Đông Nhi bất ngờ thành ứng viên số 1 của The Remix

Nữ ca sĩ “Vì ai? Vì anh” nhận bốn điểm 10 với phần hát tiến bộ. Trong khi đó, Isaac lại bị nghi dìm hàng với số điểm 39,5.
Đông Nhi bứt phá ngoạn mục ở chặng cuối Vòng chung kết của Hòa âm ánh sáng là cuộc so tài của 4 đội: Tóc Tiên, Đông Nhi, Giang Hồng Ngọc và Isaac. Trong đó, Đông Nhi là nữ ca sĩ có sự bứt phá ngoạn mục và trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu quán quân. Hai đêm thi gần đây, cô đều giành được số điểm tuyệt đối từ giám khảo. Đông Nhi bất ngờ thành ứng viên số 1 của The Remix

Đông Nhi giành số điểm tuyệt đối với tiết mục Baby one more time.

Trước đó, Đông Nhi thường xuyên bị góp ý vì chưa khắc phục một số nhược điểm trong giọng hát. Tuy nhiên, tới live show 11, cô khiến giám khảo và khán giả bất ngờ. Lựa chọn ca khúc Hot từng được Thu Minh thể hiện thành công, nhưng giọng ca sinh năm 1988 vẫn đầy tự tin trên sân khấu. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khen, Đông Nhi hoàn toàn lột xác, không còn vẻ e dè, lúng túng khi ở trong hậu trường như những live show trước. Thay vào đó, cô hát tiến bộ, trình diễn cũng tốt hơn nhiều. Lưu Thiên Hương chia sẻ, qua trao đổi với Hồ Hoài Anh – giám đốc âm nhạc của The Remix, cô được biết Đông Nhi là người luôn nỗ lực, dành thời gian tập luyện nhiều nhất trong các ca sĩ tham gia cuộc thi. Tác giả Thu tình yêu hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Đông Nhi và đánh giá cao sự cố gắng của nữ ca sĩ trẻ. Trước đó, trong live show 10, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã lựa chọn cho đội Đông Nhi ca khúc nổi tiếng Baby one more time. Với thử thách này, cô cho thấy sự biến hóa thông minh trên sân khấu khi hóa thân thành hai nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc pop: Michael Jackson và Britney Spears. Đông Nhi bất ngờ thành ứng viên số 1 của The Remix

Nữ ca sĩ sinh năm 1988 có tiết mục ấn tượng trong đêm chung kết. 

Không chỉ tiến bộ về giọng hát, Đông Nhi còn gây ấn tượng bởi cách dàn dựng thông minh, sáng tạo. Ngay từ đêm thi đầu tiên, cô thu hút người xem bằng bản mash up Nghe này chàng trai – Bad Boy cùng vũ đạo nóng bỏng và điêu luyện. Sự kỳ công tiếp tục được thể hiện ở tiết mục Đất nước lời ru được hòa âm mới lạ theo thể loại trance kết hợp với các nhạc cụ truyền thống như sáo, trống thùng… Ở live show 6, cô có màn trình diễn tạo thành hiện tượng với ca khúc Vì ai? Vì anh. Bài hát này từng chiếm vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc của Zing MP3, vượt qua Sơn Tùng M-TP. Khả năng giành chức vô địch của Đông Nhi càng thêm chắc chắn khi cô sở hữu lượng fan hùng hậu, có thể nói là vượt trội so với ba đối thủ còn lại như Giang Hồng Ngọc, Tóc Tiên hay Isaac. Trong các live show trước, dù Đông Nhi bị chấm điểm thấp nhưng nhờ phần bình chọn của khán giả, cô vẫn luôn lọt tốp an toàn. Thậm chí, điểm bình chọn đã góp phần giúp cô về nhất ở ba live show 3, 6 và 10. Isaac tiếp tục bị nghi dìm hàng Không may mắn như Đông Nhi, trưởng nhóm 365 luôn trở thành tâm điểm của nghi vấn dìm hàng tại Hòa âm ánh sáng. Trong đêm chung kết, anh trình diễn ca khúc Xin hãy thứ tha đầy thuyết phục. Hồ Ngọc Hà công nhận Isaac là một ca sĩ hội đủ nhiều yếu tố để trở thành nghệ sĩ giải trí thành công và tràn trề năng lượng. “Bạn vừa hát vừa nhảy mà tôi không tìm thấy một lỗi nào” – Hà Hồ nhận xét. Còn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho rằng, Isaac có thể tiến xa hơn nữa và sẽ là ngôi sao âm nhạc lớn của Việt Nam. Phần thi đối đầu với Đông Nhi, Isaac cũng chứng tỏ sự kết hợp đầy ăn ý khi đảm nhận bè phối nhịp nhàng, góp phần mang tới tiết mục thành công. Nhưng bên cạnh ba điểm 10 từ Nguyễn Hải Phong, Hồ Ngọc Hà, Lưu Thiên Hương, DJ Hoàng Anh chỉ cho Isaac điểm 9,5 khá khó hiểu. Ngay sau phần chấm điểm của giám khảo, nhiều khán giả tỏ ý bức xúc với cách chấm điểm của DJ Hoàng Anh. Họ cho rằng Isaac đã làm rất tốt ở đêm chung kết, so với Đông Nhi cũng không hề thua kém. Do đó, họ không đồng tình và mong DJ sớm có câu trả lời thỏa đáng về số điểm gây tranh cãi này. Trước đó, ở live show 3, Isaac không may dính phải chấn thương làm ảnh hưởng đến phong độ. Dù vậy, anh vẫn nỗ lực trong từng động tác vũ đạo hay giọng hát. Điểm số của anh ngang bằng với Giang Hồng Ngọc và nhiều ca sĩ khác. Đông Nhi bất ngờ thành ứng viên số 1 của The Remix Isaac luôn cố gắng trong từng đêm thi nhưng thường vướng vào nghi vấn bị dìm hàng. Nhưng cộng với số điểm bình chọn của khán giả, Isaac về thứ 6 trong tổng số 8 ca sĩ, xếp sau Bảo Anh, Tóc Tiên, Giang Hồng Ngọc… Điều này đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Ngô Thanh Vân cũng thể hiện sự bất bình trên trang cá nhân. Cô ám chỉ The Remix là “một ván cờ đen tối”. Tại live show 5, Isaac nhận được sự đánh giá cao từ phía giám khảo với phần thể hiện ca khúc Dalinda. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét, phần trình diễn của Isaac đã “moi hết tim gan, cảm xúc của khán giả”. Tuy nhiên, khi công bố kết quả, thủ lĩnh nhóm 365 chỉ đứng vị trí thứ 5 trên tổng số 6 ca sĩ tham gia. Đông Nhi bất ngờ thành ứng viên số 1 của The Remix

Nam ca sĩ không may mắn khi chỉ giành 39,5 điểm trong đêm chung kết. 

Giang Hồng Ngọc, Tóc Tiên – khó giành ngôi quán quân Ngay từ khi tham gia Hòa âm ánh sáng, Tóc Tiên đã bị bủa vây bởi nhiều scandal. Việc cô là gương mặt đại diện của nhà tài trợ đã làm dấy lên tin đồn nữ ca sĩ sẽ là quán quân của chương trình. Đông Nhi bất ngờ thành ứng viên số 1 của The Remix Giang Hồng Ngọc – Tóc Tiên được dự đoán khó giành chức vô địch The Remix mùa đầu.  Nhưng suốt 10 live show, phong độ của Tóc Tiên không ổn định. Có nhiều đêm cô tụt hạng và rơi vào nhóm nguy hiểm vì màn trình diễn không được đánh giá cao. Giọng ca Em đẹp nhất đêm nay cũng không có lượng fan hùng hậu để cứu nguy hay đưa cô lên ngôi đầu. Ngôi vị quán quân càng rời xa Tóc Tiên khi trong đêm chung kết, tổng điểm của cô chỉ đạt 39,5 – xếp sau Đông Nhi và Giang Hồng Ngọc. Được đánh giá cao về giọng hát và cũng đạt điểm tuyệt đối của giám khảo ở đêm chung kết, nhưng so với Đông Nhi, Giang Hồng Ngọc không có nhiều lợi thế về mặt bình chọn của khán giả. Từng chiến thắng trong X Factor mùa đầu, giai nhân một thời của Hà Dũng vẫn chưa có nhiều sức hút với công chúng. Trên các phương tiện truyền thông, hình ảnh của cô cũng khá mờ nhạt khi đứng cạnh các tên tuổi khác như Đông Nhi, Isaac.

Hoàng Ca

Theo Zing