Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim ‘rác’!

Danh sách thống kê số lượng phim “rác” của các diễn viên Hoa Ngữ trong lĩnh vực truyền hình từ năm 2015 – 2017 hẳn sẽ khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ, bởi người đứng đầu không phải là Dương Mịch hay Huỳnh Hiểu Minh.

Mới đây, mạng xã hội Weibo đã nhanh chóng lan truyền một bảng danh sách được cho là thống kê đầy đủ số lượng phim “rác” của các diễn viên Hoa Ngữ ở mảng truyền hình từ năm 2015 đến năm 2017. Tiêu chí để đánh giá dựa vào số điểm của tác phẩm đó trên trang Douban. Nếu một bộ phim của diễn viên A có số điểm nhỏ hơn 6 thì đồng nghĩa với việc nó bị xếp vào nhóm phim kém chất lượng.

Ngoài những cái tên quen thuộc thì danh sách này hoàn toàn vắng bóng Dương Mịch – người từng được mệnh danh là “nữ hoàng phim rác” trước đó. Những “bình hoa di động” chuyên bị ném đá như Angela Baby, Tống Thiến (Victoria) thì được xếp ở những vị trí khá khiêm tốn nhờ chưa lấn sân đóng phim truyền hình quá nhiều. Dưới đây là danh sách những diễn viên Hoa Ngữ được cho là các “ông hoàng bà chúa phim rác” gần đây.

10. Mục Đình Đình – 3 phim

Xếp ở vị trí thứ 10 là nữ diễn viên Mục Đình Đình – một cái tên có vẻ còn khá mới mẻ đối với nhiều khán giả Việt Nam. Từ năm 2015 – 2017, cô đóng vai chính trong ba bộ phim truyền hình, lần lượt là Phương Hướng Của Hạnh Phúc, Thiên Thiên Hữu Hỉ 2 và Trường Mộng Lưu Ngân. Điều đáng buồn là cả ba tác phẩm này đều thất bại thảm hại và bị “ném đá” dữ dội, từ nội dung kịch bản cho đến diễn xuất, phục trang cùng bối cảnh phim.

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 1.

Mục Đình Đình từng xuất hiện trong “Bộ Bộ Kinh Tâm”

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 2.

Nhưng sau đó thì sự nghiệp của cô bắt đầu chững lại. Cô tham gia “Thiên Thiên Hữu Hỉ 2” nhưng đó lại là một tác phẩm bị “ném đá” nhiều nhất năm 2016

9. Lý Tiểu Lộ – 3 phim

“Hot mom” Lý Tiểu Lộ “hạ cánh” an toàn ở vị trí thứ 9. Từ trước tới nay, Lý Tiểu Lộ chưa bao giờ được đánh giá cao khi dấn thân vào lĩnh vực phim truyền hình. Thậm chí cả nhan sắc của cô cũng bị cho là sản phẩm của dao kéo. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cả ba bộ phim mà người đẹp tham gia đều có số điểm đánh giá cực thấp trên Douban. Tác phẩm mới nhất của cô – Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta – chỉ được khán giả chấm 5,1/10 điểm trên Douban.

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 3.

Đóng cặp với ông xã Giả Nãi Lượng trong “Thần Thám Nội Trợ” cũng không giúp phim của Lý Tiểu Lộ thành công

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 4.

“Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta” cũng chẳng giúp người đẹp tạo được dấu ấn đáng nhớ nào trên màn ảnh nhỏ trong mùa hè năm nay

8. Cao Vân Tường – 3 phim

Nam diễn viên Cao Vân Tường thật không may mắn khi đã lọt vào danh sách này với ba tác phẩm đáng quên là Không Kết Hôn, Tình Yêu Và Thù Hận, Bốn Mùa Mộc Ca. Trong đó, bộ phim Tình Yêu Và Thù Hận đóng cặp với nàng thơ Huỳnh Thánh Y chỉ đạt 4,7 điểm trên Douban.

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 5.

Mấy năm gần đây, có vẻ vận may không mỉm cười với nam diễn viên Cao Vân Tường?

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 6.

Hy vọng rằng năm 2018, tác phẩm “Thắng Thiên Hạ” mà nam diễn viên đóng cặp cùng Phạm Băng Băng sẽ giúp nam diễn viên tỏa sáng hơn

7. Trần Học Đông – 3 phim

“Gà cưng” của Quách Kính Minh – nam diễn viên Trần Học Đông – xuất hiện trong danh sách này cũng là một điều dễ hiểu. Cứ nhìn vào thành tích của những bộ phim gần đây mà Trần Học Đông tham gia là đủ hiểu. Tỷ suất rating trung bình của Hạ Chí Chưa Tới và Vâng!Thượng Tiên Sinh đều không cao ngất ngưởng như kỳ vọng dù đều được nhà đài ưu ái chiếu vào khung giờ đẹp. Vậy thì khi nào Trần Học Đông mới thôi đóng phim “rác”? Có lẽ chỉ khi anh ngừng “đơ”, tập trung cải thiện khả năng diễn xuất của mình cũng như lựa chọn kịch bản tốt hơn mà thôi!

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 7.

“Giải Mật” – bộ phim được cho là ổn nhất của Trần Học Đông trong mấy năm gần đây – cũng chỉ đạt 4,7/10 điểm trên Douban

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 8.

Vừa được khen diễn có tiến bộ trong “Giải Mật”, Trần Học Đông quay trở lại làm nam thần “mặt đơ” trong “Hạ Chí Chưa Tới” (2017)

6. Trương Hàn – 4 phim

Nếu điểm lại các tác phẩm truyền hình tiêu biểu nhất của nam thần ngôn tình Trương Hàntrong ba năm trở lại đây, khán giả sẽ phải giật mình vì thành tích của chúng đều rất đáng thất vọng. Sơn Hải Kinh: Truyền Thuyết Xích Ảnh là một ví dụ điển hình. Tạm bỏ qua khoản tạo hình lố lăng của Trương Hàn trong phim thì khả năng diễn xuất của anh cũng kém đi trông thấy so với thời Sam Sam Đến Rồi! Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với “Đại boss” của chúng ta vậy?

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 9.

“Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ”, “Sơn Hải Kinh: Truyền Thuyết Xích Ảnh” hay “Truyền Kỳ Ông Trùm” đều không thành công như mong đợi. Bộ phim huyền huyễn “Sơn Hải Kinh” chỉ đạt 3,4/10 điểm trên trang Douban

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 10.

Hy vọng trong dự án “Huyền Của Ôn Noãn” sắp tới, Trương Hàn có thể lấy lại đẳng cấp vốn có

5. Cổ Lực Na Trát – 5 phim

Người đẹp Tân Cương Cổ Lực Na Trát xếp ở vị trí ngay trên bạn trai nổi tiếng của mình. Trong vòng ba năm trở lại đây, Na Trát đóng vai nữ chính trong tất thảy 5 bộ phim. Nhưng đơ lại hoàn đơ, khả năng diễn xuất của cô vẫn bị đánh giá là “một màu” và thiếu điểm nhấn. Dù sở hữu vẻ đẹp ấn tượng nhưng sau ngần ấy năm, Cổ Lực Na Trát vẫn chưa thể thoát mác “bình hoa di động” được.

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 11.

“Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ”, “Sơn Hải Kinh”, “Ninh Mông Sơ Thượng”, “Trạch Thiên Ký” và “Tiên Kiếm: Vân Chi Phàm” là 5 bộ phim không được người xem đánh giá cao

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 12.

Cổ Lực Na Trát rất xinh đẹp, nhưng nhan sắc ấy không thể cứu vãn những bộ phim có chất lượng tệ hại của cô

4. Trương Hinh Dư – 6 phim

Người đẹp thị phi Trương Hinh Dư chễm chệ xếp ở vị trí thứ 4 trong danh sách với 6 tác phẩm kém chất lượng. Chẳng hạn như Tư Mỹ Nhân, Tân Biên Thành Lãng Tử hay Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh. Theo ý kiến của phần đông khán giả thì vấn đề của Trương Hinh Dư nằm ở chỗ: nhan sắc của cô quá lộng lẫy. Cho nên, người xem lúc nào cũng chỉ chú ý đến tạo hình và dung mạo của Trương Hinh Dư mà thôi. Còn diễn xuất hay biểu cảm của cô, đó chỉ là thứ yếu.

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 13.

Những cụm từ đi liền với Trương Hinh Dư hầu hết đều là đẹp không tì vết, thần thái quyến rũ hay lộng lẫy. Chứ chẳng ai buồn luận bàn về khả năng diễn xuất của cô nàng

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 14.

Thêm nữa, mắt nhìn kịch bản của Trương Hinh Dư cũng rất tệ. Trương Hinh Dư đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc vào “Tư Mỹ Nhân”, nhưng bộ phim chỉ được có 3,3/10 điểm mà thôi!

3. Địch Lệ Nhiệt Ba – 6 phim

Địch Lệ Nhiệt Ba thậm chí còn vượt mặt nhiều đàn anh, đàn chị khác để đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng danh sách này. Theo kết quả thống kê, từ năm 2015 – 2017, người đẹp sinh năm 1992 đã đóng tổng cộng 6 phim truyền hình lớn nhỏ. Cả 6 đều bị xếp vào nhóm phim kém chất lượng. Dù luôn được đánh giá cao về khoản nhan sắc và thần thái, nhưng khả năng diễn xuất của mỹ nhân vẫn chưa được hoàn toàn khán giả công nhận.

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 15.

Một thực tế trớ trêu là Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai phụ thì luôn nổi đình nổi đám, thậm chí là có phần lấn át cả vai nữ chính

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 16.

Nhưng cô nàng cứ hễ đóng vai chính thì y như rằng bộ phim đó có thành tích thảm hại. “Lý Huệ Trân Xinh Đẹp”, “Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm” hay “Ma Lạt Biến Hình Kế” là những ví dụ điển hình. Phim của cô đều dao động từ mức 3 cho đến 4/10 điểm trên Douban

2. Mã Khả – 8 phim

Kể từ sau Hoa Thiên Cốt, “Sát tỷ” Mã Khả chính thức bắt đầu quãng thời gian chuyên đóng phim “rác” của mình. Một người được nhận xét là có khả năng diễn xuất như Mã Khả dường như lại vô duyên với những tác phẩm truyền hình chất lượng. Các bộ phim mà nam diễn viên tham gia, nếu không bị hoãn chiếu thì có nội dung tạp nham, dài dòng; nếu được truyền thông rầm rộ một tí thì lại dính nghi án đạo nhái, bóp méo lịch sử. Nói chung, khi nào Mã Khả chọn được một kịch bản phù hợp thì anh mới có thể thành công được.

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 17.

“Ma Lạt Biến Hình Kế”, “Tư Mỹ Nhân”, “Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh”, v.v.. đều là những tác phẩm truyền hình bị khán giả ghẻ lạnh

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 18.

Tạo hình cổ trang của Mã Khả trong “Tư Mỹ Nhân” chẳng hề thua kém ai. Xin nhà sản xuất nào đó hãy cho Mã Khả được đóng một bộ phim có kịch bản hay!

1. Lưu Khải Uy – 12 phim

Riêng về khoản đóng phim “rác” thì Lưu Khải Uy mà xếp thứ hai thì không ai dám nhận vị trí thứ nhất. Chỉ trong vòng ba năm mà Lưu Khải Uy đóng tới 12 phim “rác”. Như vậy há chẳng phải phim nào của Lưu Khải Uy cũng là phim kém chất lượng? Thử điểm lại các tác phẩm của ông xã Dương Mịch vài năm trở lại đây thì thấy kết quả thống kê không hề sai chút nào.

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 19.

Có lẽ, Lưu Khải Uy nên học hỏi kinh nghiệm chọn kịch bản từ bà xã Dương Mịch

Nam tài tử không chỉ gây thất vọng vì vướng vào lùm xùm ngoại tình mà mắt nhìn kịch bản của anh cũng kém dần theo thời gian. Người Đàn Ông Bắt Được Cầu Vồng, Hoa Lưỡng Sinh, Ninh Mông Sơ Thượng, Trường Tương Y, Cha Mẹ Cuối Tuần,… Phim nào phim nấy cũng “flop” thảm hại và bị ném đá liên miên.

Không phải Dương Mịch, đây mới là những sao Hoa Ngữ chuyên đóng phim “rác”! - Ảnh 20.

Bộ phim “Cha Mẹ Cuối Tuần” của Lưu Khải Uy thậm chí còn bị cắt tập. Còn tác phẩm chuyển thể được hy vọng là bom tấn màn ảnh nhỏ – “Trường Tương Y” – mà nam diễn viên đóng cùng Trịnh Sảng cũng chỉ được chấm 4,4/10 điểm trên Douban

Những cái tên còn lại trong danh sách lần lượt là:

11. Lâm Phong – 3 phim

12. Hà Thịnh Minh – 3 phim

13. Tống Thiến – 3 phim

14. Angela Baby – 2 phim

15. Vương Đại Lục – 2 phim

16. Huỳnh Hiểu Minh – 2 phim

17. Trương Nghệ Hưng – 2 phim

18. Lâm Canh Tân – 2 phim

19. Dĩnh Nhi – 2 phim

20. Hải Lộ – 2 phim

21. Nguyễn Kinh Thiên – 2 phim

22. Âu Dương Na Na – 1 phim

23. Lộc Hàm – 1 phim

Bạn có đồng ý với danh sách trên hay không? Theo bạn, còn có diễn viên nào chưa được nhắc đến nhưng xứng đáng bị liệt vào nhóm chuyên đóng phim kém chất lượng này?

Thư Thư

Theo Tri Thức Trẻ