Hoàng Oanh: ‘Yêu Huỳnh Anh nhiều điều thú vị lắm’

Á hậu rất hạnh phúc khi ở cạnh người yêu vì Huỳnh Anh luôn quan tâm, yêu thương chị.

Yêu Huỳnh Anh có nhiều thú vị

– Thời gian qua, nhiều khán giả nhắc đến chị với danh xưng “người yêu Huỳnh Anh” mà quên đi danh xưng “Á hậu – MC Hoàng Oanh”. Chị cảm thấy sao về điều này?

– Thật sự tôi lại thấy vui và hạnh phúc, bởi Hoàng Oanh và Huỳnh Anh đang yêu nhau và khán giả gọi như thế có gì sai. Với lại, Huỳnh Anh cũng được mọi người gọi là “bạn trai Hoàng Oanh”, nên tôi thấy huề thôi (cười). Còn danh xưng “Á hậu – MC Hoàng Oanh”, tôi nghĩ nó thuộc về công việc. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn khán giả biết đến nhiều hơn nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian khi mình biết chăm chỉ, cố gắng hết mình cho chuyên môn.

Huynh-Anh-Hoang-Oanh.jpg

Huỳnh Anh và Hoàng Oanh quen nhau được một hơn năm nay.

– Từ khi công khai chuyện tình cảm, cả hai liên tục xuất hiện bên cạnh hay chia sẻ ảnh thân mật trên trang cá nhân. Có ý kiến cho rằng hai anh chị có vẻ “hơi lố” trong việc thể hiện tình cảm?

– Nếu bạn yêu một ai đó, bạn sẽ muốn chia sẻ với cả thế giới biết mà. Thuở mới yêu, hai đứa cũng rụt rè, không dám công bố, thậm chí ngó lơ nhau nếu đi chung sự kiện. Nhưng mọi người cũng ngầm phát hiện chuyện hẹn hò nên cả hai cũng muốn công khai để mọi chuyện trở nên thoải mái. Từ đó, Huỳnh Anh và tôi thường được chụp hình chung và được chú ý nhiều hơn hẳn. Tôi nghĩ tình cảm của hai đứa cũng như bao cặp đôi khác: chân thành và tự nhiên nên nếu nói lố hay quá đà thì hơi… oan uổng quá.

– Yêu Huỳnh Anh – một người nhỏ tuổi hơn mình, chị cảm thấy thế nào?

– Huỳnh Anh là một người bạn trai đầy thú vị, không khắt khe, gia trưởng hay đòi hỏi quá nhiều ở người mình yêu. Điều tuyệt vời hơn, dù tính cách có nhiều khác biệt nhưng cả hai học được từ những ưu điểm nhược điểm của người còn lại. Ví dụ tôi là người cầu toàn, gặp một điều chưa vừa ý đều muốn làm cho nó hoàn hảo nhất. Trong khi, Huỳnh Anh luôn lạc quan, cười tươi trước mọi khó khăn. Bạn ấy đã hướng cho tôi suy nghĩ rằng: không cần mọi thứ hoàn hào, chỉ cần bản thân mình cảm thấy hài lòng về điều mình đang có.

Hiện tại, cả tôi và Huỳnh Anh luôn bận rộn với công việc nên thời gian gặp được nhau là rất quý. Hai đứa luôn trân trọng quãng thời gian ngắn ngũi ấy và chỉ kể những chuyện vui vẻ, quên đi mọi muộn phiền. Huỳnh Anh còn biết cách làm tôi vui qua sự hài hước và tận tình quan tâm. Ở bên Huỳnh Anh, tôi ​hạnh phúc đến mức nhiều lúc quên mất áp lực khủng khiếp trong giới showbiz này.

– Trong tình yêu, chị sợ điều gì nhất?

– Đó là sự lừa dối. Khi yêu, tôi luôn muốn đặt hết 100% niềm tin vào người còn lại. Nhưng nếu họ không biết quý trọng niềm tin ấy, tôi thấy họ không còn xứng đáng nữa và sẽ chọn giải pháp đường ai nấy đi.

Huynh-Anh-Hoang-Oanh-2_1429859579.jpg

Trong mắt bạn gái, Huỳnh Anh luôn vui vẻ, lạc quan và giàu tình cảm.

So sánh với người khác là tự thấp bản thân

– Chị vừa lọt top 3 HTV Awards hạng mục “Người dẫn chương trình truyền hình” và được ghi nhận là một MC nổi bật thời gian qua. Theo chị, điều gì góp phần nên thành công bước đầu ấy?

Lợi thế lớn nhất của tôi là đã kinh qua cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình. Ở đó, tôi đối diện nhiều áp lực và thể loại chương trình, cho mình kinh nghiệm hơn khi bước vào nghề. Điều thứ hai là tôi có máu liều và quyết tâm làm thật tốt những công việc mà mình thay đổi. Ngày trước, nhận phải những nhận xét chưa tốt, tôi mài mòi học cách diễn đạt, truyền cảm hứng cho người xem qua phong thái, giọng nói. Và cuối cùng, ngoại hình ưa nhìn và danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 là bước đệm giúp tôi đến gần hơn với khán giả.

– Đảm nhận vai trò MC “The Remix” – chương trình hot nhất hiện nay, chị gặp những khó khăn nào?

– Nhận được lời mời, tôi cũng ngỡ ngàng nhưng với máu liều, tôi nhận lời vì muốn thử thách bản thân. Đầu tiên, tôi phải nghiên cứu về âm nhạc điện tử vô cùng xa lạ. Tôi còn đối diện một khó khăn khác là nhớ tên các thành viên trong đội. Phải đến liveshow 2, tôi mới rút ra được bí kíp là dựa vào đặc điểm ngoại hình. Ví dụ thành viên SLimV (đội Sơn Tùng) tên thật là Vinh, cộng thân hình nhỏ nhắn nên lấy tên Slim V. Rồi Trang Moon hay Sơn Tùng cũng nhỏ nhắn nên tôi chỉ cần ghi nhớ đặc điểm đó để nói đúng tên mọi người.

Hoang-Oanh-3_1429859730.jpg

Hoàng Oanh nhận phải nhiều ý kiến trái chiều khi dẫn The Remix nhưng chị luôn ghi nhận để hoàn thiện bản thân.

Chị thấy mình trưởng thành thế nào qua cuộc thi?

– Mỗi đêm sau khi chương trình, tôi về nhà xem lại ngay. Những ý kiến chê tôi nói nhanh, vấp hay không kiềm chế cảm xúc… tôi đều trân trọng. Nhưng bản thân là một MC, tôi biết mình cần làm tốt vai trò kết nối cảm xúc của ca sĩ với khán giả. Việc tông giọng nhanh chậm, cao thấp còn phụ thuộc vào cảm xúc ngay tại trường quay. Tôi có thể làm chỉnh chu một cách an toàn nhưng không làm thế. Tôi chọn cách điều tiết cảm xúc chân thật cùng nhiệm vụ đưa khán giả hòa nhập với từng tiết mục. Đó là điều tôi thấy mình làm được suốt 10 liveshow qua.

– Nhiều người đặt chị và MC Mỹ Linh (Linh Sunny) lên bàn cân so sánh độ hot, phát triển trong tương lại. Chị nghĩ gì điều này?

– Cả tôi và Mỹ Linh không bao giờ muốn mình bị so sánh hay đem bản thân mình ra đọ hơn thua với người khác. Nếu làm như thế, bạn đang tự hạ thấp bản thân mình. Tôi nghĩ cả hai cứ vẫn chăm chỉ làm việc, ắt hẳn được khán giả công nhận và yêu mến.

– Trong giới showbiz, chị chơi thân với ai?

– Bạn bè trong giới showbiz của tôi không nhiều. Nhưng người tôi thân và quý nhất là ca sĩ Phan Lê Ái Phương. Bạn ấy là người sống có nghị lực, tính cách tốt. Hai đứa chơi thân với nhau từ thời tuổi teen và đến nay đã 7 – 8 năm.

Hoang-Oanh-4_1429859842.jpg

Hoàng Oanh dần được yêu mến với vai trò MC và là một nghệ sĩ nói không với scandal.

Tôi chưa thấy mình cần sexy

– Chị là một nghệ sĩ khá chỉn chu về mọi mặt, trong đó có phong cách thời trang. Chị có nghĩ điều đó khiến mình trở nên nhạt nhòa trong mắt khán giả?

– Có nhiều người bảo sao tôi không sexy, mặc hở bạo giống bạn A, bạn B. Tôi chưa bao giờ muốn áp đặt mình giống ai đó. Khi mình trưởng thành và trải qua những cột mốc nhất định, phong cách sẽ tự có sự điều chỉnh. Hiện tại, tôi hài lòng về ngoại hình, phong cách bản thân.

Khán giả có thể bị thu hút bởi ngoại hình nhưng tôi tin họ không dùng nó làm thước đo đánh giá một người nghệ sĩ. Nếu vẫn còn làm nghề, mình phải sống thực với bản thân và lao động nghệ thuật nghiêm túc, nếu không khán giả sớm muộn sẽ quay lưng.

– Chị đầu tư tiền bạc thế nào vào trang phục cho mỗi lần xuất hiện trước công chúng?

– Đã là người của công chúng, ngoại hình phải chỉnh chu một cách tốt nhất. Nhưng tôi chỉ chọn những trang phục giá cả vừa phải, đẹp với bản thân. May mắn, tôi nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhà thiết kế và stylist. Còn chuyện hàng hiệu, tôi chưa bao giờ dám vung tay mua sắm. Lý do duy nhất tôi mua là muốn tự thưởng cho bản thân. Nếu không, tôi chọn cách tiết kiệm cho những dự tính trong tương lai.

– Vậy còn những kế hoạch nghề nghiệp của chị sắp tới?

– Tôi đang chờ đón bộ phim điện ảnh đầu tay ra rạp là Bộ ba rắc rối vào ngày 15/5. Vai diễn này tôi dành nhiều tâm huyết, lăn xả cả tháng trời cùng ê-kip ở Hội An nên tôi rất nóng lòng muốn biết phản ứng của khán giả như thế nào. Ngoài ra, sau The Remix, khán giả sẽ gặp lại tôi với vai trò MC cho chương trình Sao là Sao, và nhiều chương trình bất ngờ khác nữa.

Anh Tuấn

Theo VnExpress