Đám cưới lặng lẽ của thần tượng 21 tuổi Kpop

Chiều 28/11, Dongho – cựu thành viên nhóm UKISS – tổ chức hôn lễ kín đáo ở tuổi 21.

Ngày 28/11, Dongho tổ chức lễ cưới trong không khí ấm áp, đơn giản tại Nonhyun, Seoul (Hàn Quốc). Hôn lễ chỉ có sự tham gia của vài người bạn trong ngành giải trí, hạn chế truyền thông. Thành viên Kyuhyun (Super Junior) và McKay Kim đảm nhận vai trò hát chính trong đám cưới.

Theo Newsen, ngày 28/11, Dongho tổ chức lễ cưới trong không khí ấm áp, đơn giản tại Nonhyun, Seoul (Hàn Quốc). Hôn lễ chỉ có sự tham gia của vài người bạn trong ngành giải trí, hạn chế truyền thông. Thành viên Kyuhyun (Super Junior) và McKay Kim đảm nhận vai trò hát chính trong đám cưới.

Khoảnh khắc khi cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường.

Khoảnh khắc khi cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường

Hai người trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của hai bên gia đình.

Hai người trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của hai bên gia đình.

Kết hôn ở tuổi 21, anh là ca sĩ Kpop trẻ nhất cưới vợ. Vợ Dongho hơn anh 1 tuổi, cũng theo học nghệ thuật. Họ hẹn hò gần 2 năm trớc khi quyết định đi đến hôn nhân. Nói về lý do cưới sớm, Dongho chia sẻ: “Thực tế, tôi gặp không ít áp lực sau khi rời nhóm UKISS, và cô ấy là người ở bên động viên trong thời điểm khó khăn nhất”.

Kết hôn ở tuổi 21, anh là ca sĩ Kpop trẻ nhất cưới vợ. Vợ Dongho hơn anh 1 tuổi, cũng theo học nghệ thuật. Họ hẹn hò gần 2 năm trớc khi quyết định đi đến hôn nhân. Nói về lý do cưới sớm, Dongho chia sẻ: “Thực tế, tôi gặp không ít áp lực sau khi rời nhóm UKISS, và cô ấy là người ở bên động viên trong thời điểm khó khăn nhất”.

Chàng ca sĩ sinh năm 1994 gặp không ít điều tiếng sau tuyên bố này. Nguồn tin từ Nate cho biết, Dongho lo sợ việc bị triệu tập nhập ngũ. Vì thế, anh cố tình cưới sớm và mong chóng có con. Với mác “người đàn ông của gia đình”, anh thoát phải hoàn thành nghĩa vụ quốc gia. Tuy nhiên, anh phủ nhận nghi vấn này.

Chàng ca sĩ sinh năm 1994 gặp không ít điều tiếng khi cưới vợ sớm. Nguồn tin từ Natecho biết, Dongho lo sợ việc bị triệu tập nhập ngũ. Vì thế, anh cố tình cưới sớm và mong chóng có con. Với mác “người đàn ông của gia đình”, anh có thể “né” việc hoàn thành nghĩa vụ quốc gia. Tuy nhiên, anh phủ nhận nghi vấn này.

Dongho chụp ảnh cùng khách mời - vận động viên Cho Young Bo.

Dongho chụp ảnh cùng khách mời – vận động viên Cho Young Bo.

Hiểu Nguyệt

Theo Zing