‘Mẹ chồng’ Lan Hương: ‘Làm Bảo Thanh tỏa sáng là hạnh phúc của tôi’

Trước ý kiến cho rằng, Bảo Thanh không xứng đáng với giải ‘Nữ diễn viên ấn tượng’, NSND Lan Hương đã phản hồi.

Sau lần lên tiếng chuyện không được mời dự lễ trao giải VTV Awards 2017 vào tối 7/9, NSND Lan Hương cho biết, phía ban tổ chức đã không liên lạc hoặc phản hồi về sự việc. Bản thân chị cũng không chạnh lòng trước cách làm việc của ban tổ chức bởi “Họ có lý do để làm vậy. Tôi không có quyền trách họ”. Chị tiết lộ thêm, ban tổ chức không mời ê kíp Sống chung với mẹ chồng, dù bộ phim nằm trong top 5 đề cử Phim truyền hình ấn tượng. “Thông tin ban tổ chức mời đoàn phim là sai vì đạo diễn phim đang ở Nga. Hôm trao giải, có một bạn của VFC gọi điện rủ tôi đi dự. Khi nói chuyện với tôi, bạn ấy mới vỡ lẽ là tôi không được mời. Tuy nhiên, hãy cứ suy nghĩ sự việc theo hướng đơn giản nhất, chứ đừng bực bội hoặc làm to chuyện. Nếu năm sau ban tổ chức mời, tôi vẫn sẵn sàng nhận lời”, chị nói.

me-chong-lan-huong-lam-bao-thanh-toa-sang-la-hanh-phuc-cua-toi

NSND Lan Hương cảm thấy hạnh phúc vì đã làm cho Bảo Thanh tỏa sáng trong ‘Sống chung với mẹ chồng’.

Trước việc Anh Dũng của Sống chung với mẹ chồng bày tỏ tâm trạng thất vọng vì không được mời dự VTV Awards, NSND Lan Hương cho rằng, cách thức tổ chức của chương trình khiến cho nam diễn viên lầm tưởng rằng mình cũng sẽ được mời. Hồi giữa tháng 8, NSND Lan Hương và Anh Dũng đều xuất hiện tại sự kiện họp báo về giải thưởng. Cả hai cùng lọt đề cử Nam/Nữ diễn viên ấn tượng nhưng không có mặt trong top 5. “Dũng có phản ứng như vậy là chuyện bình thường, chúng ta đừng chê trách bạn ấy. Dũng còn trẻ, mới chập chững vào nghề nhưng làm việc rất nghiêm túc. Bạn ấy có quyền tự ái vì mình không được trân trọng. Bạn ấy khác tôi, bởi để có một tâm thế bình tĩnh trước mọi chuyện như bây giờ, tôi đã trải qua rất nhiều va chạm và đúc kết những bài học kinh nghiệm cho mình”.

Tại lễ trao giải VTV Awards, Bảo Thanh vượt qua nhiều ứng viên khác để chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên ấn tượng. Tuy nhiên, vai diễn giúp cô đoạt giải không phải là nàng dâu Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng mà là vai Bảo Quỳnh của Hợp đồng hôn nhân – một bộ phim không có sức lan tỏa như Sống chung với mẹ chồng. Có nhiều ý kiến cho rằng, vai bà Phương của NSND Lan Hương xứng đáng được vinh danh hơn Bảo Thanh. Nói về chuyện này, NSND Lan Hương chia sẻ: “Tôi nghĩ mỗi khán giả có một ý kiến khác nhau. Cá nhân tôi cho rằng, Bảo Thanh là người thông minh, chăm chỉ, chịu khó học hỏi. Tôi rất trân trọng những bạn trẻ chăm chỉ vì trong nghề này tôi sợ nhất là những người lười. Khi đạt được chút thành tích rồi, họ dừng lại và bằng lòng với nó. Bảo Thanh đoạt giải, tôi rất mừng và mong chặng đường của bạn ấy sẽ tiếp tục có thêm thành công mới. Nếu tôi có làm cho Bảo Thanh toả sáng thì đó là hạnh phúc của tôi”.

me-chong-lan-huong-lam-bao-thanh-toa-sang-la-hanh-phuc-cua-toi-1

‘Nàng dâu’ Bảo Thanh luôn chăm sóc cho ‘mẹ chồng’ Lan Hương mỗi khi cả hai cùng xuất hiện tại một sự kiện.

Hiện tại, dù đã về hưu nhưng NSND Lan Hương vẫn bận rộn với công việc. Sắp tới, chị sẽ góp mặt trong chương trình Gala Ngôi sao sân khấu nhân dịp kỷ niệm 60 năm Sân khấu Việt Nam. Sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 26/9 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ 3 miền Bắc – Trung – Nam như: NSND Hoàng Dũng, NSND Hồng Vân, NSND Tự Long, NSND Trung Hiếu, NSND ca Huế Ngọc Bình, NSƯT Hoài Linh, NSƯT Thu Huyền, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT ca Huế Mai Lê. Ngoài ra, Xuân Nghĩa, Lan Phương, Thảo Quyên, Trinh Trinh, cặp anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ – Quốc Nghiệp… cũng nhận lời biểu diễn.

NSND Lan Hương cho biết, chị không nhận cát-xê khi tham gia show diễn sắp tới bởi sau 39 năm gắn bó với sân khấu, chị rất muốn truyền đạt lại kinh nghiệm cho lớp đàn em thông qua chương trình. Bản thân chị đau đáu một nỗi niềm khi sân khấu miền Bắc không được đầu tư đúng mức: “Với tôi, sân khấu là một thánh đường, là điểm đến có nhiều giá trị chân – thiện – mỹ. Khán giả không hề bỏ quên sân khấu, chỉ là các nhà quản lý không biết quảng cáo, tuyên truyền để khán giả biết đến. Mỗi lần ra nước ngoài và đến các rạp hát, tôi cứ ngẩn ngơ nhìn dòng người vào xem. Họ phải book vé từ vài tháng trước mới có chỗ trong khán phòng. Còn sân khấu miền Bắc thì èo uột, chậm phát triển so với những loại hình nghệ thuật khác”.

NSND Lan Hương cảm thấy buồn và thương cho các diễn viên trẻ đang gắn bó với sân khấu bởi cuộc sống của họ rất nhọc nhằn. Để có thêm thu nhập, họ thường phải làm thêm nghề tay trái. Nghệ sĩ Lan Hương kể, lúc còn trẻ, chị cũng chật vật sống bằng nhiều nghề khác nhau từ đóng phim truyền hình, điện ảnh, lồng tiếng, thu các câu chuyện truyền thanh, làm MC… “Để sống được bằng nghề như tôi thì rất khó vì nó đòi hỏi sức lao động ghê gớm lắm. Có những ngày Tết, tôi đến 3-4 đài phát thành để thu âm, rồi chạy sang Đài truyền hình, hãng phim lồng tiếng… Tôi không hiểu mình lấy sức lực ở đâu mà có thể hoàn thành mọi thứ. Tuy nhiên, may mắn là tôi có hậu phương vững chắc gồm bố mẹ, chồng, các con. Đôi lúc, vợ chồng tôi cũng phải nhờ đến họ hàng chăm con vì cả hai đều mải miết chạy show đến tận đêm khuya. Các bạn trẻ bây giờ thì khó lắm bởi không ít người ở nhà thuê, không có bố mẹ ở bên để hỗ trợ”, chị tâm sự.

Quỳnh Như

Theo Ngôi Sao