Mỹ Dung: ‘Dù bận, tôi và chồng ăn đủ ba bữa cơm cùng nhau’

Giọng ca Sao mai Điểm hẹn 2004 chia sẻ về tổ ấm hạnh phúc với doanh nhân Ngọc Tiến và ý định trở lại ca hát.

– Cuộc sống của chị sau gần 5 năm lập gia đình như thế nào?

Ngay sau khi kết hôn, tôi dừng ca hát và dành toàn bộ quỹ thời gian để chăm sóc tổ ấm của mình. Tôi quan niệm trách nhiệm của một người vợ, người mẹ là lo lắng, chăm sóc cho chồng con. Sau khi sinh xong hai bé, tôi càng yêu gia đình nhiều hơn bởi sự thơ dại, ngộ nghĩnh của các con xua tan hết mệt nhọc cuộc sống. Hàng ngày tôi cho hai con đi học, làm việc vặt trong nhà, cắt tỉa cây vườn. Khi nào có người mời tôi đi diễn các sự kiện nhỏ, những chương trình ca nhạc của bạn bè thân quen thì tôi tham gia.

Khoảng hai năm trở lại đây, khi các con cứng cáp hơn tôi nhận nhiều show hơn. Một phần để có thêm thu nhập kinh tế, giúp đỡ chồng bớt gánh nặng lo toan gia đình, mặt khác để thỏa đam mê ca hát. Tôi tăng mười cân, vóc dáng không còn thon gọn và xinh đẹp như trước.

my-dung--1

Mỹ Dung thường xuyên được chồng – doanh nhân Ngọc Tiến đưa đi sự kiện.

Chị thường được ông xã tặng những món quà giá trị như ôtô nhân kỷ niệm ngày cưới hay đưa đi sự kiện. Điều đó có ý nghĩa thế nào đối với chị?

Gặp được anh ấy là may mắn lớn nhất trong đời của tôi. Chồng là một người tâm đầu ý hợp với tôi trong mọi việc như quan điểm sống, cách đối nhân xử thế, chăm sóc con cái, gu thưởng thức âm nhạc… Vì vậy trong cuộc sống thường ngày, anh để ý, động viên và chăm lo tôi.

Mặc cho công việc bên ngoài bận rộn đến mấy, gia đình tôi vẫn phải ăn đủ với nhau ba bữa cơm một ngày. Nhiều hôm chồng đi làm về muộn hoặc tôi đi diễn khuya, cả nhà vẫn đợi cơm, chờ được nhìn thấy nhau, cùng ăn uống và trò chuyện. Những hành động nhỏ khiến tôi cảm thấy yêu tổ ấm của mình vô cùng. Sau 5 năm kết hôn, tình cảm của hai đứa bây giờ nồng nàn, đậm sâu hơn. Chữ yêu bây giờ có cả trách nhiệm và ân nghĩa.

Vợ chồng chị giải quyết ra sao mỗi khi bất đồng quan điểm?

– Tôi và anh ấy lấy nhau ở tuổi không còn trẻ nên giải quyết mọi chuyện chín chắn. Bản thân phải biết mình là ai, đang ở đâu và làm gì chứ không được đặt cái tôi quá cao. Như vậy cơm mới lành, canh mới ngọt.

Bản thân là một nghệ sĩ, nhiều lúc lòng tự ái cao, tôi đã buông lời làm tổn thương đến chồng. Có lần giận nhau đến bốn ngày, cả hai không nói chuyện mặc dù vẫn ngủ chung giường, ăn cơm cùng mâm. Nếu lên đỉnh điểm cãi vã thì ông xã tự động nhường nhịn tôi, nhưng nhiều lần tôi cảm thấy bản thân có lỗi và đã chủ động làm lành với anh.

Tình trạng mâu thuẫn xảy ra nhiều trong thời điểm mới kết hôn. Mọi thứ dần thay đổi khi tôi có hai con, tôi nghĩ cho bé và anh ấy nhiều hơn.

– Chồng chị đã trải qua một đời vợ và có con riêng. Mối quan hệ của chị và bé ra sao?

– Mối quan hệ của tôi và bé khá tốt. Tôi chăm con chồng nhiều khi còn hơn chăm con chung. Cuối tuần bé hay sang chơi với gia đình tôi, những lúc đó cả nhà lại tranh thủ đi ăn uống hoặc đưa các con đi chơi với nhau cho tình cảm anh em thêm gần gũi.

my-dung--2

Mỹ Dung cùng hai con trai – Apple (bốn tuổi) và Google (hai tuổi).

– Chị tính khi nào trở lại ca hát thường xuyên?

 Chồng là người hối thúc tôi quay trở lại ca hát nhanh nhất có thể. Khi anh ấy thấy tôi đắm đuối trong việc chăm lo gia đình và bỏ quên đam mê, anh nhắc “Dung, quay MV”, “Dung, đi thu âm” hay làm cái này cái kia đi. Mỗi lần đi diễn xa, anh nhắn tin cổ vũ: “Mẹ cứ diễn hết mình, ở nhà đã có bố chăm các con rồi”. Vì vậy, chồng là nguồn động lực to lớn để tôi quay trở lại với nghề. Tôi không muốn làm một con gấu ngủ đông nữa vì nghiệp hát chẳng chờ đợi ai bao giờ.

Tôi và êkíp đã nhanh chóng xác định con đường đi riêng, phù hợp với thị hiếu âm nhạc và sở trường. Tôi chọn những ca khúc Pop, Ballad làm chủ đạo. Một album sẽ hát về hình ảnh của người mẹ Việt Nam tần tảo, lam lũ. Tôi cố gắng đầu năm 2018 thực hiện mini show tại Hà Nội để đánh dấu sự nghiệp ca hát, tri ân tình cảm khán giả.

– Chị chịu áp lực gì khi trở lại?

–  Sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, tôi nghĩ việc bắt nhịp lại với ca hát là điều không khó. Tôi thẳng thắn nhìn nhận mình không còn trẻ, mất đi nhiều yếu tố về sắc vóc, điều kiện so với đàn em bây giờ. Các bạn nghệ sĩ trẻ sẽ nắm bắt thị hiếu âm nhạc của khán giả nhanh, có đội ngũ quảng cáo hình ảnh tốt… so với thời chúng tôi gần 10 năm trước. Nhưng tôi không e ngại bởi khi trải qua từng ấy năm tuổi nghề, tôi có cho mình một lượng khán giả nhất định. Những người yêu quý Mỹ Dung đều có tuổi và trưởng thành hơn trong cuộc sống nên tôi tập trung hát dòng nhạc mang tính trải nghiệm, tâm sự hơn là chạy theo xu hướng thị trường.

Trước khi kết hôn, chuyện tình cảm và cuộc sống của tôi có nhiều trắc trở, bế tắc nên những ca khúc thời điểm đó chất chứa buồn đau. Sau khi lập gia đình, tôi thấy mình trưởng thành và yêu đời hơn trước. Vì vậy những ca khúc về sau mang âm hưởng nhẹ nhàng, êm đềm hơn. Nếu có nỗi buồn thì cũng không đưa người nghe đến sự bế tắc, tuyệt vọng mà âm nhạc của tôi mở lối tươi sáng hơn.

Đức Nguyễn

Theo VnExpress