Khi sao ‘mi nhon’ ngoài đời nhưng vẫn béo tốt trên màn ảnh

Nhờ những bộ cánh hóa trang tài tình mà các diễn viên có thể dễ dàng thay đổi ngoại hình khi đứng trước ống kính.

Các fans hâm mộ đã quá quen thuộc với hình ảnh cậu bé Neville Longbottom mập mạp, dũng cảm do Matthew Lewis thể hiện trong loạt phim “Harry Potter”. Chính vì vậy, rất nhiều người đã phải “ngã ngửa” khi nam diễn viên này bật mí chuyện mặc đồ độn bên trong quần áo: “Khi tôi 15 tuổi, giữa độ tuổi dậy thì, tôi lại phải mặc một bộ đồ độn. Các bạn gái thì ở khắp xung quanh nhưng tôi vẫn phải mặc bộ đồ đó hàng ngày. Không một ai biết tôi đang mặc thứ đáng trách đó, tất cả bọn họ chỉ nghĩ rằng tôi béo mà thôi”.

Khi tham gia đóng “The Sopranos”, Steven Schirripa cũng đã phải mặc đồ độn trong hai mùa phim đầu tiên. Và đến những mùa phim sau thì nam tài tử hài hước cho biết bản thân đã tự đủ độ béo tốt và không cần hóa trang thêm làm gì nữa.
Khi tham gia đóng “The Sopranos”, Steven Schirripa cũng đã phải mặc đồ độn trong hai mùa phim đầu tiên. Và đến những mùa phim sau thì nam tài tử hài hước cho biết bản thân đã tự đủ độ béo tốt và không cần hóa trang thêm làm gì nữa.
Chrissy Metz là một trường hợp khá đặc biệt khi nữ diễn viên này vốn dĩ có thân hình khá đậm đà. Nhưng các nhà sản xuất lại cho rằng Metz vẫn chưa đủ nặng kí và yêu cầu nữ diễn viên này mặc đồ độn trong bộ phim “American horror story: Freak show”.
Chrissy Metz là một trường hợp khá đặc biệt khi nữ diễn viên này vốn dĩ có thân hình khá đậm đà. Nhưng các nhà sản xuất lại cho rằng Metz vẫn chưa đủ nặng kí và yêu cầu nữ diễn viên này mặc đồ độn trong bộ phim “American horror story: Freak show”.
Vốn quen thuộc với thân hình đẫy đà của Chris Sullivan trong phim “This is us”, nhiều khán giả đã phải ngã ngửa khi biết rằng ở ngoài đời, dáng người của Sullivan rất cân đối và những gì xuất hiện trên màn ảnh chỉ là do hóa trang.
Vốn quen thuộc với thân hình đẫy đà của Chris Sullivan trong phim “This is us”, nhiều khán giả đã phải ngã ngửa khi biết rằng ở ngoài đời, dáng người của Sullivan rất cân đối và những gì xuất hiện trên màn ảnh chỉ là do hóa trang.
Robin Williams đã có màn biến đổi giới tính hết sức ấn tượng trong phim “Mrs. Doubtfire” và bộ đồ độn mà nam tài tử mặc trong tác phẩm này đã được bán với giá 20.400 đô la Mỹ trong một cuộc đấu giá hồi năm 2015.
Robin Williams đã có màn biến đổi giới tính hết sức ấn tượng trong phim “Mrs. Doubtfire” và bộ đồ độn mà nam tài tử mặc trong tác phẩm này đã được bán với giá 20.400 đô la Mỹ trong một cuộc đấu giá hồi năm 2015.
Vốn là sao nam có hình thể hấp dẫn nhất nhì hành tinh nên Ryan Reynolds đã phải mặc đồ độn trong phim “Just friends”. Ngôi sao Canada cũng cho rằng đây là một trải nghiệm không hề dễ dàng và Ryan đã phải dành ra tới 4 tiếng đồng hồ để hóa trang thêm cho phù hợp.
Vốn là sao nam có hình thể hấp dẫn nhất nhì hành tinh nên Ryan Reynolds đã phải mặc đồ độn trong phim “Just friends”. Ngôi sao Canada cũng cho rằng đây là một trải nghiệm không hề dễ dàng và Ryan đã phải dành ra tới 4 tiếng đồng hồ để hóa trang thêm cho phù hợp.
Về cơ bản, nhân vật Monica Geller của Courteney Cox trong “Friends” có hình thể khá thon gọn. Tuy nhiên, hồi trung học Monica từng rất béo và Courteney Cox đã phải mặc đồ độn để thể hiện những trường đoạn này. Tuy gặp nhiều cản trở khi cử động nhưng nữ diễn viên lại cho rằng mình cảm thấy “tự do” hơn khi phát phì.
Về cơ bản, nhân vật Monica Geller của Courteney Cox trong “Friends” có hình thể khá thon gọn. Tuy nhiên, hồi trung học Monica từng rất béo và Courteney Cox đã phải mặc đồ độn để thể hiện những trường đoạn này. Tuy gặp nhiều cản trở khi cử động nhưng nữ diễn viên lại cho rằng mình cảm thấy “tự do” hơn khi phát phì.
Gwyneth Paltrow từ lâu đã nổi tiếng với lối sống lành mạnh và tập luyện giữ dáng khắt khe, Chính vì vậy, để có thể phát tướng trong bộ phim “Shallow Hal”, nữ diễn viên này chỉ có thể mặc một bộ đồ độn hơn 11 kg. Và đây quả thực là một trải nghiệm đáng nhớ dành cho Gwyneth Paltrow: “Ngày đầu tiên tôi mặc bộ đồ đó, tôi đang ở khách sạn Tribeca Grand và tôi đã đi dọc hành lang. Thật là buồn và bối rối. Không một ai nhìn vào mắt tôi chỉ bởi vì tôi đang béo phì”.
Gwyneth Paltrow từ lâu đã nổi tiếng với lối sống lành mạnh và tập luyện giữ dáng khắt khe, Chính vì vậy, để có thể phát tướng trong bộ phim “Shallow Hal”, nữ diễn viên này chỉ có thể mặc một bộ đồ độn hơn 11 kg. Và đây quả thực là một trải nghiệm đáng nhớ dành cho Gwyneth Paltrow: “Ngày đầu tiên tôi mặc bộ đồ đó, tôi đang ở khách sạn Tribeca Grand và tôi đã đi dọc hành lang. Thật là buồn và bối rối. Không một ai nhìn vào mắt tôi chỉ bởi vì tôi đang béo phì”.
Mike Myers đã có cơ hội thể hiện nhiều vai diễn trong “Austin Powers” nhưng đáng nhớ nhất chắc chắn vẫn là màn phát tướng của nam diễn viên với vai Fat Bastard.
Mike Myers đã có cơ hội thể hiện nhiều vai diễn trong “Austin Powers” nhưng đáng nhớ nhất chắc chắn vẫn là màn phát tướng của nam diễn viên với vai Fat Bastard.

Dung Nhi

Theo NK/Dân Trí