Đạo diễn Đài lĩnh án 3 năm 10 tháng tù vì tội cưỡng hiếp

Tòa án Đài Bắc đã bác đơn kháng án của đạo diễn Trương Tác Kỳ.

Tháng 5/2013, làng giải trí Đài Loan xôn xao khi đạo diễn có tiếng Trương Tác Kỳ bị một nữ biên kịch tố cưỡng dâm.

Theo đó, sau một buổi tiệc, lợi dụng nữ biên kịch bị say rượu, vị đạo diễn 53 tuổi đã giở trò đồi bại bất chấp sức chống trả yếu ớt của một người phụ nữ đang không tỉnh táo.

Đạo diễn Đài lĩnh án 3 năm 10 tháng tù vì tội cưỡng hiếp

Vụ án cưỡng dâm của Trương Tác Kỳ gây xôn xao dư luận hồi tháng 5/2013.

Tuy nhiên, Trương Tác Kỳ phủ nhận toàn bộ lời buộc tội. Vị đạo diễn này cho biết, tối hôm đó, ông quá say, chỉ biết có hôn nữ biên kịch nhưng không nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Hơn nữa, Tác Kỳ khẳng định mình bị đau lưng nên không thể làm chuyện đó. Dẫu vậy, xét nghiệm tinh dịch trên người nữ biên kịch cho thấy trùng khớp với DNA của đạo diễn họ Trương. Không những thế, camera ở quán rượu cho thấy sau khi rời bàn tiệc, Trương Tác Kỳ còn khá tỉnh táo.

Trương Tác Kỳ đã 2 lần kháng cáo vào tháng 8/2013 và tháng 6/2014. Ngày 28/10, tòa án tối cao Đài Bắc đã bác đơn kháng cáo và vẫn giữ nguyên mức án 3 năm 10 tháng tù giam với vị đạo diễn này.

Đạo diễn Đài lĩnh án 3 năm 10 tháng tù vì tội cưỡng hiếp

Đạo diễn Trương Tác Kỳ.

Sinh năm 1961, Trương Tác Kỳ là một đạo diễn có tiếng của Đài Loan. Ông từng giành nhiều giải thưởng danh giá như giải của Hội đồng giám khảo tại liên hoan phim châu Á – Thái Bình Dương năm 1996 cho bộ phim Trung Tử, giải Kim Mã dành cho Phim xuất sắc nhất năm 2002 với bộ phim Mỹ lệ thời quang…