Bảo Thy: ‘Người đàn ông khi thành đạt rất khó chung thuỷ’

Đã 3 lần rung động nhưng chưa có tình yêu mặn nồng đúng nghĩa, nữ ca sĩ xinh đẹp cho rằng: “Một người đàn ông khi đã thành đạt thì để làm một người chồng chung thuỷ rất khó”.

Bảo Thy xuất hiện nhẹ nhàng với trang phục giản dị và mở màn bằng ca khúc “Công chúa bong bóng” .

Không thể mãi là “công chúa teen” để chiều lòng khán giả

Trong cuộc trò chuyện cùng MC Trấn Thành tại “Chuyện tối nay với Thành”, Bảo Thy cởi mở và thân thiện. Cô giải đáp thắc mắc của Trấn Thành về việc bất ngờ thay đổi hình ảnh từ công chúa ngọt ngào sang cô nàng nữ tính, nóng bỏng, quyến rũ.

Lý giải về việc thay đổi này, Bảo Thy cho rằng, nói cô muốn thoát khỏi hình ảnh công chúa thì hoàn toàn không đúng mà chính xác hơn Bảo Thy muốn thay đổi sang một hình ảnh mới để khán giả cảm thấy thú vị.

Và hơn thế, hình ảnh công chúa là mọi người ưu ái đặt cho nên cô lưu trân quý. “Công chúa là hình ảnh phù hợp với lứa tuổi teen và khán giả trẻ. Tuy nhiên, tuỳ từng độ tuổi tôi cần có sự thay đổi cho phù hợp. Ở độ tuổi hiện tại, tôi đã sống với hình ảnh teen công chúa quá lâu rồi vô tình nó lại gây ra cho khán giả hình ảnh quá quen thuộc, mà đôi khi, trong nghệ thuật những gì quá quen thuộc sẽ gây nhàm chán. Đó là lý do tôi phải đấu tranh tư tưởng thật nhiều trước khi có sự thay đổi này” – Bảo Thy tâm sự.

Tôi đã sống với hình ảnh teen công chúa quá lâu rồi vô tình nó lại gây ra cho khán giả hình ảnh quá quen thuộc, mà đôi khi, trong nghệ thuật những gì quá quen thuộc sẽ gây nhàm chán, Bảo Thy chia sẻ.

“Tôi đã sống với hình ảnh teen công chúa quá lâu rồi vô tình nó lại gây ra cho khán giả hình ảnh quá quen thuộc, mà đôi khi, trong nghệ thuật những gì quá quen thuộc sẽ gây nhàm chán”, Bảo Thy chia sẻ.

Hơn 11 năm hoạt động nghệ thuật, Bảo Thy là một trong số ít ca sĩ luôn có sự đồng hành và theo sát của người thân, đặc biệt là mẹ của mình. Không khó để nhận ra một vài năm trở lại đây, Bảo Thy bắt đầu tập thói quen tự lập và trong những lần chạy show đều không có sự xuất hiện của mẹ.

Lý giải về lý do này, Bảo Thy kể trong suốt 3 năm trở lại đây, mẹ cô không còn theo sát con gái 24/24 nữa. Đây không phải là nguyên do của việc mẹ con giận nhau hay bất đồng quan điểm mà là Bảo Thy muốn tự lo cho bản thân và hơn hết để mẹ nghỉ ngơi.

“Giờ thì thỉnh thoảng tôi đi quay cũng có mẹ đi cùng nhưng năn nỉ mãi. Mẹ có quá nhiều công việc và tôi cũng đã trưởng thành và tự lo cho mình được rồi. Mẹ đã lớn tuổi không thể nào để mẹ theo mình chạy show mãi được” – Bảo Thy cho hay.

Không khó để nhận ra một vài năm trở lại đây, Bảo Thy bắt đầu tập thói quen tự lập và trong những lần chạy show đều không có sự xuất hiện của mẹ.

Không khó để nhận ra một vài năm trở lại đây, Bảo Thy bắt đầu tập thói quen tự lập và trong những lần chạy show đều không có sự xuất hiện của mẹ.

Tâm lý của người trẻ mới lớn, ai cũng muốn tự lập, được yêu, làm được những điều mình thích. Tuy nhiên với riêng Bảo Thy, cô không cảm thấy khó chịu hay bất tiện khi có mẹ theo đồng hành trong mọi việc.

“Trong gia đình, tôi là con út nhưng lại nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ bố mẹ. Trong 3 người con, tôi sớm tự lập từ nhỏ. Tôi có thể chia sẻ hầu như tất cả mọi việc với mẹ để nhận được lời khuyên.

Nói thật, mẹ tôi trước đây rất truyền thống và khắt khe. Thế nhưng khi đồng hành cùng con gái trong một thời gian quá dài, hiểu được tính cách của con gái thì mẹ đã tập quen và hoà hợp hơn. Đặc biệt, tôi không chỉ tâm sự được với mẹ mà còn rất thân thiết với bố nữa” – Bảo Thy tự hào.

Bảo Thy: Đã 3 lần rung động nhưng chưa có tình yêu mặn nồng đúng nghĩa

Bận rộn công việc kèm theo việc luôn có mẹ tháp tùng, Bảo Thy thú nhận cô không có thời gian để yêu. Cho đến thời điểm hiện tại, Bảo Thy tiết lộ chỉ có 3 người khiến cô rung động, còn tình yêu đúng nghĩa thì cô khẳng định chưa có mối tình nào mặn nồng. Hiện tại, dù thành công trong sự nghiệp, xinh đẹp nhưng Bảo Thy vẫn đang cô đơn.

Bị cho là kén chọn hay đặt điều kiện mẫu người yêu quá cao, Bảo Thy phân trần rằng, không phải cô không biết yêu hay không có cảm xúc mà cô vốn là người khá kỹ tính.

Bảo Thy phân trần rằng, không phải cô không biết yêu hay không có cảm xúc mà cô vốn là người khá kỹ tính.

Bảo Thy phân trần rằng, không phải cô không biết yêu hay không có cảm xúc mà cô vốn là người khá kỹ tính.

“Ở tuổi này, nếu nói không đặt ra điều kiện cho người đàn ông của mình là nói xạo vì ai cũng có tiêu chí và nguyện vọng riêng cho một nửa cả.

Tôi thuộc tuýp người quá nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên khi đặt ra điều kiện tôi không đặt mục tiêu cho người yêu mà cho người sẽ lấy làm chồng. Vì đã yêu tôi nghĩ đến việc kết hôn. Đó là người đàn ông phải ổn định từ trong tư tưởng, cuộc sống lẫn công việc. Giữa tài năng và tài chính tôi không cần quá cao nhưng phải ở mức độ vừa đủ”, nữ ca sĩ cho biết.

Bảo Thy cho biết, cô vốn không phải là người tham lam trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Sở dĩ cô đặt ra tiêu chuẩn cho người sẽ lấy làm chồng vì trong cuộc sống gia đình, Bảo Thy cần một người đàn ông là người chồng và người cha tốt. “Khá là khó trong xã hội hiện nay đủ điều kiện đó vì tôi biết một người đàn ông khi đã thành đạt thì để làm một người chồng chung thuỷ rất khó” – Bảo Thy nhấn mạnh.

Trấn Thành: “Tôi tự tin khi là người đàn ông luôn tử tế với phụ nữ của mình”

Tiếp lời Bảo Thy về việc một người đàn ông thành đạt, có ngoại hình thì có phải là người chồng tốt, chung thuỷ tuyệt đối hay không? Trấn Thành tự tin: “Tôi không bao giờ dám khẳng định bất cứ điều gì vì nghệ sĩ là những người đa cảm. Tôi dám chắc một điều rằng tôi là một người đàn ông luôn tử tế với phụ nữ của mình.

Không có người yêu nào đi qua cuộc đời tôi mà họ oán hận tôi quá nhiều. Nếu đó là một mối tình không hợp nhau thì không nói làm gì, còn mối tình đã trải qua nhiều sóng gió với nhau, ở với nhau trong một thời gian nhất định thì chia tay vì một lý do nào đó chứ không phải tôi đối xử với họ không tốt. Tôi chắc chắn là vậy”.

Không có người yêu nào đi qua cuộc đời tôi mà họ oán hận tôi quá nhiều, Trấn Thành nói.

“Không có người yêu nào đi qua cuộc đời tôi mà họ oán hận tôi quá nhiều”, Trấn Thành nói.

Trấn Thành tự tin: “Tôi là một người đàn ông luôn tử tế với phụ nữ của mình.

Trấn Thành tự tin: “Tôi là một người đàn ông luôn tử tế với phụ nữ của mình”.

Cũng trong cuộc trò chuyện, Bảo Thy đã giải đáp thắc mắc của khán giả về việc mất tích hơn 3 năm khiến sự nghiệm gián đoạn khi đang ở đỉnh cao. Nữ ca sĩ nói về những biến cố, khó khăn, cảm dỗ khiến một cô gái vốn được bảo bọc tốt từ gia đình phải đối mặt và tổn thương. Trở lại sau thời gian “ngủ đông”, Bảo Thy lại mãnh mẽ, đầy năng lượng hơn.

Nói về sự nghiệp của mình, Bảo Thy cho biết cô luôn lý trí trong mọi quyết định và trong mọi bước đường cô đi luôn chiều khán giả 70% và 30 % còn lại để thực hiện theo cảm xúc của mình.

Thành công luôn phải nếm trải nhiều khó khăn, nhưng Bảo Thy cho biết nếu không có âm nhạc chắc chắn cô sẽ mất đi một điều ý nghĩa khủng khiếp trong cuộc đời. Ở thời điểm hiện tại, chính âm nhạc, con đường sự nghiệp và danh tiếng khiến Bảo Thy tự hào khi đối diện với tất cả mọi người.

Ở phần cuối chương trình, Bảo Thy khoe sự đa năng trong giọng hát khi đối đáp Bolero cùng ông chủ Trấn Thành. Chào tạm biệt khán giả “Chuyện tối nay với Thành”, Bảo Thy mang đến ca khúc mới nhất “Yêu anh yêu bình yên” – một sáng tác của Hamlet Trương.

Phương Nhung
Ảnh: Thái Đăng Bảo

Theo Dân Trí