‘Ai bằng anh’ của PB Nation: Pop Việt chưa bao giờ ‘ồn ào’ đến thế

 Sản phẩm đầu tay của PB Nation là một ví dụ tiêu biểu cho thấy pop Việt luôn có những bất ngờ và thú vị.

PB Nation không còn là cái tên lạ đối với người nghe nhạc Việt Nam. Nhóm liên tục thay đổi thành viên này cuối cùng cũng tìm được một mô hình hoàn hảo gồm Phúc Bồ và Hà Lê. Phải nói thêm rằng, cả hai nghệ sĩ trẻ đều sở hữu khả năng sáng tác, sản xuất, hát và cả rap.

Đĩa nhạc Ai Bằng Anh (Ain’t No One Like Me) là sản phẩm âm nhạc đầu tay của PB Nation, một album hoàn chỉnh và thống nhất từ mặt sáng tác, sản xuất đến cách thể hiện.

Vừa mở màn đã “ồn ào”

Ai bằng anh là hành trình đi sâu vào âm nhạc nguyên bản ở mặt sáng tác nhưng lại được thể hiện ra bên ngoài bởi những gì đại chúng nhất; nó giống một concert thực thụ với âm thanh đã tai kết hợp đầy hấp dẫn giữa sự sôi động của EDM và đầy tươi mới của Funk. Bên cạnh đó, bữa tiệc âm nhạc ồn ào này còn có cả Hip hop, Electro, Funk và Breakbeats.

PB Nation đưa người nghe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác xuyên suốt 7 ca khúc trong album đầu tay của họ. Bài hát chủ đề, cũng là tên album – Ai Bằng anh là một bản electro funk sôi động. PB Nation đưa khán giả vào một không gian được lấp đầy bởi âm thanh, gây choáng ngợp với phần dàn dựng chặt chẽ.

Những bản nhạc sôi động thường yếu về mặt ca từ nhưng với Ai Bằng anh, PB Nation cho thấy nhận định này là không hề đúng. Ca từ bài hát trẻ trung một cách phóng khoáng, phù hợp với đối tượng khán giả trẻ. PB Nation chia sẻ: “Chúng tôi vẫn hát về tình yêu, hát về một chàng trai say đắm một cô gái nhưng chúng tôi hát với nguồn năng lượng mới, tích cực và phá cách. Đó là một tình yêu kiêu hãnh, đầy tự tin trong từng nhịp đập của trái tim”.

Nếu như Ai bằng anh là bản electro funk cuốn hút, một bản nhạc rộn rã để mở đầu “bữa tiệc” thì Chợ tình mang âm hưởng tropical house với cái bóng của văn hoá Tây Bắc giữa thực thể âm nhạc hiện đại của pop.

Không làm giảm đi sự hưng phấn mà bản nhạc đầu tiên tạo ra, bài hát gây bất ngờ khi giữ được sự bí mật trong hòa thanh suốt cả bản nhạc. Cách biên tập khéo léo, khiến cho ca khúc Hoạ như một cách mở rộng không gian âm nhạc từ bản nhạc Chợ tình trước đó mang lại.

I Believe và Nếu như bọn mình là hai bản pop với những câu điệp khúc độc đáo của album. Phần hoà thanh của hai ca khúc này cũng êm đềm và nhẹ nhàng hơn với chủ yếu là piano. Đặc biệt, ca khúc Nếu như bọn mình mang chất funky nhẹ nhàng đầy vui vẻ, với phần điệp khúc chân thành của gã đàn ông trẻ đang yêu: “Nếu như bọn mình… thử cùng nhau làm đám cưới. Anh sẽ đi hết thế giới, đi tìm điều ước của em”.

Đĩa nhạc khép lại với REAL U có chất nhạc điện tử quyến rũ không kém. Bài hát là sự kết hợp hấp dẫn giữa Rn’B với funk, mà nếu phát hành vào mùa hè, hứa hẹn sẽ tạo nên hiệu ứng bất ngờ cho khán giả.

PB Nation phát hành sản phẩm đầu tiên sau khi về công ty mới.

Tham vọng đến Grammy

Album đầu tay của PB Nation cân bằng được 2 yếu tố sáng tạo và thị hiếu đương thời. Vì thế, mỗi ca khúc trong sản phẩm này đều có yếu tố độc đáo riêng, những tìm tòi khám phá nhưng vẫn đáp ứng được những yếu tố “giải trí” mà người nghe nhạc cần.

Có thể nói sản phẩm đầu tay của PB Nation đã tạo nên một không gian âm nhạc để khán giả chìm đắm vào trong đó. Tuy nhiên, album chỉ bao gồm 7 ca khúc, khá ít so với một đĩa nhạc bình thường cũng như những gì khán giả mong đợi. Đĩa nhạc tạo được cảm hứng xuyên suốt nhưng lại kết thúc quá nhanh, chưa thể khiến khán giả cảm thấy “đã” trong khi chủ nhân của nó có thể làm được nhiều hơn thế.

Tuy nhiên, với Ai bằng anh, PB Nation vẫn thành công khi giới thiệu được một tác phẩm thú vị, là ví dụ tiêu biểu cho thấy nhạc Pop Việt luôn đầy sự bất ngờ và đang bắt kịp xu hướng âm nhạc thế giới.

Trong lời giới thiệu đĩa nhạc, PB Nation viết: “Chúng tôi kích thích những chuyển động khác biệt. Chúng tôi sống để bay vào những cuộc phiêu lưu. Chúng tôi kết nối, chúng tôi sáng tạo và chúng tôi là sự cách tân. Chúng tôi là PB Nation… Hãy cùng bước vào thế giới của chúng tôi”.

Rõ ràng, PB Nation làm được những điều mà họ đã tự đặt ra trong album đầu tay. Một đĩa nhạc tươi mới, hấp dẫn và đầy sự cách tân.

PB Nation không giấu diếm tham vọng biến sản phẩm đầu tay thành một trong những đĩa nhạc pop đáng chú ý nhất trong thập niên này. Và họ đã thực sự thành công khi giữ được đĩa nhạc hấp dẫn, cuốn hút từ ca khúc đầu tiên đến bản nhạc cuối cùng.

PB Nation từng có tham vọng với tay đến loa vàng Grammy. Và điều đó có thể thành hiện thực nếu như họ vẫn tiếp tục tạo nên những bất ngờ, thú vị trong âm nhạc của mình.

Đặc biệt, khi về dưới trước Sony Music – một thương hiệu âm nhạc toàn cầu, cơ hội của PB Nation. Và dù giấc mơ Grammy đang còn xa, thì nhóm duo này vẫn đang tạo nên sản phẩm âm nhạc thú vị, hấp dẫn nhất Vpop hiện nay.

Nhã Linh

Theo Zing