Jennifer Phạm có đáng bị gọi là thảm họa?

Là cái tên đình đám trong giới showbiz Việt nhưng khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo 2014, Jennifer Phạm vẫn bị dư luận “ném đá” như thường khi để lộ nhiều nhược điểm về giọng hát.

Jennifer Phạm rất khó để hát hay Ngay khi khởi đầu mùa giải Cặp đôi Hoàn hảo (CĐHH) 2014, Jennifer Phạm đã được đánh giá là nhân tố vừa tạo sức hút, vừa dễ thành thảm họa. Từ trước đến nay, đó cũng là hai đặc điểm luôn song hành với Jennifer Phạm, cho dù cô có đảm đương vai trò gì trên sân khấu.

Jennifer Phạm có đáng bị gọi là thảm họa?

uSuốt nửa chặng đường của CĐHH vừa qua, ngoài vẻ đẹp lung linh trên sân khấu, Jennifer Phạm còn được biết đến qua diễn xuất gượng gạo, giọng hát yếu trong các tiết mục song ca như Cơn mưa tình yêu, Lâu đài tình ái, Hòn vọng phu. Những nhược điểm càng lộ rõ khi cô bắt cặp với ca sĩ Đức Tuấn – người sở hữu chất giọng cao, quãng rộng và như các giám khảo nhận xét, anh chưa biết nâng đỡ, dìu dắt bạn diễn. Vì thế, mọi nỗ lực của Đức Tuấn, từ giọng hát đến cách thể hiện đều bị “phá” bởi bạn đồng hành xinh đẹp. Không có sự phối hợp ăn ý, cặp đôi Đức Tuấn – Jennifer Phạm chỉ có thể gỡ gạc bằng cách chọn ca khúc khó và dàn dựng tiết mục thật hoành tráng, công phu. Đây không phải lần đầu tiên Jennifer Phạm khiến công chúng “nản” về giọng hát. Tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại Mỹ, Jennifer Phạm vừa hát, vừa nhảy khá điệu nghệ ca khúc nổi tiếng Mambo Italiano. Tuy nhiên, sau lần trình diễn hiếm hoi được cho là hay này, cô lại bị tố là đã hát nhép. Thực tế, nếu đặt ra nghi vấn về giọng hát của Jennifer Phạm có lẽ bằng thừa bởi rõ ràng, cô không phải là người có năng khiếu ca hát hay được đào tạo bài bản để trở thành ca sĩ. “Ngay cả những người có chất giọng tốt vẫn cần đầu tư về mọi mặt mới được công chúng đón nhận, còn tôi chỉ có vài tuần để luyện tập nên không thể làm tốt ngay được. Nhưng vì trót nhận lời cuộc chơi CĐHH rồi tôi chỉ biết sẽ phải hết lòng và nỗ lực làm trong khả năng của mình thôi. Nếu hát tốt thì chắc chắn tôi đã không cần người kèm mà đi kèm người khác rồi”, Jennifer Phạm cho biết. Qua mỗi đêm thi, Jennifer Phạm đều cho thấy sự nỗ lực, tiến bộ trong cách hát và số điểm cô đạt được nhích dần từ 3, 4, 5 điểm và chạm mốc tuyệt đối. Là những người đã thẳng thắn chê Jennifer Phạm ngay từ tập đầu tiên, nhưng cả ba giám khảo gồm ca sĩ Quang Linh, ca sĩ Bảo Lan và MC Thanh Bạch đã không giấu nổi bất ngờ trước sự “lột xác” của Jennifer Phạm, đặc biệt trong ca khúc 60 năm cuộc đời song ca cùng Dương Hoàng Yến. Lý giải về thành công ấy, nhiều khán giả cho rằng, ngoài nỗ lực tập luyện của Jennifer Phạm còn có công lớn của Hoàng Yến vì Hoàng Yến đã thể hiện rất rõ sự chuyên nghiệp khi nâng đỡ, phối hợp với bạn diễn. Trên sân khấu CĐHH, hai người đẹp đã cùng hòa giọng và tỏa sáng. Ít ai ngờ được, nhờ thử thách đổi cặp diễn mà Jennifer Phạm không còn bị chới với trong lúc hát và Hoàng Yến cũng sẵn sàng tiết chế để bạn diễn có đất thể hiện. Dư luận đã quá khắt khe? Chia sẻ về những áp lực khi tham gia chương trình CĐHH, Jennifer Phạm cho biết: “Ngay khi được công bố sẽ hát cùng anh Đức Tuấn, tôi đã bị áp lực lớn bởi anh Tuấn hát hay và kỹ thuật tốt. Hơn nữa, thú thật là lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác là một thí sinh đi thi nên rất căng thẳng. Khi tôi tập với bạn diễn thường không bị chệch khớp như lúc hát trên sân khấu. Tôi bị tâm lý mọi người đang nhìn vào mình và đánh giá ở một lĩnh vực không phải là sở trường của mình nên nhiều lần mất bình tĩnh”. CĐHH là một sân chơi mà theo quy định, các cặp đôi gồm một ca sĩ chuyên nghiệp và một người ngoại đạo. Như vậy, có thể xác định ngay sức hút của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa hai yếu tố trái ngược này. Nhờ đó, sự phối hợp ăn ý hay chênh lệch sẽ đều mang đến cho người chơi và khán giả những trải nghiệm mới. Chính vì vậy, nếu khán giả đón nhận nó như là một sự cống hiến những tiết mục vui, đa sắc màu và nhẹ nhàng với các nhận xét đa chiều thì phần nào sẽ giải tỏa được áp lực tâm lý cho nghệ sĩ.

Jennifer Phạm có đáng bị gọi là thảm họa?

Trở lại trường hợp của Jennifer Phạm, không thể phủ nhận, ngoài nhược điểm về giọng hát, cô vẫn có sức hút riêng ở mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Bên cạnh một Đức Tuấn dày dặn, tài năng và trải nghiệm thì Jennifer Phạm lại khá ngây ngô, vụng về tạo nên thách thức không nhỏ cho nam ca sĩ, nếu chỉ hát tốt phần mình mà không biết cách phối hợp thì mọi nỗ lực sẽ không mang lại kết quả khả quan. “Nếu là người khôn ngoan hoặc bon chen, chắc chắn tôi sẽ chọn những chương trình khác phù hợp hơn chứ không phải một chương trình lộ nhiều sở đoản của mình thế này. Chưa kể đến chuyện tôi cứ phải mệt mỏi bay đi bay lại từ Hà Nội vào TP.HCM hàng tuần. Tất nhiên không ai buộc tôi làm điều đó, tất cả xuất phát từ việc tôi muốn thử sức với một sân chơi để từ đó hiểu thêm về mình, về khán giả”, Jennifer Phạm tâm sự. Jennifer Phạm cũng cho biết, cô may mắn khi được nhiều nghệ sĩ đồng hành và hỗ trợ về cách lựa chọn bài hát, kỹ thuật hát, biểu diễn sao cho phù hợp. Hiện tại, cả Jennifer Phạm và Đức Tuấn đều rất bận rộn với công việc riêng nên cứ có thời gian rảnh là cặp đôi này lại lao ngay đến phòng tập. “Bà mẹ hai con” mong muốn trong hành trình tiếp theo của CĐHH, khán giả sẽ không còn gán cho mình biệt danh “thảm họa âm nhạc” nữa.

 Lữ Mai

Theo Báo Gia đình & xã hội