Bằng Kiều trải lòng về hạnh phúc mới với nàng hoa hậu kém 11 tuổi

Vừa trở về Việt Nam để quảng bá cho bộ phim điện ảnh đầu tay “Sơn đẹp trai”, cái tên Bằng Kiều lại hot hơn bao giờ hết khi có tin đồn anh chuẩn bị lên chức bố với Hoa hậu Dương Mỹ Linh. Anh cũng mở lòng chia sẻ về hạnh phúc mới bên người bạn gái kém mình 11 tuổi.

Dù đã có tình mới nhưng Bằng Kiều vẫn chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên các con và thân mật với vợ cũ. Anh bảo không sợ Linh ghen bởi cô đã biết anh là người như thế nào. Anh là một ông bố có trách nhiệm với các con. Anh luôn cố gắng làm mọi thứ để quan hệ với vợ cũ luôn tốt nhất, như vậy, các con mới có cảm giác chúng vẫn có bố, có mẹ. Chúng sẽ không thấy bị thiệt thòi hay mất mát gì hết. Anh cho biết, vợ cũ của anh cũng là một người hiểu chuyện và sống rất cởi mở. Cô rất ủng hộ mối quan hệ của chồng cũ với người mới. Hiện tại mỗi người đã có một cuộc sống riêng và Trizzi đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. “Cả hai chúng tôi đều đã là những người bạn tốt của nhau. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Cả hai cùng bàn bạc chăm lo cho các con và cố gắng bù đắp những gì tốt đẹp nhất có thể”, nam ca sĩ chia sẻ.

Không cần phụ nữ “máu lửa xông pha”

Bằng Kiều vừa trở về Việt Nam cách đây vài ngày để quảng bá bộ phim “Sơn đẹp trai” do anh đảm nhận vai chính. Cùng thời gian này, trong dư luận có tin đồn Dương Mỹ Linh đang mang bầu ở những tháng đầu tiên của thai kỳ nên ở lại Mỹ dưỡng thai. Mỹ Linh sang Mỹ sống cùng ông bố ba con từ tháng 10 năm ngoái. Tết Nguyên Đán vừa qua, cô cũng không về quê đón năm mới cùng gia đình. Có thông tin cho rằng, cặp đôi đã bí mật đăng kí kết hôn để Dương Mỹ Linh sống hợp pháp bên Mỹ. Trước thông tin lại sắp được làm bố, nam ca sĩ không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh cho rằng, chuyện con cái là trời cho, mình muốn cũng không được. Anh và Dương Mỹ Linh thuận theo tự nhiên, điều gì đến sẽ đến. Tuy nhiên, anh rất hạnh phúc nếu được đón chào thêm một công chúa nhỏ trong tổ ấm. Với anh, thời gian này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời bởi anh đã tìm được người phụ nữ hết lòng vì mình. Dương Mỹ Linh là điểm tựa tinh thần vững chãi cho anh trong công việc cũng như trong cuộc sống.

 Bằng Kiều trải lòng về hạnh phúc mới với nàng hoa hậu kém 11 tuổi - 1

Bằng Kiều là người đàn ông khá khéo léo trong việc xử lý chuyện tình cảm.

Bằng Kiều và Hoa hậu phụ nữ qua ảnh 2006 Dương Mỹ Linh công khai tình yêu vào giữa năm ngoái. Hai người quen nhau từ cuối năm 2013 qua sự giới thiệu của bạn bè và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Khi công khai tình yêu, cả hai đã phải đối mặt với dị nghị của dư luận cho rằng Dương Mỹ Linh là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của Bằng Kiều và Trizzi Phương Trinh bởi anh ly hôn chưa được bao lâu thì đã có người mới. Ngày ấy, Dương Mỹ Linh từng phát hoảng, choáng váng và vô cùng tổn thương khi một buổi sáng vào facebook cô nhận được gần trăm tin nhắn chửi bởi với lời lẽ tục tĩu, vô văn hóa cho rằng cô là kẻ thứ ba phá vỡ gia đình người khác. Đứng trước áp lực dư luận dành cho bạn gái, lúc này Bằng Kiều mới lên tiếng. Anh cho biết, anh và Trizzie Phương Trinh đã tan vỡ trước đó 2 năm rưỡi. Vì muốn cuộc sống tốt đẹp cho các con nên anh không công bố. Cũng vì thế khi thông tin anh đã ly hôn được biết gần thời điểm công bố tình yêu mới khiến khán giả cho rằng Linh là người thứ ba. Nếu anh chia sẻ sớm hơn thì sau này khi quen người mới, chắc chắn sẽ không bị hiểu lầm như vậy.

Từng trải qua một lần hôn nhân nên anh cả của nhóm Quả Dưa Hấu hiểu rằng hai người phải vừa là người yêu, vừa là bạn thân để khi sống với nhau mới có thể chia sẻ được mọi vấn đề ngóc ngách của cuộc sống, của cá nhân. Và anh tìm thấy điều đó ở Linh. Với anh, Dương Mỹ Linh là cô gái thẳng thắn, chân thành. Chính cô đã làm con người anh thay đổi khi biết sống quan tâm, chia sẻ. Đặc biệt, cô là người phụ nữ biết vun vén cho gia đình. Anh dành nhiều lời khen cho người bạn gái trẻ: “Dương Mỹ Linh là bạn đời, là người người đồng hành với tôi trong cả công việc lẫn cuộc sống. Trong công việc, Linh giống như một khán giả khó chinh phục. Vì không hâm mộ giọng hát của tôi nên cô ấy rất tỉnh táo, khách quan mỗi khi tôi nhờ nhận xét về một bản nhạc mới thu nào đó. Còn trong đời sống tình cảm, Dương Mỹ Linh là người giữ lửa ấm cho ngôi nhà của hai đứa. Tôi trân trọng những điều giản dị mà bạn đời dành cho mình: dậy sớm là có cà phê để uống, đi làm muộn về nhà lại thấy “người thương” vẫn chờ mình bên mâm cơm nóng hổi, lúc rảnh ngồi uống trà tâm sự cùng nhau, đi đâu cũng được Linh ở bên cạnh để làm chỗ dựa tinh thần… Với tôi, Linh có mọi thứ mình cần. Bản thân tôi không cần một người phụ nữ phải máu lửa xông pha. Và quan trọng hơn cả, Linh cảm thấy hài lòng với những gì hai đứa đang có và cảm thấy hạnh phúc khi được vun vén, chăm lo cho gia đình. Thực ra chăm lo, vun vén cho gia đình vốn cũng là một dạng công việc quản lý rồi. Bản thân tôi không mong Linh trở thành người quá hoàn hảo, có thể lo cho mình một cách chu toàn từ sự nghiệp đến gia đình. Tôi nghĩ tốt hơn là hai người chia nhau công việc để làm. Có như vậy, cả hai mới đi với nhau được trên đoạn đường dài”.

Thay đổi nhiều nhờ bạn gái

 Bằng Kiều trải lòng về hạnh phúc mới với nàng hoa hậu kém 11 tuổi - 2 Nam ca sĩ đang hạnh phúc với bạn gái kém 11 tuổi.

Quả thật, từ khi yêu Bằng Kiều, Dương Mỹ Linh đã gác lại các hoạt động nghệ thuật cá nhân để hỗ trợ người yêu. Trước đó, cô cũng là người mẫu ảnh, diễn viên sáng giá. Từ khi sang Mỹ sống cùng người yêu, cô dường như biến mất khỏi showbiz Việt, toàn tâm toàn ý làm hậu phương vững chắc cho bạn trai yên tâm lưu diễn. Nhiều người bảo, dường như Dương Mỹ Linh đã hi sinh quá nhiều vì tình yêu. Nhưng Linh lại nghĩ khác, với cô, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Bằng Kiều cũng khẳng định, anh cũng bù đắp thật nhiều cho bạn gái để không ai phải hi sinh vì ai mà cả hai đều làm cho nhau hạnh phúc.

Anh chia sẻ: “Mỗi khi đi diễn xa, tôi cũng cố gắng gọi điện cho Linh. Nhưng cũng may mắn cả hai ít khi xa nhau quá một tuần. Còn những lúc thoát khỏi công việc, tôi dồn mọi thời gian cho người phụ nữ mình yêu. Vào mỗi cuối tuần, tôi thường đưa cô ấy tham quan những nơi chưa từng đến, thi thoảng lại đi xem phim, gặp gỡ bạn bè. Bên cạnh đó, sự bù đắp của tôi còn thể hiện trong những công việc đơn giản hàng ngày. Bản thân tôi không ngại làm việc nhà, làm bếp cùng Linh. Cô ấy thổi cơm thì tôi rửa bát, Linh quét nhà thì tôi lau nhà, Linh trồng rau thì tôi trồng bonsai… Chúng tôi chia sẻ với nhau trong cuộc sống rất tự nhiên, thoải mái và không màu mè. Cả tôi và Linh đều quan niệm không ai phải hi sinh vì ai trong cuộc sống này cả. Mọi thứ đều từ sự tự nguyện và nhu cầu cần có nhau. Khi yêu một người thì mọi điều thuộc về người đó mình cũng phải yêu nên việc làm cho nhau hạnh phúc phải là sự tự nhiên”.

Yêu ở tuổi ngoài tứ tuần nhưng không vì thế mà tình yêu của Bằng Kiều và Dương Mỹ Linh kém lãng mạn. Với anh, yêu ở độ tuổi nào cũng đều có cảm xúc mãnh liệt cả, điểm khác biệt ở tuổi của anh là yêu “đằm” hơn, nhìn tình yêu một cách bao quát hơn thay vì bồng bột theo kiểu tuổi trẻ. Ông bố ba con vẫn đủ lãng mạn khiến tim người tình tan chảy bằng các hành động rất chân thành. Dương Mỹ Linh kể: “Sinh nhật năm ngoái, tôi đi quay về muộn. Bước vào nhà, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy phòng khách ngập tràn hoa. Anh rửa những tấm hình chúng tôi chụp từ ngày mới quen đến giờ dán trên tường tạo thành chữ “love”. Mỗi chiếc ly uống rượu vang đều có hình hai đứa. Trước đó tôi không nghĩ anh để tâm làm những việc nhỏ nhặt như thế”. Kể từ khi có người tình trẻ, Bằng Kiều tự nhận mình đã thay đổi nhiều, cởi mở hơn, biết quan tâm hơn đến mọi người và đã có thể nói ra điều mình nghĩ. Sinh nhật của mẹ, anh tự mua hoa, mua bánh và nói những lời tình cảm với bà. Trước đây, có điều gì không vui, anh để trong lòng và sống kiểu dĩ hòa vi quý. Khi bị khán giả đánh giá, “ném đá” vì yêu Dương Mỹ Linh, anh cũng đã viết ra tất cả những suy nghĩ trên Facebook, trước đó anh chưa bao giờ lên tiếng về các thị phi cá nhân. “Cô ấy làm cho tôi hiểu ra nhiều điều mà trước tới nay tôi còn mơ hồ”, anh thừa nhận.

 Minh Trí
Theo Gia đình và xã hội