Ca sĩ hải ngoại Thủy Tiên về nước làm liveshow sau 15 năm

‘Cô bé dỗi hờn’ trở thành nhân vật chính của Sol Vàng tháng 3. Thuỷ Tiên sang Mỹ định cư gần 15 năm nay, từng nhiều lần về Việt Nam thăm gia đình nhưng lại chưa có một đêm diễn riêng nào để tri ân khán giả. Ngày 14/3 tới, chị sẽ trở thành nhân vật chính của chương trình Sol Vàng với chủ đề Em sẽ về. Trong đêm này, khán giả có cơ hội thưởng thức lại những hit đình đám trong sự nghiệp của giọng ca Cô bé dỗi hờn và điểm lại những mốc son trong con đường ca hát của chị.

1-4446-1425346794.jpg

Ca sĩ hải ngoại Thuỷ Tiên.

Thuỷ Tiên có vẻ đẹp lai Tây và phong cách trình diễn khá đa dạng. Chị hát được nhiều thể loại nhạc nhưng để lại ấn tượng mạnh nhất ở dòng nhạc trẻ trung, sôi động. Hình ảnh của Thuỷ Tiên trên sân khấu rất gợi cảm, quyến rũ. Chị chia sẻ, mỗi ca sĩ đều có kỹ thuật riêng để thể hiện bài hát, riêng chị thì thường chọn những bài mình thích để hát. Thuỷ Tiên sẽ nghiên cứu ca từ, cảm nhận giai điệu và trình diễn bằng chính cảm xúc đó. Vì vậy, những gì chị thể hiện trên sân khấu là con người thật của mình, không bị gượng ép.

Thuỷ Tiên tên thật là Huyền Tôn Nữ Thuỷ Tiên, sinh năm 1972 tại Sài Gòn trong một gia đình có dòng dõi Hoàng tộc Huế. Chị nổi tiếng từ những năm đầu thập niên 90 với các ca khúc nhạc trẻ nhờ giọng hát trong trẻo khá đặc biệt. Sự xuất hiện của Thuỷ Tiên trong làng nhạc thời bấy giờ được ví như một cơn gió lạ, bởi chị là ca sĩ hiếm hoi mang đến cho khán giả sự phấn khích trong mỗi lần bước lên sân khấu.

2-9524-1425346795.jpg

Thuỷ Tiên lần đầu làm liveshow ở trong nước sau 15 năm sang Mỹ định cư.

Thuỷ Tiên đến với con đường ca hát chuyên nghiệp rất tình cờ. Trong một lần đi vũ trường dự sinh nhật bạn vào năm 1989, chị được mời lên hát giúp vui, rồi sau đó lọt vào “mắt xanh” của người biên tập của vũ trường. Sau hai tháng cộng tác tại đây, chị được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện mời thu âm, còn nhạc sĩ Lý Được mời gia nhập ban nhạc Hy Vọng của ông. Không lâu sau, Thuỷ Tiên trở thành giọng ca nổi tiếng và được yêu thích hàng đầu với loạt hit Cô bé dỗi hờn, Mong đợi ngậm ngùi, Trò chơi… Đang ở đỉnh cao danh vọng, năm 2001, Thuỷ Tiên quyết định rời Việt Nam sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình khiến người hâm mộ tiếc nuối. Sang hải ngoại, chị gia nhập Trung tâm ca nhạc Thuý Nga và tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới. Đến nay, Thuỷ Tiên vẫn là một trong những ca sĩ được mến mộ tại hải ngoại. Ngày 5/3, Thuỷ Tiên về Việt Nam và có cuộc gặp gỡ giới truyền thông để chia sẻ về liveshow Sol Vàng.

Hàn Quốc Việt

Theo Ngôi Sao