Nguyễn Thị Loan mang nón quai thao phá cách đến Miss World

Võ Việt Chung thực hiện cho Nguyễn Thị Loan trang phục mang tên “Long vũ khúc” với chất liệu vải đặt từ Ấn Độ.

Võ Việt Chung chia sẻ, Miss World là cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới. Vì thế, anh muốn qua cuộc thi giới thiệu một mẫu trang phục mang hình ảnh về các triều đại vàng son xa xưa của Việt Nam. Từ ý tưởng đó, anh thiết kế bộ áo “Long vũ khúc”.

Điểm nhấn đầu tiên có thể thấy ở “Long vũ khúc” là hai tay áo được vấn lại bằng nhiều lớp vải. Hình ảnh này lấy cảm hứng từ khăn mỏ quạ của miền Bắc. Chất liệu của áo dệt bằng một loại sợi được đặt hàng riêng tại Ấn Độ.

Nhà thiết kế cũng muốn qua trang phục này thể hiện được câu chuyện về tình đoàn kết của các dân tộc Việt Nam.

Các phụ kiện đi kèm trang phục được thiết kế riêng và được mạ vàng để phù hợp với tổng thể bộ áo.

Chiếc nón đi kèm với bộ áo dài là nón quai thao cách điệu có 3 tầng, mỗi tầng mang một họa tiết. Tầng trên cùng là hình ảnh của “Long vũ khúc”.

Vành nón được kết nối với nhau bằng họa tiết lấy cảm hứng từ nón của thiếu nữ dân tộc Dao Đỏ.

Bên trong chiếc áo choàng ngoài là lớp áo dài truyền thống có họa tiết màu vàng mang hình ảnh vảy rồng.

Võ Việt Chung cho biết, đến nay, đây là bộ trang phục anh dành nhiều tâm sức nhất trong suốt 20 năm thiết kế thời trang.

Trang điểm và làm tóc: Huy Fero.

Chi Mai Ảnh: Thành Nguyễn

Theo VnExpress