7 vụ “hãm hại” sao Hàn của cư dân mạng

Chỉ với những tin đồn cùng những phỏng đoán vô căn cứ, cư dân mạng Hàn đã khiến cho các ngôi sao K-pop phải điêu đứng và chịu nhiều oan ức.

Sulli (f(x))

Vào đầu năm 2014, tin đồn cho rằng Sulli (f(x)) đang mang bầu rộ lên trong cộng đồng mạng Hàn Quốc. Một thông tin còn khẳng định, “Bạn của tôi làm việc ở bệnh viện (mà Sulli đến khám), và bạn tôi nói lý do cô ta vào phòng cấp cứu là vì đang có bầu”.

Công ty quản lý SM Entertainment sau đó đã bác bỏ tin đồn và mạnh tay nhờ đến pháp luật để điều tra kẻ đã phát tán tin đồn vô căn cứ.

 7 vụ “hãm hại” sao Hàn của cư dân mạng - 1

Sulli (f(x)).

Vào ngày 11.6.2014, SM đã đưa ra văn bản thông báo cho biết phía cảnh sát đã bắt được những người tình nghi liên quan đến vụ việc trên và điều tra cụ thể. Thông tin kẻ phạm tội hiện chưa được tiết lộ cụ thể. Phía cảnh sát chỉ cho hay đó là một nữ sinh cấp 3.

Công ty SM cho biết: “Chúng tôi cần những lời xin lỗi chân thành từ phía người đã tung tin đồn nhảm và muốn đưa ra pháp luật để xử lý. Sự việc này khá nghiêm trọng vì đã ảnh hưởng tới danh dự nghệ sỹ của công ty. Tuy nhiên, phía công ty cũng tôn trọng ý kiến của Sulli. Khi biết kẻ phạm tội là nữ sinh cấp 3, Sulli cho biết cô ấy chỉ cần lời xin lỗi và hủy mọi kiện tụng”.

Đại diện của SM cũng đưa lời cảnh cáo: “Kể từ thời điểm này, với bất cứ tin đồn không chính xác về các nghệ sỹ của công ty, chúng tôi quyết sẽ xử lý đến cùng”.

Bom (2NE1)

Trong năm 2014, Bom (2NE1) đã phải hứng chịu hàng loạt những chỉ trích liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều cư dân mạng đã nặng lời với nữ ca sĩ rằng cô là “thảm họa thẩm mỹ mới” tại Hàn Quốc.

 7 vụ “hãm hại” sao Hàn của cư dân mạng - 2

Nhiều cư dân mạng đã nặng lời với Park Bom rằng cô là “thảm họa thẩm mỹ mới” tại Hàn Quốc.

Nữ ca sĩ cũng vướng phải những rắc rối liên quan tới cần sa và vụ việc cô từng bị bắt vì nghi buôn bán chất kích thích cũng được nhắc lại liên tục. Dù đã giải thích chất kích thích này được mua hợp pháp tại Mỹ với tác dụng trị bệnh nhưng cư dân mạng vẫn không chấp nhận.

Một số người đã thẳng thắn nêu ý kiến cho rằng Park Bom cần phải bị trừng phạt bằng luật pháp: “Tại sao mọi việc trở nên đơn giản vì cô ấy là người của YG vậy ? Cứ như thể chuyện này không có gì nghiêm trọng, hãy tống cô ấy vào tù đi”.

 7 vụ “hãm hại” sao Hàn của cư dân mạng - 3

YG bị mỉa mai là “hiệu thuốc” vì scandal liên quan tới ma túy của Bom và G-Dragon.

Cũng nhân dịp này, nhiều người nhớ lại scandal hút cần sa của trưởng nhóm Big Bang G-Dragon hồi cuối năm 2011 và so sánh YG là “hiệu thuốc” ám chỉ nơi các nghệ sĩ thường dính vào scandal ma túy. Cái tên YG cũng bị ví von là viết tắt của yak-guk (có nghĩa hiệu thuốc).

Hyuna (4Minute) và Jang Hyunseung (BEAST).

Vào đầu năm 2014, một trang báo đã đưa thông tin cho rằng Cube Entertainment đã tuyên bố Hyuna (4Minute) đang mang thai con của Jang Hyunseung (BEAST).

 7 vụ “hãm hại” sao Hàn của cư dân mạng - 4

Hyuna (4Minute) và Jang Hyunseung (BEAST)

Thông tin này đã khiến cư dân mạng dậy sóng với những bàn luận sôi nổi xung quanh vụ việc. Ngay sau đó, sự thật được tìm ra, bài báo được chứng minh là hoàn toàn bịa đặt. Không hề có thông tin Cube Entertainment đưa ra tuyên bố như vây.

Bi Rain

Ngày 13.11, bức ảnh một người đàn ông đang tắm được phát tán từ trên mạng trực tuyến Kakao Talk đi kèm với lời chú thích “Kim Tae Hee bị mất điện thoại và làm rò rỉ ảnh khỏa thân của Bi Rain” gây xôn xao dư luận Hàn.

 7 vụ “hãm hại” sao Hàn của cư dân mạng - 5

Hình ảnh được cho là hình khỏa thân của Bi Rain.

Vụ việc đã khiến đại diện công ty quản lý của Bi Rain và Kim Tae Hee ngay lập tức phải lên tiếng phủ nhận trước khi mọi việc đi quá xa. Đại diện Kim Tae Hee khẳng định, cô không bị mất điện thoại di động như tin đồn và cũng không chụp ảnh khỏa thân của Bi Rain.

 7 vụ “hãm hại” sao Hàn của cư dân mạng - 6

Những phân tích cho thấy người trong ảnh không phải là Bi Rain.

Về phía nam ca sĩ – diễn viên, công ty quản lý Cube Entertainmnet cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị những hành động pháp lý để điều tra những người đã đăng tải và lan truyền bức ảnh trên Internet. Kể cả những người xuyên tạc sự thật về Bi Rain cũng sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Suho (EXO)

 7 vụ “hãm hại” sao Hàn của cư dân mạng - 7

Vào cuối năm 2014, thông tin bố của thành viên EXO Suho là một thành viên của tổ chức thân Nhật Bản lan truyền trên khắp các mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã phẫn nỗ với Suho và cha của anh, cùng với đó là những chỉ trích nặng nề rằng họ là những kẻ phản quốc. Tin dồn này sau đó đã bị bác bỏ vì sai sự thật.

IU và Eunhyuk (Super Junior)

Vào cuối năm 2013, tin đồn IU và Eunhyuk (Super Junior) sắp kết hôn lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội. Thông tin ban đầu xuất phát từ một bài viết với tựa đề “Nữ ca sĩ solo A đang lên kế hoạch kết hôn vào tháng 10”.

 7 vụ “hãm hại” sao Hàn của cư dân mạng - 8

IU và Eunhyuk (Super Junior).

 Nhân vật nữ ca sỹ này được miêu tả còn rất trẻ, và đang nhận được sự chú ý nhờ việc góp mặt trong dự án phim truyền hình ăn khách. Chú rể là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng, có tên chữ cái đầu tiên là “H”. Theo tin tức này, đại diện công ty quản lý của nữ ca sĩ A đang cố gắng ngăn cản đám cưới diễn ra để A tập trung cho sự nghiệp.

 7 vụ “hãm hại” sao Hàn của cư dân mạng - 9

Hình ảnh thân mật giữa IU và Eunhyuk.

Ngay sau đó, trang Asia Today đã khẳng định A chính là IU vì vào thời điểm đó, IU đang được chú ý nhờ vai chính trong You’re the Best, Lee Soon Shin. Chú rể được dự đoán là Eunhyuk do bức ảnh chụp chung giữa hai người đã gây bão một thời gian trước đó.

Công ty quản lý của IU sau đó đã bác bỏ tin đồn và yêu cầu một cuộc điều tra từ phía cảnh sát. Thủ phạm tung tin đã bị bắt.

Seungyeon (KARA)

Vào năm 2013, Han Seungyeon (KARA) bị đồn rằng cô thường xuyên quyến rũ các nhà sản xuất và những người có thế lực trong ngành giải trí Hàn để leo cao hơn trong sự nghiệp của mình.

 7 vụ “hãm hại” sao Hàn của cư dân mạng - 10

Seungyeon (KARA).

Tin đồn này đã ảnh hưởng rất lớn tới Seungyeon và gia đình cô. Trong chương trình Incarnation của đài SBS, Seungyeon đã bật khóc và chia sẻ, cô thấy rất buồn phiền khi cha mẹ đọc được những tin đồn thất thiệt về mình trên internet, thậm chí các chương trình TV còn đưa tin đồn cô vào nhà nghỉ với đàn ông.

“Tôi có thể mặc kệ tin đồn nhưng gia đình tôi rất lo lắng. Cha mẹ tôi đã hơn 60 tuổi và họ thường dùng internet để cập nhật tin tức về tôi. Những tin đồn không xác thực khiến tôi rất tức giận”. Seungyeon nói.

Đỗ Hiếu

Theo Dân Việt