Á hậu Lệ Hằng: ‘Chẳng có đại gia nào hỏi đến tôi!’

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Lệ Hằng trả lời về tin đồn mua giải cũng như quan điểm của cô về chuyện “kiều nữ – đại gia”. Từ một quán quân người mẫu tại cuộc thi Elite Model Look, Lệ Hằng bất ngờ dự thi, và đoạt luôn ngôi vị á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Nếu như ở cuộc thi tìm kiếm người mẫu trước đó, ấn tượng về chân dài Đà Nẵng còn khá nhạt nhòa: Một gương mặt xinh xinh, một thân hình đẹp… thì tới đấu trường sắc đẹp vừa qua, khán giả đã bắt đầu chú ý hơn tới nhan sắc ngọt ngào và vẻ đẹp thanh lịch của Lệ Hằng.

a hau le hang: "chang co dai gia nao hoi den toi!" hinh anh 1

Á hậu Lệ Hằng trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Thay vì một chân dài với gương mặt cá tính, sắc lạnh trên sân khấu, người ta thấy một cô gái có má lúm đồng tiền duyên dáng, phong thái khi tao nhã, lúc bùng nổ trên sàn diễn. Không ít người tiếc cho Lệ Hằng vì câu hỏi còn vấp váp của cô, cũng có người tự đặt câu hỏi: “Liệu cô á hậu này có thông minh, vững vàng và xứng đáng với ngôi vị được trao?” Mới đây, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với Lệ Hằng, để nghe cô thổ lộ quan niệm về tình yêu, định kiến “chân dài, não ngắn” cũng như câu chuyện “kiều nữ – đại gia” trong showbiz Việt: Tôi lấy gì ra mà mua giải? – Cảm xúc của Lệ Hằng trong đêm đăng quang và hiện tại như thế nào? Cảm xúc của tôi cũng khá giống với khi đoạt giải quán quân Elite Model Look. Tim tôi đập rất nhanh, tôi hạnh phúc vì những cống hiến của mình đã được đền đáp. Sau cuộc thi, tôi vẫn thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi chỉ nuối tiếc nếu quay lại lần nữa, tôi sẽ trả lời ứng xử tốt hơn. Bản thân tôi thấy nội dung câu trả lời ổn. Giá mà lúc đó tôi trả lời trôi chảy hơn, đỡ vấp hơn thì biết đâu ngôi vị của mình sẽ thay đổi.

a hau le hang: "chang co dai gia nao hoi den toi!" hinh anh 2

Lệ Hằng chưa ưng ý về phần trả lời ứng xử của mình

– Cũng vì câu trả lời đó mà nhiều người cho là Lệ Hằng không xứng đáng giành ngôi á hậu bằng Nguyễn Thị Loan đấy…? Tôi nghĩ BGK đánh giá một thí sinh xuyên suốt quá trình họ tham gia cuộc thi, từng cách ứng xử, nỗ lực hàng ngày chứ không phải chỉ một khía cạnh nào đó. Tôi có nỗ lực, có nổi bật thì mới có được vị trí hiện tại. Tôi nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng, thậm chí có thể làm tốt hơn nữa. – Có thông tin cho rằng Lệ Hằng mua giải hay nhờ vào một thế lực lớn chống lưng đấy? Tôi phản bác thông tin này bởi bản thân đã cố gắng, phát huy hết sức hơn cả mức mình dự định nữa. Tôi chưa có bạn trai, gia đinh tôi không giàu có lấy gì mà mua giải. Tôi cũng muốn nhắn nhủ các thí sinh, nếu thực sự nỗ lực, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Ở cả hai cuộc thi mà tôi tham gia, ban tổ chức, ban giám khảo, những người uy tín nhất Việt Nam và cả quốc tế nữa đều đã đánh giá tốt năng lực của tôi. – Được biết, để đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Lệ Hằng cũng phải bỏ lỡ một cuộc thi người mẫu quốc tế. Liệu có khi nào Lệ Hằng bỏ công việc làm mẫu, để chu toàn những trọng trách của một á hậu? Tôi sẽ gắn bó với nghề mẫu, và hoạt động song song với danh hiệu á hậu vừa đạt được. Trước mắt, trong năm tới, tôi sẽ là đại sứ hình ảnh của cuộc thi Elite Model Look.

a hau le hang: "chang co dai gia nao hoi den toi!" hinh anh 3

Lệ Hằng trong một bộ ảnh thời trang sau đêm đăng quang

– Người mẫu cần thể hiện được sự cá tính. Hoa hậu, á hậu lại thường nền nã, dịu dàng. Lệ Hằng làm thế nào để dung hòa được hai tính cách ấy? Cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ hướng tới sự sexy, quyến rũ và đề cao việc các người đẹp thể hiện khả năng bản thân, nên tôi nghĩ hoàn toàn có thể dung hòa được với cá tính người mẫu. Cũng không thể phủ nhận, trước nay, có nhiều định kiến, đánh giá không tốt về nghề mẫu. Để tránh thị phi, giữ gìn hình ảnh á hậu, tôi sẽ cố gắng chọn lựa hoạt động, nơi mình tham gia. – Nhưng hình như hoa hậu, á hậu mà không có scandal thì lại… ít được quan tâm hơn? Tôi sẽ không đánh đổi đâu. Tôi hoạt động showbiz cũng được một thời gian nhưng không vướng vào thị phi. Tôi muốn những đứa con của mình sẽ noi gương mẹ chúng. Chẳng có đại gia nào hỏi đến tôi – Thế nghĩa là Lệ Hằng đã nghĩ tới một gia đình…? Tôi vẫn chưa có bạn trai. Đúng là phụ nữ nào cũng muốn tìm kiếm một điểm tựa vững chắc cho bản thân nhưng bây giờ thì chưa đâu. – Kiều nữ thì thường đi với đại gia. Lệ Hằng nghĩ gì về quan điểm này? Tôi không mình sẽ yêu một người quá giàu về tài chính mà muốn tìm một người giàu tri thức, tình cảm, sức khỏe, đủ tài năng, năng lực để làm chỗ dựa cho tôi và những đứa con thôi. – Và đẹp trai nữa chứ? (Cười) Tôi không thích người đẹp trai lắm đâu. Trước tới nay, tôi ít thấy ai đẹp và cũng chưa từng có một mối tình nào, có lẽ vì chiều cao. Lúc nào tôi cũng chỉ lo học tập, phụ giúp gia đình. Ở cái tuổi 18, tôi đã ở xa gia đình nên nhiều khi bố mẹ cũng lo. Mới đầu, người thân cũng hay hỏi tôi sao chưa có ai nhưng sau này biết tôi lo học tập, công việc nên cũng không hỏi việc đó nữa. Mỗi lần gọi điện chỉ lo lắng cho sức khỏe của tôi thôi.

a hau le hang: "chang co dai gia nao hoi den toi!" hinh anh 4

Cô gái Đà Nẵng trong phần chụp ảnh bikini tại vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 – Làm người mẫu, hoa hậu hay có đại gia “chấm”. Vậy Lệ Hằng đã nhận được lời đề nghị nào chưa? Chưa từng có một đại gia nào hỏi đến tôi cả. Xuyên suốt cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi hầu như không nói chuyện với người ngoài, chỉ trò chuyện với người thân trong gia đình! – Ngoài định kiến “kiều nữ – đại gia”, hoa hậu, á hậu, người mẫu cũng phải đối diện với quan điểm “chân dài” thì “não ngắn”. Lệ Hằng thì sao? Tôi khẳng định top 3 hay bất cứ ai trong cuộc thi đều là những người rất giỏi giang, không chỉ tài năng mà tri thức. Tôi không hề “não ngắn” bởi nếu như vậy, tôi không thể vươn tới những thành công hôm nay. Nếu không hội đủ 3 tiêu chí mà cuộc thi đề ra là: Trí tuệ, bản lĩnh, sắc đẹp, chắc tôi đã bị BTC mời ra ngay và luôn rồi (cười).

a hau le hang: "chang co dai gia nao hoi den toi!" hinh anh 5

Người đẹp Đà Nẵng rạng rỡ trong đêm thi quyết định ngày 3.10 vừa qua

– Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã làm thay đổi cuộc sống của chị như thế nào? Tôi được mọi người để ý nhiều hơn, công việc cũng thuận lợi hơn. Ngay sau khi đăng quang, rất nhiều công ty quảng cáo đã gọi hỏi tôi cách thức hợp tác. Tuy nhiên, hiện tại, tôi vẫn giành hết thời gian hoàn thành trách nhiệm của một á hậu nên chưa thể nhận nhiều công việc ngoài được. – Á hậu thường không dễ giữ độ hot bằng hoa hậu. Vậy dự định trong tương lai của Lệ Hằng ra sao? Tôi sẽ trau dồi hình ảnh của mình. Về phong cách thời trang, tôi sẽ đi theo hướng thanh lịch và chỉ gợi cảm những lúc cần thiết. Giống như khi trả lời phỏng vấn tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi từng khẳng định tính cách của mình giống với con hươu cao cổ bởi nó có bộ lông mềm mại, dáng vẻ uyển chuyển lịch lãm và có một tầm nhìn cao, xa. – Cám ơn Lệ Hằng vì những chia sẻ!

Hạ Vũ

Theo Dân Việt