về nỗi sợ khi lên báo sẽ bị quan tâm quá nhiều tới vẻ ngoài trong ngày cưới. Lúc đó, Yến Phương mới tiết lộ mình là vợ sắp cưới của ca sĩ Lam Trường. Và tôi quyết định sẽ làm riêng cho cô ấy những mẫu váy cưới thật đặc biệt. – Được biết Yến Phương từng kinh doanh và làm người mẫu cho một BST váy cưới ở Mỹ, hẳn cô dâu cũng có hiểu biết nhất định về váy cưới. Vậy việc làm việc chung với Yến Phương có khó không? Yến Phương là một người không quá cầu kỳ. Cả hai đều ưa chuộng phong cách đơn giản, thanh lịch, không “công chúa”. Yêu cầu của cô dâu hoàn toàn phù hợp với trường phái của dòng trang phục cưới mà tôi thường hướng tới, đó là đơn giản, sang trọng, tôn vinh được đường nét đẹp của người mặc.

 - 2

Chuyên gia trang điểm Vĩnh Thụy (phải) chăm sóc rất kỹ cô dâu xinh đẹp

Như chia sẻ thì anh đang rất bận rộn, vậy việc anh quyết định thiết kế riêng cho Yến Phương có phải vì cô ấy là vợ sắp cưới của Lam Trường? Phương rất đáng yêu, khéo léo, mà khách hàng dễ chịu thì mình chăm sóc nhiệt tình cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nói thật là với Phương, tôi cũng có thiên vị chút xíu (cười). – Anh thực hiện cho Yến Phương bao nhiêu bộ đồ cưới? Khoảng 5 bộ. Tất cả đều màu trắng. Tôi nhận thấy phong thái của Yến Phương nhẹ nhàng, do đó tôi khuyên cô ấy dùng toàn váy cưới màu trắng cho thanh nhã. – Anh chọn những kiểu váy cưới nào cho cô dâu Yến Phương? Ưu điểm dễ thấy nhất là Phương có phom người rất chuẩn (1m69), có ngực, có hông nên tôi chú trọng làm cho Phương những mẫu váy ôm hiện đại. Ngoài ra, tôi cũng thực hiện thêm một kiểu đầm cưới xòe nhẹ nhàng. Đồ cưới của Yến Phương hầu hết là những kiểu váy phom tôn dáng vì ngoại hình và số đo của cô ấy đều rất đẹp. – Quá trình anh may váy cưới cho vợ tương lại của Lam Trường có gặp trở ngại nào không? Tính tới thời điểm hiện tại (2 tháng) thì mọi chuyện diễn ra đều rất suôn sẻ. Tôi và cô dâu hợp tác rất ăn ý và hiểu nhau. Thời gian làm đồ cũng không hề gấp gáp. Yến Phương khá tin tưởng khi giao cho tôi làm nhiều công đoạn như trang điểm, stylist, làm váy cưới. Tôi cũng gặp một chút áp lực, lo lắng khi thực hiện công việc này bởi đây là đám cưới hiện đang rất được truyền thông quan tâm.

 - 3

Bản phác thảo váy cưới của Yến Phương được công bố

– Loạt váy cưới anh thực hiện cho Yến Phương có chất liệu gì đặc biệt hoặc phải đặt riêng không? Chất liệu vẫn trung thành với voan, kiếng và ren. Tôi có may váy cưới cho Phương bằng một số loại vải mới chứ không có chất liệu vải nào quá “độc” hoặc đặc biệt. Tôi chủ yếu chú trọng vào họa tiết và phom dáng, nhấn nhá trang trí ở một số điểm để cô dâu lộng lẫy hơn trong ngày cưới. Yến Phương có yêu cầu khá đơn giản, không cầu kỳ. – “Anh Hai” Lam trường có can thiệp vào chuyện chuẩn bị đồ cưới của vợ không? Anh Lam Trường chỉ tư vấn và góp ý còn tất cả là do Phương quyết định là chính. Tuy nhiên anh cũng góp ý “quyết liệt” với một mẫu váy cưới có cổ hơi sâu một chút, không quá sexy nhưng cũng tương đối gợi cảm. Anh Lam Trường thắc mắc tế nhị: “Em ơi liệu nó có quá sexy không?”. Tôi biết cô dâu nào cũng muốn mình khoe được lợi thế ngoại hình nhưng tôi vẫn chiều lòng anh Trường và chỉnh sửa lại cho phù hợp. – Nhiều cô dâu nổi tiếng của showbiz Việt thường chọn váy cưới của các thương hiệu nước ngoài, nhưng Yến Phương lại tìm tới nhà thiết kế trong nước, anh nghĩ sao về điều này? Trước khi quyết định, Yến Phương đã tham khảo nhiều nơi khác. Sau khi xem qua bộ sưu tập mới của tôi thì Yến Phương cho biết rằng lối thiết kế phù hợp với phong cách của cô ấy. Bản thân cô dâu nào cũng muốn mình đặc biệt trong ngày cưới. Và quan điểm của tôi là làm đồ phù hợp với giá trị thật của nó. Tôi tự tin với chất lượng sản phẩm của mình. Dù váy cưới của Yến Phương cũng có giá khá mềm, chỉ khoảng 10 triệu đồng/sản phẩm, tuy nhiên cô ấy hài lòng với chúng. Đó mới là điều quan trọng nhất. Bên cạnh đó, đặt mua váy cưới ở nước ngoài có nhiều rủi ro, chẳng hạn như không vừa, tại Việt Nam không có đại lý của hãng để chỉnh sửa, chi phí đội lên rất cao….

 - 4

Yến Phương và Lam Trường

– Anh có bị áp lực khi thực hiện trang phục cô dâu cho một trong những đám cưới được quan tâm nhất năm không? Tôi cũng có lo lắng nhưng chỉ một chút. Yến Phương có lẽ là người chịu áp lực hơn cả bởi cô ấy không phải người của showbiz nhưng trong đám cưới sắp tới lại phải đối diện với rất nhiều ánh mắt dõi theo. Tôi cũng thường xuyên tâm sự và động viên tinh thần Yến Phương trong suốt quá trình làm việc chung. – Anh sẽ đối mặt thế nào trước những lời khen chê của dư luận về trang phục cưới của cô dâu Yến Phương? Tôi quan niệm rõ ràng rằng mình không thể chiều lòng được tất cả mọi người. Kể cả khi thiết kế đẹp tới đâu thì vẫn sẽ có người không thích. Bên cạnh đó, tôi vốn rất hâm mộ anh Trường, vì thế việc được may váy cưới cho vợ Lam Trường là một niềm vinh hạnh. Do đó, bản thân tôi tâm niệm là sẽ làm hết sức và hy vọng hình ảnh của cô dâu Yến Phương trong ngày trọng đại được khen ngợi.

 - 5

Toàn bộ váy cưới của Yến Phương do Vĩnh Thụy đảm nhận

Được một số cô dâu nổi tiếng như Kiều Oanh – vợ người mẫu Duy Nhân, Yến Phương – vợ sắp cưới của Lam Trường “chọn mặt gửi vàng”, nhưng dường như anh vẫn là tên tuổi khá “lạ tai” trong làng váy cưới,  tại sao vậy? Tôi mới chỉ bắt tay vào mảng làm đồ cưới được 2 năm, làm tại nhà, không có cửa tiệm quá xa hoa và không chú trọng tới mảng PR, quảng cáo. Tôi nghĩ giá cả hợp lý, sát với giá trị thực, chất lượng tốt thì sẽ nhận được sự ưu ái của khách hàng. Về chất liệu, tôi cũng không đặt chất liệu ngoại nhập, mà thay vào đó là bỏ công tìm những mẫu ren, vải đẹp trong nước. Một chiếc áo cưới hoàn hảo không chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào chất liệu vải mà nó còn liên quan tới phom dáng, do đó tôi tập trung đầu tư vào đội ngũ thợ may riêng lành nghề và tỉ mỉ. – Bây giờ đang là mùa cưới, anh có lời khuyên nào cho các cô dâu khi may váy cưới không? Một số cô dâu cho rằng áo cưới đắt tiền mới là đẹp. Tuy nhiên theo mình thì một bộ váy cưới đẹp không phải thứ đắt nhất mà là thứ phù hợp với mình nhất. Các cô dâu trước khi chọn mua hay may váy cưới nên tham khảo trước các mẫu váy của những thương hiệu hoặc tại các cửa tiệm, xin tư vấn về mình hợp với phong cách nào nhất rồi mới quyết định. – Cảm ơn anh về những chia sẻ.

Thu Hương
Theo Khampha.vn