FB Boiz tự giác trả giải Bài hát Việt vì ‘mượn’ nhạc nước ngoài

Nhóm cho rằng mình đã vi phạm quy chế của chương trình và muốn trả lại giải thưởng. Vào tháng 9 vừa qua, nhóm nhạc FB Boiz đã nhận giải thưởng của “Hội đồng chuyên môn” chương trình Bài hát Việt với ca khúc Tương tư. Đây là một thành tích đáng khen ngợi và giúp FB Boiz được ghi nhận trong cộng đồng nhạc Việt. FB Boiz tự giác trả giải Bài hát Việt vì ‘mượn’ beat nước ngoài Tuy vậy, mới đây, rapper kiêm nhạc sĩ Phúc Bồ – trưởng nhóm FB Boiz đã bày tỏ mong muốn được trả lại giải thưởng Bài hát Việt (BHV). Trên trang cá nhân, Phúc Bồ chia sẻ: “Sau đêm nhận giải, sau 1 thời gian cảm giác đó tĩnh lại, chúng tôi có nghiên cứu về quy chế của Chương trình BHV cũng như quy chế chấm thi của Hội đồng thẩm định chuyên môn thì chúng tôi xin được phép gửi tới Ban tổ chức chương trình BHV 2014 của ĐTH Việt Nam và xin được phép gửi tới khán giả của chương trình BHV cũng như khán giả yêu nhạc khắp cả nước đó là chúng tôi quyết định – Xin được phép gửi lại giải thưởng Bài hát của tháng (tháng 9/2014) BHV 2014 cho BTC cũng như Hội đồng thẩm định chuyên môn. Trước khi gửi lại Giải thưởng vừa rồi, thay mặt Công ty PB.Entertainment, thay mặt nhóm FB Boiz, trưởng nhóm Phúc Bồ muốn chia sẻ một chút về FB Boiz cũng như những sản phẩm của nhóm. Cách đây vài năm, nhóm chúng tôi chỉ là những nhạc sĩ đơn lẻ đang trong quá trình tự vận động học hỏi cho niềm đan mê âm nhạc của chính mình. Vì không qua trường lớp nên việc học tập và rèn luyện thường chỉ là học hỏi bởi các đàn anh đi trước và tham khảo kiến thức từ mạng xã hội youtube. Nhóm có xuất phát cơ bản từ Underground, chính vì vậy, việc luyện tập để trở thành một nhạc sĩ đối với chúng tôi là bằng cách viết melody mới cho một beat nhạc từ nước ngoài, và việc này đã trở thành thói quen trong quá trình rèn luyện, học hỏi của nhóm. Ban đầu những sản phẩm của nhóm chỉ mang tính chất giải trí phục vụ chính các thành viên trong nhóm và những bạn bè thân thiết của chúng tôi nghe, cũng như những khán giả yêu thích của chúng tôi. Bài hát “Tương tư” cũng vậy, đã được làm theo cách đó – Cảm hứng từ một beat nhạc nước ngoài trên mạng… Bài hát được viết cách đây khá lâu và được anh em trong nhóm chia sẻ lên các trang mạng xã hội và đã nhận được sự tin tưởng của khán giả, cũng như sự tin tưởng của BTC chương trình BHV, Hội đồng thẩm định BHV 2014 cho phép tham gia chương trình và may mắn nhất, hạnh phúc nhất đó là đã đặt được giải cao nhất – Bài hát của tháng”. FB Boiz tự giác trả giải Bài hát Việt vì ‘mượn’ beat nước ngoài “Cho đến giờ phút này, bài hát đã không đúng với tiêu chí của Ban tổ chức, vì đã sử dụng cảm hứng từ 1 beat nhạc của nước ngoài dù chúng tôi đã viết hẳn 1 giai điệu hoàn toàn mới (Tiêu chí của Hội đồng thẩm định là không được sử dụng bất kì một âm thanh, beat nhạc nào mà không phải của mình để viết lên 1 bài hát, sự “sáng tạo” phải độc lập, nguyên bản từ những nốt nhạc, hòa âm đầu tiên) và sau khi nghiên cứu kĩ quy chế của chương trình, nghiên cứu kĩ quá trình tham gia BHV của những nhạc sĩ khác đã được giải, thì chúng tôi cảm thấy khá hụt hẫng và buồn vì Giải thưởng BTC, Hội đồng thẩm định trao cho chúng tôi đã không đúng với quy chế. Nay chúng tôi xin phép được gửi trả lại giải thưởng để giữ đúng luật lệ cũng như nội quy chung của Hội đồng thẩm định BHV 2014, chúng tôi gửi lời xin lỗi tới khán thính giả yêu nhạc khắp cả nước về những thiếu sót của chúng tôi khi tham gia chương trình Bài Hát Việt 2014”, Phúc Bồ viết. FB Boiz là nhóm nhạc nổi lên từ giới Underground, thời gian gần đây, nhóm nhận được sự chú ý khi tham gia X-Factor – Nhân tố bí ẩn. Các thành viên trong nhóm không chỉ có giọng hát, rap tốt mà còn biết sáng tác và sản xuất âm nhạc. Rất nhiều sáng tác của các thành viên trong nhóm được yêu thích thời gian gần đây. Hành động lần này của trưởng nhóm Phúc Bồ không chỉ nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng mà còn một lần nữa khẳng định hướng đi đúng đắn của Fb Boiz.

Theo L.P/Đất Việt