Đường tình lắm truân chuyên của Phi Thanh Vân

Sau hai lần kết hôn, Phi Thanh Vân vẫn chưa tìm được bến đỗ bình yên cho đời mình.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982, tham gia nhiều lĩnh vực bao gồm kịch nói, thời trang và điện ảnh. Cô được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình như: Cô gái xấu xí, Kính thưa Osin, Thẩm mỹ viện… Phi Thanh Vân từng gây chú ý khi thừa nhận nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc và thường được gọi với biệt danh “người đẹp dao kéo”. Ở tuổi 35, là một trong những người đẹp giàu có và nổi tiếng của showbiz Việt nhưng Phi Thanh Vân vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn trong chuyện tình cảm sau nhiều lần mất mát, đổ vỡ.

Diễn viên Cô gái xấu xí kết hôn lần đầu với người đàn ông Pháp hơn mình 15 tuổi tên Thierry Blanc. Họ gặp nhau khi cô mới 21 tuổi còn anh đã qua một đời vợ và có con riêng. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2009, khi cặp đôi còn mặn nồng, chồng Tây của Phi Thanh Vân chia sẻ, thuở mới đến với nhau, Phi Thanh Vân chìm đắm trong những bữa tiệc tùng liên miên để khỏa lấp sự đau khổ của mối tình đã qua. Cô không hề nghiêm túc khi đến với anh vì không còn tin tưởng vào đàn ông. Tuy nhiên, sự đồng cảm trong cuộc sống dần kéo họ lại gần và yêu nhau thực sự. Anh cũng chính là người kéo cô khỏi vũng lầy của những vũ trường.

duong-tinh-lam-truan-chuyen-cua-phi-thanh-van

Phi Thanh Vân và người chồng đầu tiên – Thierry Blanc thuở còn mặn nồng.

Từ khi chính thức làm vợ Thierry Blanc vào năm 2008, Phi Thanh Vân thường được chồng tháp tùng đến các sự kiện giải trí. Họ không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào ở chốn đông người. “Người đẹp dao kéo” nhiều lần dành những lời có cánh về ông xã mỗi khi trả lời phỏng vấn. Trong một lần chia sẻ, Phi Thanh Vân cho biết, chỉ đến khi gặp Thierry Blanc, cô mới cảm thấy mình là người phụ nữ được tôn trọng.

Kết hôn với chồng Tây được 4 năm thì Phi Thanh Vân mang thai 3 lần nhưng cả 3 lần cô đều không giữ được đứa con trong bụng. Đến năm 2012, những tranh cãi trong cuộc sống và việc không có con đã khiến Phi Thanh Vân và chồng Tây chia tay. Dù cảm thấy ức chế khi nhắc đến chồng cũ, nữ diễn viên vẫn khẳng định cuộc hôn nhân của mình kết thúc là do cả hai đã hết duyên, chứ lỗi không thuộc về ai. Nhớ lại chuyện buồn đã qua, Phi Thanh Vân nói: “Khi mọi chuyện xảy ra, tôi buồn và hụt hẫng nhiều lắm. Tôi cảm tưởng đã mất tất cả và cuộc sống sẽ chìm trong những u buồn, bế tắc”. Biến cố cuộc đời lần này khiến Phi Thanh Vân “lột xác” hoàn toàn vẻ bề ngoài khi quyết định tắm trắng, thay đổi kiểu tóc, cách trang điểm và ăn mặc…

Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, Phi Thanh Vân khá kín tiếng về tình cảm. Giữa năm 2014, cô mới nguôi ngoai: “Tôi nghĩ mình đã hồi phục sau mất mát cũ, dẫu chưa trọn vẹn…”. Nữ diễn viên cũng bày tỏ niềm khao khát làm mẹ và mong muốn tìm được người đàn ông xứng đáng để làm cha của con mình. Đến tháng 8/2014, Phi Thanh Vân bất ngờ công khai chuyện yêu và sắp cưới một “phi công trẻ” kém cô 2 tuổi tên Bảo Duy. Thời điểm ấy, nữ diễn viên cho biết Bảo Duy chính là mẫu đàn ông mà cô tìm kiếm bấy lâu. Cô cũng đăng status khoe khéo việc có thai với bạn trai.

duong-tinh-lam-truan-chuyen-cua-phi-thanh-van-1

Phi Thanh Vân lần đầu công khai chuyện tình cảm với Bảo Duy vào tháng 8/2014.

Chuyện tình yêu của Phi Thanh Vân với “phi công trẻ” ngay từ khi mới công khai đã gặp nhiều điều tiếng. Cộng đồng mạng lan truyền thông tin trong thời gian hẹn hò với Phi Thanh Vân, Bảo Duy đã có vợ con và nữ diễn viên chính là người “xui” bạn trai ly hôn. Điều này hoàn toàn đối nghịch với những tiết lộ trước đó của cô về bạn trai. Trước tin Bảo Duy đã có vợ con, Phi Thanh Vân giải thích, ban đầu cô bị sốc nặng nhưng sau đó cô thông cảm với bạn trai. Cô cũng phủ nhận việc “xui” Bảo Duy bỏ vợ để đến với mình. Sau ồn ào này, cặp đôi làm thủ tục đăng ký kết hôn và chính thức là vợ chồng. Tuy nhiên, đây cũng là lúc cô phải hứng chịu nỗi đau sảy thai một lần nữa do áp lực công việc và tiền sử sức khỏe có vấn đề.

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Cô gái xấu xí và Bảo Duy từng đứng trước bờ vực đổ vỡ. Khi Phi Thanh Vân dọa ly hôn, Bảo Duy đã chặt ngón tay để chứng minh tình cảm với vợ. Việc này khiến “nữ hoàng dao kéo” suy nghĩ lại, cảm thấy trân trọng sự chung thủy của chồng và quyết định hàn gắn. Họ đón con trai đầu lòng vào tháng 2/2016.

duong-tinh-lam-truan-chuyen-cua-phi-thanh-van-2

Cặp đôi đón con trai đầu lòng Tấn Đức vào tháng 2/2016.

Từ khi bé Tấn Đức chào đời, Phi Thanh Vân và chồng trẻ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình nhỏ trên trang cá nhân. Tuy nhiên, hình ảnh về tổ ấm hạnh phúc của Phi Thanh Vân và Bảo Duy chỉ kéo dài đến ngày 24/1 vừa qua khi chồng trẻ bất ngờ tiết lộ anh quyết định ly hôn vì nữ diễn viên đã có người khác. Trước cáo buộc của ông xã, Phi Thanh Vân chọn cách im lặng, đưa con trai về ăn Tết cùng bố mẹ và đi du lịch để giải tỏa căng thẳng.

Đến ngày 5/2, Phi Thanh Vân công khai việc chồng ăn chơi trác táng và đập phá nhà cửa để đe dọa, bắt cô mang con trở về. Sau khi vợ chính thức lên tiếng, Bảo Duy cũng liên tục đăng đàn kể xấu Phi Thanh Vân trên trang cá nhân. Theo Bảo Duy, Phi Thanh Vân thường xuyên đem anh ra so sánh với những người đàn ông khác, từng cào cấu chồng đến mức để lại sẹo và luôn nghi ngờ anh là gay… Bảo Duy thậm chí còn đe dọa sẽ phơi bày nhiều bí mật của Phi Thanh Vân trước công chúng.

Cuộc tranh cãi của vợ chồng nữ diễn viên hiện vẫn chưa có hồi kết khi cả hai liên tục lên tiếng tố cáo nhau. Trả lời phỏng vấn hôm 7/2, Phi Thanh Vân phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc của Bảo Duy và cho biết: “Giờ tôi quá mệt mỏi, không còn muốn vướng bận, dính líu gì với anh ta nữa”.

Nguyên Anh

Theo Ngôi Sao