‘Chắc ai đó sẽ về’ của Sơn Tùng bị loại khỏi đề cử giải Cống hiến

Ban tổ chức giải thưởng gạch tên bài hát ra khỏi đề cử “Bài hát của năm” với lý do “hàm lượng sáng tạo không cao”. Trong buổi họp sáng 6/3 tại Hà Nội, Ban tổ chức giải Cống hiến đưa ra đề cử cho các hạng mục. Từng nằm trong danh sách đề cử tham khảo ban đầu nhưng Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng M-TP bị gạt khỏi danh sách cuối cùng. Nhà báo Hữu Trịnh – đại diện Ban tổ chức – giải thích: “Bài hát của Sơn Tùng M-TP có hàm lượng sáng tạo không cao. Ca khúc này từng bị Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch yêu cầu chỉnh sửa vì sáng tác dựa trên phần hòa âm, phối khí của một bản nhạc khác. Có thể nói, hòa âm, phối khí như bộ khung sườn để tạo nên một tác phẩm. Vì vậy, nếu một bài hát có bộ khung giống với một tác phẩm khác thì chắc chắn nó không chứa nhiều sự sáng tạo riêng”. Theo Ban tổ chức, Sơn Tùng mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng hình ảnh hấp dẫn đối với giới trẻ chứ chưa có đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng như tiêu chí của giải thưởng. Ngoài ra, giải còn hướng đến những gương mặt có ảnh hưởng tích cực với công chúng không chỉ về chuyên môn mà cả về đạo đức, tư cách. Danh sách đề cử cuối cùng cho hạng mục “Bài hát của năm” gồm có: Bốn chữ lắm, Trót yêu, Nơi đảo xaTổ quốc gọi tên mình.

1_1425628794.jpg

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm là hai cái tên gây chú ý trong khuôn khổ giải thưởng năm nay. Cả hai cùng xuất hiện ở hai mục đề cử – “Chương trình của năm” và “Ca sĩ của năm”. Liveshow Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014 được đánh giá cao nhờ tập trung vào giọng hát, phối hợp nhiều thể loại từ nhạc kịch đến dance và có sự lồng ghép khéo léo nội dung với câu chuyện đời tư, giải đáp phần nào những quan tâm của khán giả. Trong khi đó, việc phát hành album mới và thực hiện tour diễn miễn phí cho sinh viên giúp cô “ghi điểm” trong lòng công chúng cũng như truyền thông. Còn Mỹ Tâm ghi dấu ấn trong năm qua với liveshow Heartbeat – chương trình thu hút sự tham dự của khán giả ở TP HCM và Hà Nội. Tùng Dương cũng là một trong những ứng viên sáng giá trong hạng mục “Ca sĩ của năm”. Không chỉ “phủ sóng” trong các chương trình lớn, năm 2014, anh còn thực hiện nhiều liveshow được giới chuyên môn cũng như khán giả đánh giá cao như Yêu hay Áo mùa đông. Nam ca sĩ còn giới thiệu được tinh thần nhạc Việt đương đại tới công chúng nước ngoài khi đem liveshow Độc đạo sang Pháp.

2-JPG.jpg

Hồ Ngọc Hà xuất hiện ở hai đề cử “Nghệ sĩ của năm” và “Chương trình của năm”.

Hạng mục “Nhạc sĩ của năm” có sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ hơn năm ngoái. Trong khi Tạ Quang Thắng giúp khán giả có những trải nghiệm âm nhạc mới trong dòng country rock với album Một tôi rất mới, Vũ Cát Tường, Phạm Toàn Thắng lại gây được cảm tình với các sản phẩm âm nhạc chất lượng cao, lần lượt là album Giải mã Yêu. Trần Lập là cây viết lớn tuổi duy nhất trong hạng mục này, anh ghi dấu ấn với các sáng tác theo dòng nhạc rock quen thuộc trong album Đất Việt. Dù không được đề cử là “Nhạc sĩ của năm”, những đóng góp của Quốc Trung cho nền âm nhạc nước nhà vẫn được ghi nhận trong hạng mục “Chương trình của năm”. Anh và các đồng sự đã tổ chức thành công lễ hội âm nhạc Monsoon Music Festival. Trong suốt ba ngày diễn ra chương trình, khán giả đã có được những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, hiện đại từ các nghệ sĩ trong nước lẫn quốc tế. Sự kiện âm nhạc đa sắc màu đi kèm với tinh thần xây dựng ý thức văn minh cho khán giả có thể là tiền đề vững chắc để tạo nên những lễ hội tương tự trong tương lai.

Quốc Trung ghi dấu trong năm 2014 khi cùng các đồng sự tổ chức thành công lễ hội âm nhạc Gió Mùa.

Quốc Trung ghi dấu trong năm 2014 khi cùng các đồng sự tổ chức thành công lễ hội âm nhạc.

Giải Cống hiến còn trao cho hạng mục: “Chuỗi chương trình của năm” và “Nghệ sĩ mới của năm”. Đây là giải thưởng được bầu chọn bởi những phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo, đài trên toàn quốc. Danh sách đề cử Cống hiến lần thứ 10 Bài hát của năm 1. Bốn chữ lắm (Tác giả: Phạm Toàn Thắng, ca sĩ Trúc Nhân – Trương Thảo Nhi) 2. Nơi đảo xa (Tác giả: Thế Song, nhiều ca sĩ) 3. Tổ quốc gọi tên mình (Tác giả: Đinh Trung Cẩn – Phan Quế Mai, nhiều ca sĩ) 3. Trót yêu (Tác giả: Ái Phương, ca sĩ Trung Quân Idol) Nghệ sĩ mới của năm 1. Vũ Thắng Lợi 2. Nhóm OPlus 3. Nguyễn Trần Trung Quân 4. Huyền Sambi Album của năm 1. Một tôi rất mới (Tạ Quang Thắng) 2. Đại lộ đón gió (Thảo Trang) 3. Gặp tôi mùa rất đông (Nguyễn Đình Thanh Tâm) 4. Nghe (Phạm Anh Khoa) Chuỗi chương trình của năm 1. Bài hát Việt (VTV – Cát Tiên Sa) 2. Giai điệu tự hào (VTV – Motion Media) 3. In The Spotlight (Công ty Mỹ Thanh) 4. Rockstorm (Mobifone) 5. Young hit, young beat (Viettel) Chương trình của năm 1. Heartbeat (Mỹ Tâm) 2. Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014 (Hồ Ngọc Hà) 3. Monsoon Music Festival 2014 (Công ty Thanh Việt) 4. Trần Mạnh Tuấn và dàn nhạc giao hưởng (Trần Mạnh Tuấn) Nhạc sĩ của năm 1. Trần Lập 2. Tạ Quang Thắng 3. Phạm Toàn Thắng 4. Vũ Cát Tường Ca sĩ của năm 1. Hồ Ngọc Hà 2. Mỹ Tâm 3. Nguyễn Đình Thanh Tâm 4. Tùng Dương

Đức Trí

Theo VnExpress