Bị SM kiện, Kris (EXO) kể tội công ty giải trí Hàn

Nam ca sĩ mất tất cả niềm tin trước sự đối đãi không thể chịu đựng nổi, trong khi lợi nhuận phân chia thiếu công bằng.
Cuối tháng 7, SM Entertainment tiết lộ nộp đơn kiện Kris (Ngô Diệc Phàm) và các công ty cộng tác cùng anh ra tòa án Bắc Kinh, Trung Quốc. Công ty giải trí lớn nhất nhì xứ kim chi cho rằng, nam thần tượng gốc Hoa đang hoạt động trái phép ở quê nhà, trong khi chưa giải quyết dứt điểm vụ kiện đòi rời nhóm EXO do anh khởi xướng từ năm ngoái. Mới đây, phía Kris đã chính thức phản hồi. Khác với những lần trước, Kris đưa ra nhiều chi tiết vén màn hậu trường hoạt động ở dưới trướng SM Ent. Thông cáo báo chí mô tả anh “trở thành thực tập sinh của SM vào ngày 13/1/2008, ở một đất nước xa lạ, để thực hiện ước mơ làm ngôi sao”. Kris tố công ty Hàn Quốc nhiều lần trì hoãn kế hoạch ra mắt, trước khi anh trở thành một mẩu của EXO (2012). Trong một đợt thu âm vào đầu năm 2013, phần Kris chăm chỉ luyện tập 10 ngày bất ngờ bị cắt. Khi đặt câu hỏi với bên quản lý, công ty đã “ép buộc” Kris rời khỏi EXO trong vài tháng. Kris không hài lòng với lợi nhuận phân chia ở SM Ent.

Kris không hài lòng với lợi nhuận phân chia ở SM Ent.

“Sau nhiều lần thương lượng, Kris quay lại nhóm, nhưng tiếp tục bị phân biệt đối xử, gây sức ép. Cách đối đãi thiếu công bằng, không thể chịu đựng nổi của SM, và thiếu cả kỳ nghỉ ngơi đã mang lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe”, công ty quản lý hiện tại của anh cho biết. Thông cáo lần này đã chính thức xác nhận thông tin bác sĩ chẩn đoán Kris bị viêm cơ tim hồi tháng 1/2014. Trước đó, đây vẫn chỉ là nghi án, do truyền thông Trung Quốc loan tin. Trong thời gian hoạt động ở EXO, từ tháng 7/2013, Kris vừa làm việc vừa uống thuốc. Bên cạnh lý do sức khỏe tổn hại, Kris càng mất tất cả niềm tin ở hệ thống quản lý của “đại gia” xứ Hàn, do “phân chia lợi nhuận thiên lệch và thiếu hỗ trợ cho con đường phát triển của cá nhân anh”. Ngày 15/5/2014, Kris kiện công ty SM Ent ra Tòa án Trung tâm Quận Seoul. Ngày 14/5/2015, tòa đã yêu cầu SM Ent “nhượng lại quyền quản lý cho Kris ngoài phạm vi Hàn Quốc”. Tuy nhiên, sau một năm đàm phán, công ty vẫn không chấp nhận. Động thái này được đánh giá là “cố trì hoãn việc chấm dứt hợp đồng và gây cản trở sự nghiệp”. Nam ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1990 đã thuê một đội ngũ luật sư Hàn – Trung để xử lý lá đơn kiện ngược mới từ SM Ent. Các hoạt động sắp tới của anh ở Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường. Hiện tại, anh có 2 dự án phim đáng chú ý là Hóa ra anh vẫn ở đâyTước Tích.

Phúc Chi

Theo Zing