Ảnh thơ ấu đáng yêu của Chí Thiện

Cha của “hoàng tử lai” từng tham gia đoàn ca múa nghệ thuật Minh Hải, Cà Mau, với nghệ danh Chí Thiện. Sau này, ông đã lấy nghệ danh của mình đặt tên cho con trai thứ hai. Chí Thiện (sinh ngày 5–4–1988) với bố và em dịp Tết năm 1990.

Chí Thiện (sinh ngày 5/4/1988) với cha và em dịp Tết năm 1990.

Mẹ và bốn anh em chụp trước hiên nhà, năm Thiện 7 tuổi. Nhà bán quán nhậu nên Thiện đã biết phụ mẹ những việc vặt.

Mẹ và bốn anh em chụp trước hiên nhà, năm nam ca sĩ tròn 7 tuổi. Nhà bán quán nhậu nên Chí Thiện biết phụ mẹ những việc vặt từ bé

Chí Thiện vui mừng gặp lại các “chiến hữu” hồi tiểu học trong ngày khai giảng năm lớp 6. Chí Thiện học tại trường THCS Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP. HCM, ở gần nhà.

Chí Thiện vui mừng gặp lại các “chiến hữu” hồi tiểu học trong ngày khai giảng năm lớp 6. Anh học tại trường THCS Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP HCM, ở gần nhà.

Bố mẹ cho Thiện mời đông đủ bạn bè vào dịp sinh nhật năm 13 tuổi. Thời cấp hai, Thiện rất mê trò chơi điện tử nhưng gần hết cấp ba thì anh chàng bớt nghiện.

Chí Thiện mời đông đủ bạn bè tới dự sinh nhật năm 13 tuổi. Thời cấp hai, Thiện rất mê trò chơi điện tử. Tới gần hết cấp ba thì anh chàng bớt “nghiện”.

Vai thần Chết teen trong Giải cứu thần Chết thực sự giúp Chí Thiện mở cánh cửa nghệ thuật. Sau đó, Thiện được khán giả biết đến nhiều hơn ở cả phim ảnh và âm nhạc.

Vai Thần Chết teen trong phim Giải cứu Thần Chết thực sự giúp Chí Thiện mở cánh cửa nghệ thuật. Sau đó, anh được khán giả biết đến nhiều hơn ở cả phim ảnh và âm nhạc

Cùng Bảo Thy chụp ảnh kỷ niệm khi đóng phim Công chúa teen và ngũ hổ tướng tại Vũng Tàu (năm 2010).

Cùng Bảo Thy chụp ảnh kỷ niệm khi đóng phim Công chúa teen và ngũ hổ tướng tại Vũng Tàu (năm 2010)

Giáng Sinh năm 2010, Chí Thiện tham gia hưởng ứng phong trào Free Hugs – ôm trọn trái tim cùng các bạn trẻ tại khu công viên gần nhà thờ Đức Bà, TP. HCM.

Giáng Sinh năm 2010, Chí Thiện tham gia hưởng ứng phong trào Free Hugs – Ôm trọn trái tim – cùng các bạn trẻ tại khu công viên gần nhà thờ Đức Bà, TP HCM.

Theo H.X/Thế Giới Văn Hóa