Bốn giọng ca nữ vào chung kết Sao Mai

Top 4 được nhận xét có ngoại hình sáng sân khấu, kỹ thuật hát tốt ở đêm thi phong cách dân gian.


Đêm thi phong cách thính phòng vòng chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2017 diễn ra tối 16/9 tại Thanh Hóa. Các giọng ca nữ áp đảo trong chương trình. Trong ảnh: Ngọc Ánh được đánh giá cao nhờ ngoại hình sáng sân khấu, kỹ thuật tốt. Cô là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

‘Khúc xưa thành Thăng Long’ – Sao Mai

Mai Thương hát “Chấp chới sông Lam” mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh. Cô là ca sĩ thuộc Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Mai Thương hát “Chấp chới sông Lam”

Thí sinh Sèn Hoàng Mỹ Lam trình diễn ca khúc “Theo câu hát Sluông” mang âm hưởng dân ca Tây Bắc.

Lương Hà Mỹ Anh – giọng ca đến từ Hà Nam – trình diễn ca khúc “Câu hát quê hương” của nhạc sĩ Hồ Hữu Thới.

Thí sinh Đậu Thanh Tài – giọng ca nam duy nhất trong đêm thi phong cách dân gian –  thể hiện bài “Ký ức dòng Lam”. Được nhận xét thể hiện tốt cảm xúc nhưng Đậu Thanh Tài không vào được chung kết.

Ngoài một số giọng ca thể hiện tốt sự uyển chuyển, trữ tình của phong cách dân gian, nhiều thí sinh bị hội đồng chuyên môn nhận xét còn lạm dụng kỹ thuật, hát thiếu tình cảm.
Nhạc sĩ Dương Cầm – Giám đốc âm nhạc của chương trình – nhận xét nhiều thí sinh chọn bài không phù hợp, làm hạn chế khả năng của bản thân, giảm sức hấp dẫn của đêm nhạc. Anh mong các thí sinh tham gia chương trình nên lắng nghe cố vấn của hội đồng chuyên môn, giảm bớt cái tôi trong các đêm thi tới.

Thanh Thanh
Ảnh: HBN

Theo VnExpress