‘Jessica có quyền theo đuổi tình yêu và ước mơ của đời mình’

“Thông tin này đối với ai yêu thương SNSD đều cảm thấy sock và buồn nhưng các bạn sẽ không hiểu hết những nỗi đau khi các bạn không phải là 9 người họ”, một fan chia sẻ.

Thông tin Jessica buộc phải rời nhóm Girl’Gerneration đem lại nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ. Bởi cô gái này đã là một thành phần không thể thiếu làm nên thành công của G9 từ năm 2007 đến bây giờ. 7 năm với nhiều thăng trầm trong sự nghiệp ca hát của nhóm nhạc đình đám, Jessica ra đi là sự thiếu hụt lớn. Trên khắp các diễn đàn và trang mạng xã hội ngập tràn hình ảnh của Jessica cùng cả nhóm, thể hiện nỗi buồn và lưu luyến của fan với cô. Con số 8 quá xa lạ Jesssica rời nhóm đồng nghĩa mảnh ghép 9 người trước đây của nhóm giờ còn 8 mảnh, SONES gọi là S9 thành S8. Thông tin này từ SM là cú sốc lớn cho SONES chân chính. Về mặt thanh nhạc, Jessica được đánh giá là giọng hát đặc biệt và cá tính, nhiều fan cho hay, họ dễ dàng nhận ra được giọng của cô, không thể lẫn với thành viên nào trong nhóm. Qúa bất ngờ trước thông tin này, nhiều fan đã bày tỏ sự tiếc nuối trên các diễn đàn và trang mạng xã hội. Họ không dám tin việc Jessica rời nhóm là sự thật. “Không tin vào mắt mình, SNSD thiếu mất dù chỉ là 1 thành viên thì đâu còn SNSD nữa. Cái gì đang xảy ra vậy?”, Minh Nguyễn thảng thốt.

Nhiều fan không muốn tin đây là sự thật.
Nhiều fan không muốn tin đây là sự thật.

Bất ngờ và thất vọng, nhiều fan cho hay, đọc tin này từ buổi sáng mà họ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. “Từ nay phải gọi nhóm là S8 sao, biết là bữa tiệc nào cũng có lúc tàn nhưng mình không dám nghĩ nó đến nhanh như vậy, ước gì đây chỉ là cơn ác mộng”, Hồng Đăng buồn rầu. Bên cạnh những tiếc nuối, cũng có người trách Jessica đã hơi ích kỷ khi ra đi chỉ vì lợi ích cá nhân. Bởi lý do Jessica phải đi cũng vì sự sao nhãng trong các hoạt động cùng nhóm. Cô mải chăm lo cho sự nghiệp kinh doanh về thời trang của mình, và tiếp tục ước mơ trở thành nhà thiết kế. Chuyện yêu đương của Jessica cũng là vấn đề được đưa ra “mổ xẻ”. Nhiều fan cho rằng, cô vì yêu mà quên mất bạn bè và sự nghiệp ca hát. Vì trong thời điểm này, cô công khai mối quan hệ với bạn trai Tyler Kwon.

G9 nay trở thành G8
G9 nay trở thành G8.

Điều làm fan đau lòng nhất, theo Nguyên Thảo, đó là S9 đã gắn bó với nhau cả một thời tuổi trẻ nhiệt huyết và sôi nổi, cùng nhau bước qua bao khó khăn từ những ngày đầu chập chững vào nghề. Dù có thể có những xích mích nhưng tình cảm chị em, bạn bè là có thật và không hề nhỏ tí nào. Theo Thảo, không bao giờ có chuyện nhóm anti Jessica để cô phải bất mãn mà ra đi và lơ là chuyện hát hò. “Theo dõi các cô gái S9 từ những video về quá trình luyện tập từ những bước chân đầu tiên vào làng giải trí, mọi người đều cảm nhận được tinh thần đồng đội của nhóm thế nào”, Thảo tâm sự. Hãy để Jessica tự bước đi “Không có gì là mãi mãi”, ngậm ngùi để thần tượng bước đi như vậy, nhiều fan phải thốt lên đầy chua xót. Họ xót lòng vì sự không hoàn chỉnh của một nhóm nhạc mình yêu mến khi thiếu nhân tố tài năng Jessica. Một phần nữa vì thật khó để bắt đầu làm quen với thói quen mới: S9 thành S8. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn tiếp diễn, các thành viên trong SONES cũng có những lời động viên trong cộng đồng fan SNSD của mình đừng buồn mà hướng về phía trước. Khi mà SNSD sẽ vươn lên mạnh mẽ thế nào ngay cả khi thiếu vắng Jessica. Nhìn nhận thực tế, theo nhiều fan, Jessica đã cống hiến 7 năm tuổi xuân của mình. Vì thế cô ấy có quyền quyết định con đường đi cho riêng mình.

Tình cả
Tình cảm các chị em trong S9 mãi bền vững.

Hải Đăng tâm sự, Jessica rất yêu việc thiết kế thời trang, cô ấy cố gắng theo đuổi ước mơ đến cùng. Vì thế việc ra đi gần như là điều tất yếu, vì thật khó có thể cân bằng nhiều thứ một lúc: Tình yêu, sự nghiệp và mơ ước cá nhân. “7 năm tuổi xuân gắn liền với SNSD, cùng vui cùng khóc, cùng buồn không phải là thời gian quá ngắn. Điều cơ bản là tuổi xuân ngắn lắm các bạn ạ”, Đăng cho biết thêm. Dù phải công nhận khi Jessica rời đi mang lại cảm giác nghẹn thắt trong tim, nhưng theo nhiều người, tình cảm dành cho cô ca sĩ này chưa bao giờ giảm nhiệt. Với họ, Jessica mãi là “Ice Princess” trong mắt các SONES. Thêm nữa, nhiều fan cũng cho rằng, hãy đứng ở lập trường của Jessica để xem xét chứ đừng vội trách móc cô ấy cũng như đừng đổ lỗi cho 8 thành viên còn lại vì sự ra đi của cô. “Thông tin này đối với ai yêu thương SNSD đều cảm thấy sốc và buồn nhưng các bạn sẽ không hiểu hết những nỗi đau khi các bạn ko phải là 9 người họ. Có thể im lặng chứ đừng quay lưng làm cho vết thương của mọi người càng sâu thêm”.

Các fan tôn trọng quyết định của Jessica.
Các fan tôn trọng quyết định của Jessica.

7 năm của SNSD theo nhiều người cũng là 7 năm của SONES, họ đứng bên thần tượng ngay khi thành công cũng như những khi gặp phải điều tiếng nào không hay. Các fan tuyên bố, họ vẫn sẽ ủng hộ SNSD trên những chặng đường tiếp theo và cũng không mất đi tình cảm với Jessica mà sẽ dõi theo từng bước chân cô. “Riêng hay chung thì có sao, chỉ cần Jessica và các thành viên vẫn là bạn, vẫn ủng hộ nhau trên con đường sự nghiệp, tình bạn vẫn tốt thì có sao. Bên nhau lâu vậy rồi, cũng đến lúc chuẩn bị cho cuộc sống riêng, vì vậy đừng trách móc Jessica mà hãy luôn ủng hộ cô và 8 thành viên còn lại của SNSD nhé các bạn”.

Ngọc Quyên

Theo Zing