Fan rầm rộ chia sẻ bằng chứng Sơn Tùng M-TP không đạo nhạc

Trong khi một bộ phận đang chỉ trích Sơn Tùng thì nhiều người lại lên tiếng ủng hộ nam ca sĩ. Sơn Tùng M-TP đang gây bão khi phát hành Chắc ai đó sẽ về – nhạc phim Chàng trai năm ấy. Dù đang có lượt nghe khủng, thế nhưng Chắc ai đó sẽ về cũng dính lùm xùm đạo nhạc. Theo một bộ phận không nhỏ người hâm mộ, Chắc ai đó sẽ về có phần nhạc rất giống Because I Miss You của Yong Hwa (CNBlue). Chính vì vấn đề này, Sơn Tùng liên tục bị fan yêu nhạc chỉ trích. Thậm chí, mới đây, một fanpage của Lee Jung Shin – thành viên nhóm CNBlue còn bất ngờ đăng tải bức ảnh Sơn Tùng M-TP có kèm theo những dòng chữ với nội dung: Son Tung MTP Music thief pro (Sơn Tùng M-TP – kẻ cắp âm nhạc chuyên nghiệp). Tuy vậy, trong khi một bộ phận đang chỉ trích Sơn Tùng thì nhiều người lại lên tiếng ủng hộ nam ca sĩ. Thậm chí, mới đây, 1 nhạc sĩ còn chia sẻ bài viết rất dài nhằm chứng minh Sơn Tùng M-TP không đạo nhạc. Với những phân tích cặn kẽ, rõ ràng, được phân tích hoàn toàn dựa trên những kiến thức chuyên môn về âm nhạc, nhạc sĩ trẻ Đức Hùng đã phần nào giúp cho fan hiểu rõ hơn về vấn đề đạo nhạc. Fan rầm rộ chia sẻ bằng chứng  Sơn Tùng  MTP không đạo nhạc

Nhạc sĩ Đức Hùng

Trên trang cá nhân, Lê Đức Hùng chia sẻ: “Về bài hát “Chắc ai đó sẽ về” do Sơn Tùng M-TP viết và thể hiện trong phim “Chàng trai năm ấy” sắp ra mắt: Mình lấy danh nghĩa là người có viết nhạc và có tìm hiểu về âm nhạc, cam đoan với mọi người rằng bài hát này KHÔNG ĐẠO NHẠC. Có rất nhiều yếu tố khiến cho một bài hát được gọi là “Đạo nhạc”. Thứ nhất là giai điệu. Thứ hai là lời nhạc. Thứ ba là phối khí. Mình đã nghe qua bài hát “Because I Miss You” do Jung Yong Hwa trình bày. So sánh với bài “Chắc ai đó sẽ về”, về cả 3 mặt giai điệu, lời nhạc và phối khí: Về giai điệu (Melody): Một bài hát được gọi là đạo nhạc khi giai điệu của nó giống 80~100% giai điệu của một bài hát khác. Việc đi vòng hòa âm của hai bài hát giống nhau không phải là căn cứ để nói đạo nhạc. Có rất nhiều bài hát đi vòng hòa âm giống nhau nhưng giai điệu khác nhau vẫn được tính là tác phẩm gốc như thường. Hai bài hát này đi vòng hòa âm khá giống nhau (mặc dù không giống hoàn toàn) nhưng giai điệu thì HOÀN TOÀN KHÁC NHAU. Các nốt nhạc đi rất khác nhau, triển khai giai điệu cũng rất khác nhau. Về giai điệu, không ai đạo ai hết. Về lời nhạc (Lyric): Phần này khỏi nói. Vì 100% không đạo. Về phối khí (Producing): Bài “Because I Miss You” có phần intro là guitar, piano và giàn dây (string). Intro của “Chắc ai đó sẽ về” chỉ có mỗi piano. Vào phần verse thì phối khí của 2 bài hát này khá tương đồng. Mình nói khá tương đồng tức nghĩa là có thể chỉ có 2-3 nhạc cụ như nhau, nhưng cách mix nó lại để ra một bản phối cũng khác nhau. Và hãy để ý hai bản phối không có nhạc cụ nào chơi giai điệu giống nhau. Tức là cuối cùng cũng không thể gọi là đạo phối khí. Ý tưởng phối khí có thể giống nhau ở việc sử dụng 2-3 nhạc cụ như thế nhưng không đủ để kết luận là đạo nhạc. Tóm lại, bài hát “Chắc ai đó sẽ về” của bạn Sơn Tùng KHÔNG-ĐẠO-NHẠC. Những bài hát trước có hay không mình không quan tâm và cũng không đào sâu vào. Nhưng bài hát này thì không. Tại sao mình lại phải viết một “sớ văn” dài “tám chục mét” để thanh minh cho một tác phẩm không liên quan tới mình? Vì mình thấy các bạn đang bị bệnh anti là phải anti tới cùng. Anti tới mức quên mất cả những kiến thức âm nhạc rất căn bản về cái gọi là copy/ đạo nhạc. “Đạo nhạc” là một từ rất nặng nề, và khi một ai đó bị dính phốt “Đạo nhạc” là chỉ có nước về vườn. Tiêu biểu là nhạc sĩ Bảo Chấn với bài hát “Tình thôi xót xa” năm 2004 đã bị hội nhạc sĩ Việt Nam phát hiện và cảnh cáo đạo nhạc bài hát “Frontier” của Keiko Matsu. Từ đó sự nghiệp của ông xuống dốc trầm trọng. Nhưng cái đó mới là đạo nhạc. Người ta có căn cứ rõ ràng để xét đạo nhạc hay không. Còn đằng này các bạn đang rất cảm tính theo sự ghét – thương của bản thân với nghệ sĩ. Các bạn anti không có văn hóa. Bạn thấy nó giống thì bạn tri hô lên người ta đạo nhạc. Mình chưa bao giờ là một fan của Sơn Tùng cũng như những sáng tác của Tùng. Nhưng mình cũng sẽ không bao giờ là một fan của “hội luật rừng” như các bạn. Chính các bạn đang giết nghệ sĩ vì sự thiếu hiểu biết của mình. Có thể Tùng trước đây đã “đạo nhạc”. Nếu bài hát bị đạo đó bị cảnh cáo và có lý lẽ rõ ràng thì mình cũng không thể bênh bạn ý được. Nhưng đến bài hát này mình cảm thấy mọi thứ đang bị làm quá và bóp méo một cách không có lợi cho nghệ sĩ. Một lần nữa, hãy là một người nghe có hiểu biết và có văn hóa”. Fan rầm rộ chia sẻ bằng chứng  Sơn Tùng  MTP không đạo nhạc

Sơn Tùng M-TP

Được biết, Lê Đức Hùng là một nhạc sĩ trẻ (với nghệ danh Mew Amazing), từng được đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới của năm và Bài hát của năm tại giải thưởng Cống hiến 2013. Bài viết trên đang nhận được sự đồng tình của nhiều người hâm mộ. Không ít người cũng chia sẻ bài viết và lên tiếng bênh vực Sơn Tùng M-TP.

Theo PV/Đất Việt