Diễn ‘ngọt’, Sơn Tùng M-TP nhẹ nhàng lấy nước mắt khán giả

Vượt qua những hoài nghi của khán giả, Sơn Tùng đã dùng tài năng thực sự để chứng tỏ mình hoàn toàn phù hợp với vai diễn Đình Phong. Đáp trả hoài nghi của khán giả về “ca sĩ đóng phim” Trở thành một cái tên đình đám trong năm 2014, Sơn Tùng M-TP không chỉ gây chú ý bởi những ca khúc “vừa ra là hit” của mình mà còn kéo theo hàng loạt scandal tai tiếng đi kèm sự nổi tiếng “như diều gặp gió” đó. Những ngày cuối năm, nam ca sĩ Em của ngày hôm qua tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận khi xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai diễn đầu tay trong bộ phim điện ảnh Chàng trai năm ấy của đạo diễn Quang Huy. Sơn Tùng MTP Không phải dạng vừa đâu

Sơn Tùng M-TP như được “đo ni đóng giày” cho vai diễn Đình Phong.

Vai diễn này của Sơn Tùng M-TP đã gây nhiều tranh cãi từ những ngày đầu mới vừa ra mắt dàn diễn viên. Mang định kiến với một bộ phim nói về cuộc đời đầy thăng trầm của chàng ca sĩ “tài hoa bạc mệnh” Wanbi Tuấn Anh, nhiều người đã phản bác và không tán thành việc chọn Sơn Tùng M-TP – một ca sĩ mới vào nghề, còn non nớt và cá tính trái ngược với hình tượng ngoan hiền của Wanbi. Một số ý kiến còn cho rằng Sơn Tùng M-TP đang là một cái tên hot, có nhiều người hâm mộ nên việc lôi kéo nam ca sĩ vào bộ phim sẽ giúp Chàng trai năm ấy thu hút sự tò mò của khán giả. Gạt đi những hoài nghi đó, Sơn Tùng M-TP vẫn vững tin vào sự lựa chọn của đạo diễn Quang Huy và chú tâm hoàn thành 42 ngày quay dầm mưa dãi nắng từ Sài Gòn, đến Nha Trang và sang tận Singapore. Anh chàng cũng chấp nhận tạm ngưng những sản phẩm âm nhạc cũng như lịch diễn của mình trong suốt thời gian quay phim để thật sự nhập tâm vào vai Đình Phong. Sơn Tùng M-TP đã chia sẻ rằng, Đình Phong như đã “ngấm” vào máu và anh chàng từng phải mất một thời gian khá lâu để thoát vai trở về cuộc sống cũ. Sơn Tùng MTP  Không phải dạng vừa đâu Nhiệt huyết đam mê nghệ thuật cùng sự cố gắng học hỏi đã giúp Sơn Tùng có một vai diễn thành công. Không phụ lòng mong đợi của mọi người, Chàng trai năm ấy vừa ra rạp ngày 31/12/2014 đã nhanh chóng trở thành bộ phim đáng xem nhất dịp lễ này. Vai diễn của Sơn Tùng M-TP nhận được nhiều lời khen và cả những bất ngờ từ khán giả, thậm chí có người còn bị ám ảnh bởi nhân vật Đình Phong sau khi xem xong bộ phim này. Sự ngạc nhiên của mọi người không có gì là lạ khi Sơn Tùng M-TP vẫn quen thuộc với hình ảnh một chàng ca sĩ cá tính, hơi “ngông” và có phần bất cần trên sân khấu nay lại hóa thân thành chàng trai đầy tâm trạng và chín chắn trong phim một cách chân thật nhất. Đến với diễn xuất như một cái duyên Sơn Tùng M-TP cho biết từ nhỏ anh chàng chưa bao giờ nghĩ sau này mình sẽ đi đóng phim. Đến casting như một cuộc dạo chơi để thử sức bản thân, Sơn Tùng M-TP nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Quang Huy. Tưởng đâu ra về tay trắng vì chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất, lại run lập cập trong các thử thách khó nhằn mà đạo diễn đưa ra, Sơn Tùng M-TP đã “mắt chữ A, mồm chữ O” khi nhận được cuộc gọi báo tin mình đã trúng vai nam chính của Chàng trai năm ấy. Từng ngỡ rằng sẽ phải bỏ cuộc trước những cảnh quay khó như hôn đàn chị Hari Won trên sân thượng hay khóc nghẹn ngào khi biết tin mình mắc bệnh hiểm nghèo, Sơn Tùng M-TP từ từ trải qua từng thử thách một cách suôn sẻ và khiến cả đoàn phim bất ngờ trước khả năng tiềm ẩn này của anh chàng. Sơn Tùng tâm sự rằng, người đã góp phần rất lớn trong việc trau dồi khả năng diễn xuất trước máy quay của mình chính là đạo diễn Quang Huy. Anh hay kể cho Sơn Tùng nghe những câu chuyện cảm động về Wanbi Tuấn Anh, nhờ thế mà anh chàng đã có thêm cảm xúc để diễn tròn vai và nhập tâm vào nhân vật. Không chọn cách thể hiện có phần hơi bi lụy, khóc sướt mướt, những giọt nước mắt của nhân vật Đình Phong trong phim vẫn mang đầy sự lạc quan và mạnh mẽ, chống chọi với nỗi đau, nỗi sợ trước cái chết đang đe dọa. Để có những cảnh quay thật nhất này, Sơn Tùng M-TP đã phải khóc liên tục trong 12 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối trong 2 ngày. Tự nhận mình là một người không thể khóc được nhưng những gì mà Sơn Tùng thể hiện trong phim đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả và đẩy cảm xúc của người xem lên đỉnh điểm của sự nghẹn ngào, day dứt. Sơn Tùng MTP  Không phải dạng vừa đâu Những cảnh quay cảm xúc của Sơn Tùng M-TP đã khiến nhiều khán giả phải rơi nước mắt. Sơn Tùng M-TP thật thà chia sẻ rằng, nhân vật Đình Phong giống khoảng 80% so với con người thật của mình ngoài đời. Sơn Tùng M-TP cũng hài hước, đam mê ca hát và luôn lạc quan, mạnh mẽ như Đình Phong nhưng cũng có những lúc sống nội tâm, khép kín trước những điều tiếng trong showbiz. Có lẽ chính vì thế mà không khó để Sơn Tùng M-TP nhập tâm vào vai diễn và truyền tải cảm xúc, thông điệp của bộ phim đến người xem. Không phải dạng vừa đâu! Xem phim, khán giả không thể không ấn tượng với câu thoại quen thuộc của nhân vật Đình Phong: “Không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa đâu…”. Đúng vậy, tài năng của Sơn Tùng M-TP không phải dạng vừa đâu! Nam ca sĩ không chỉ biết hát, biết rap, biết sáng tác và tự tay làm nên những sản phẩm âm nhạc của mình mà Sơn Tùng M-TP còn khiến nhiều người phải nể phục khi diễn xuất có hồn trong bộ phim đầu tay. Có thể nói, nếu không phải là một người có nội tâm sâu sắc, có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống thì Sơn Tùng M-TP khó có thể làm tròn vai diễn này. Mẹ của Sơn Tùng M-TP đã khóc đỏ hết cả mắt khi lần đầu nhìn thấy con trai mình trên màn ảnh rộng. Nam ca sĩ còn trêu rằng: “Mẹ khóc cứ như Tùng đã đi thật, Tùng ở ngoài đời đã không còn nữa rồi!”. Còn bố của Sơn Tùng M-TP dù rất ít khi xem phim nhưng cũng đã rơi nước mắt, vừa vui vừa xúc động vì không ngờ con của mình lại có thể “đóng được như thế”. Đạo diễn Quang Huy cũng đã có những linh cảm đặc biệt ngay từ lần đầu nhìn thấy tài năng của chàng ca sĩ: “Sau khi xem Tùng diễn xong, tôi biết đây chính là người mà mình đang tìm”. Sơn Tùng MTP  Không phải dạng vừa đâu Khả năng diễn xuất của Sơn Tùng M-TP được dự đoán sẽ còn tiến xa hơn nữa trong thời gian tới Với những thành công có được từ Thần tượng – bộ phim giành 6 giải Cánh diều vàng, đạo diễn Quang Huy đã dành không ngớt những lời khen cho Sơn Tùng M-TP: “Dù Tùng chỉ mới 20 tuổi thôi, tính cách vẫn chưa cứng cáp, chín chắn, nhưng trên hết, Tùng là một người đam mê nghệ thuật một cách vô tư. Tôi tin rằng cho dù Sơn Tùng ở vị trí nào, cao hay thấp thì tình yêu nghệ thuật vẫn sẽ được nuôi dưỡng rất lâu và rồi tất cả mọi người cũng sẽ thấy được điều mà tôi đã nhìn thấy”.

Theo Tupo/Đất Việt