Cô gái 18 tuổi mặc sexy, nhảy hip hop máu lửa

Nguyễn Lan Anh và bạn nhảy Tùng Lâm khiến khán giả không thể ngồi yên với tiết mục đậm chất ‘rừng rú’.

1-6738-1413766448.jpg

Tập 4 ‘Tìm kiếm Tài năng Việt’ phát sóng tối 19/10 có sự xuất hiện của cô giáo mầm mon 18 tuổi Nguyễn Lan Anh và bạn nhảy Tùng Lâm. Đôi thí sinh khiến khán giả bất ngờ khi ra sân khấu với trang phục gợi cảm pha chút hoang dã. Lan Anh có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ly hôn nên phải sống với bà từ nhỏ. Dạy mầm non nhưng cô lại đam mê bộ môn hip hop.

2-4344-1413766448.jpg

Lan Anh kết hợp cùng bạn nhảy Tùng Lâm thể hiện tiết mục mang phong cách rừng rú, hoang dại. Nghệ sĩ Thành Lộc khen đôi nhảy trình diễn động tác rất đẹp và chuẩn xác, thần thái biểu cảm. ‘Tôi thấy các bạn nhảy múa từ đôi mắt, từ cơ mặt chứ không phải là một chuỗi động tác như bình thường’, anh nói.

3-3647-1413766448.jpg

Lan Anh và Tùng Lâm có các màn bê đỡ, quay vòng rất ấn tượng. Thúy Hạnh nhận xét tiết mục này ‘hấp dẫn, nghẹt thở từ đầu đến cuối’ và ‘Không có từ nào nói thêm ngoài hai chữ tuyệt vời’. Cả 4 giám khảo đều trao vé đi tiếp cho đôi nhảy.

4-4610-1413766448.jpg

Thí sinh Hồng Nhung mặc trang phục ấn tượng như ‘vua nhạc pop’ Michael Jackson. Trái với vẻ rụt rè, bẽn lẽn lúc mới ra sân khấu, khi nhạc nổi lên nữ thí sinh như ‘lột xác’, cháy hết mình trong điệu nhảy sôi động, cuốn hút. Đặc biệt, khi Hồng Nhung lướt điệu moonwalk lừng danh, khán giả hò reo, cổ vũ không ngớt.

5-6808-1413766448.jpg

Nhóm nhảy Gia Đình Bong Bóng trình diễn bộ môn nhảy Parkour, làm nóng sân khấu bằng những động tác nhào lộn đồng đều, đẹp mắt.

6-1487-1413766449.jpg

Chàng sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội Nguyễn Minh Cường mang tới thể loại lạ là nhảy Waacking. Trên nền nhạc disco sôi động, tiết tấu nhanh, nam thí sinh trình diễn bài nhảy kết hợp cả hai yếu tố mạnh mẽ và mềm dẻo. Anh sử dụng đôi tay rất linh hoạt khiến giám khảo Huy Tuấn cảm thấy ‘quay cuồng’ theo. Tiết mục của Minh Cường được gọi vui là ‘quay tay’, được nhiều khán giả yêu thích, tán thưởng.

7-1141-1413766449.jpg

Thí sinh Nguyễn Mạnh Tuấn, làm nghề bán kẹo rong, trình diễn bài nhảy kết hợp cả hip hop, múa rối và múa đương đại vui nhộn. Anh gọi tiết mục của mình là thể loại ‘quẩy’, khiến các giám khảo rất bất ngờ. Tuy vậy, chàng trai trẻ không được đi tiếp vì động tác chưa đủ độ chuyên nghiệp, kỹ thuật. Bị loại nhưng Mạnh Tuấn không buồn vì đã mang lại tiếng cười cho khán giả.

8-2561-1413766449.jpg

Cô bé 9 tuổi Nguyễn Hải Anh xuất hiện với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và giọng hát máu lửa trong ca khúc ‘Wrecking Ball’. Thí sinh nhí được nhận xét là có chất giọng sáng, trong và thể hiện những quãng rộng tốt.

9-7931-1413766449.jpg

Chàng trai 20 tuổi, quê Hà Nam Nguyễn Hoài Sơn trổ tài hát opera. Anh thể hiện trích đoạn ‘Queen of the night’, cố gắng luyến láy, lấy hơi và thay đổi cao độ liên tục theo yêu cầu của ca khúc nhưng chưa chinh phục được các giám khảo.

10-6325-1413766449.jpg

Mùa thứ ba Tìm kiếm Tài năng Việt mở rộng luật chơi, dành cho cả thí sinh nước ngoài đang sống tại Việt Nam. Người đàn ông da màu David C.Murray, đang công tác tại Đại sứ quán Mỹ yêu thích ca hát từ khi mới 3 tuổi mạnh dạn đăng ký dự thi. Anh thể hiện ca khúc nhạc R&B do chính mình sáng tác rất tự tin nhưng xử lý những đoạn cao trào chưa tốt. Tuy vậy, các giám khảo vẫn đồng ý cho David đi tiếp vào vòng trong.

Hương Giang Ảnh: Zu Nguyễn

Theo Ngôi Sao