5 sao nữ giải trí đình đám gốc thể thao

Ngoài trường hợp của cựu chủ công bóng chuyền Nguyễn Thị Loan vừa lọt vào Top 25 Miss World còn có nhiều ngôi sao giải trí đang rực sáng có gốc là dân thể thao “xịn”.

Khánh Thi – nữ hoàng dance sport đa tài 

Từng học múa từ năm 7 tuổi, nhưng đến năm 2000 khi đã 19 tuổi, Khánh Thi lại bất ngờ chuyển sang học “món”  cực mới lúc đó là khiêu vũ thể thao, rồi cùng bạn nhảy Chí Anh có 5 năm sang trời Âu “tầm sư học đạo”. Trở về nước, họ đã lập tức trở thành cặp đôi số 1 của khiêu vũ thể thao Việt Nam, được phong danh hiệu kiện tướng, là mẫu hình góp phần quan trọng vào cuộc bùng nổ của phong trào tập luyện môn này tại Việt Nam.
Từng học múa từ năm 7 tuổi, nhưng đến năm 2000 khi đã 19 tuổi, Khánh Thi lại bất ngờ chuyển sang học môn cực mới lúc đó là khiêu vũ thể thao. Cùng bạn nhảy Chí Anh, cô có vài năm sang trời Âu “tầm sư học đạo”. Trở về nước, họ đã lập tức trở thành cặp đôi số 1 của khiêu vũ thể thao Việt Nam, được phong danh hiệu kiện tướng, là mẫu hình góp phần quan trọng vào cuộc bùng nổ của phong trào tập luyện môn này tại Việt Nam.
Năm 2009, “nữ hoàng dance sport” sinh 1981 vào TPHCM lập nghiệp, bắt đầu từ việc mở một  CLB dạy khiêu vũ thể thao. Đến nay, CLB của Thi với mấy chi nhánh là điểm đến số 1 của những người ham thích khiêu vĩ thể thao, ngoài dạy nhảy phổ thông, còn đào tạo VĐV chuyên nghiệp, tổ chức giải đấu riêng. Là một HLV, trọng tài  khiêu vũ thể thao hàng đầu tại Việt Nam, Khánh Thi còn lấn mạnh sang sang showbiz. Ngoài vai trò của một giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ” trên truyền hình, Thi còn tham gia đóng phim, làm MC, thử tài ca hát- thậm chí còn ra MV riêng, và đều để lại ấn tượng, dấu ấn riêng.
Năm 2009, “nữ hoàng dance sport” sinh 1981 vào TPHCM lập nghiệp, bắt đầu từ việc mở một CLB dạy khiêu vũ thể thao. Đến nay, CLB của Thi với mấy chi nhánh là điểm đến số 1 của những người ham thích khiêu vũ thể thao, ngoài dạy nhảy phổ thông, còn đào tạo VĐV chuyên nghiệp, tổ chức giải đấu riêng. Là một HLV, trọng tài khiêu vũ thể thao hàng đầu tại Việt Nam, Khánh Thi còn lấn sân sang showbiz. Ngoài vai trò của một giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ” trên truyền hình, Thi còn tham gia đóng phim, làm MC, thử tài ca hát, thậm chí còn ra MV riêng.

Thanh Hằng – tuyển thủ đá cầu & siêu mẫu chân dài

5 sao nữ giải trí đình đám gốc thể thao
Siêu mẫu đình đám bậc nhất với đôi chân dài tới 112 cm này từng là một thiếu nữ cao gầy quá khổ, đen nhẻm, hay chơi đá cầu cùng các anh và bạn trai cùng xóm. Hằng đã có một số năm ăn tập chuyên nghiệp, hưởng chể độ VĐV với tư cách tài năng trẻ của đội đá cầu TPHCM. Chị từng nhiều lần đoạt huy chương, kể cả huy chương vàng ở TP.HCM, rồi được cử đại diện dự tranh giải toàn quốc. Trong đó, đỉnh cao nhất của chị chính là tấm HCB giải trẻ toàn quốc lúc 16 tuổi. Rất tiếc sau đó, vì ưu tiên cho chuyện học hành, và quan trọng hơn, đá cầu không phải là môn được chú trọng đầu tư và cũng ít xuất hiện tại các giải quốc tế nên Hằng đã chia tay.
Cột mốc đánh dấu cuộc đột phá ngoạn mục bước lên đỉnh cao của cô gái xinh đẹp, cá tính, tài năng này bắt đầu từ  lần vô tình tham dự cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002 do một chị hàng xóm gửi giùm rồi bất ngờ đoạt giải nhất.
Cột mốc đánh dấu cuộc đột phá ngoạn mục bước lên đỉnh cao của cô gái xinh đẹp, cá tính, tài năng này bắt đầu từ lần vô tình tham dự cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002 do một chị hàng xóm gửi rồi bất ngờ đoạt giải nhất.

Cao Thùy Dương – nữ võ sĩ thành diễn viên, hoa hậu thân thiện

Năm 2002, khi đang theo tập bóng chuyền, thiếu nữ đất Yên Bái  15 tuổi đã được vận động gia nhập môn Vovinam mới được thành được thành lập. Nhờ có tố chất, nhất là sự phù hợp đặc biệt với môn này, lại khổ luyện nên võ sĩ trẻ con nhà nghèo đã liên tục tiến bộ. Chỉ sau 2 năm ăn tập, Dương đã đoạt ngay tấm HCB giải vô địch quốc gia, và một năm sau đó bước lên ngôi cao nhất.
Năm 2002, khi đang theo tập bóng chuyền, thiếu nữ đất Yên Bái 15 tuổi đã được vận động gia nhập môn vovinam mới được thành được thành lập. Nhờ có tố chất, nhất là sự phù hợp đặc biệt với môn này, lại khổ luyện nên võ sĩ trẻ con, nhà nghèo đã liên tục tiến bộ. Chỉ sau 2 năm ăn tập, Dương đã đoạt ngay tấm HCB giải vô địch quốc gia, và một năm sau đó bước lên ngôi cao nhất.
Năm 2007, chị đã đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam, lọt vào Top 10, và giành giải phụ người đẹp tài năng nhờ bài biểu diễn Song đao pháp. Tuy không là Hoa hậu hay Á hậu cuộc thi này song Dương lại chính là người thành công nhất, với một bước tiến cực dài sang hẳn giới showbiz. Chị làm người mẫu đắt giá, làm diễn viên, trong đó đã khẳng định được mình với vai chính trong bộ phim dài 38 tập “Chuyện tình Đảo Ngọc”. Năm 2008, Dương được cử dự cuộc thi sắc đẹp Miss International, và đoạt giải phụ “Hoa hậu thân thiện” do bình chọn.
Năm 2007, chị đã đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam, lọt vào Top 10, và giành giải phụ người đẹp tài năng nhờ bài biểu diễn Song đao pháp. Tuy không là Hoa hậu hay Á hậu cuộc thi này song Dương lại chính là người thành công nhất, với một bước tiến cực dài sang hẳn giới showbiz. Chị làm người mẫu đắt giá, làm diễn viên, trong đó đã khẳng định được mình với vai chính trong bộ phim dài 38 tập “Chuyện tình Đảo Ngọc”. Năm 2008, Dương được cử dự cuộc thi sắc đẹp Miss International, và đoạt giải phụ “Hoa hậu thân thiện”.

Trần Thị Quỳnh – tuyển thủ  bóng chuyền quốc gia, hoa hậu thể thao, MC

Cũng trong cuộc thi Hoa hậu Thể thao năm 2007, người đẹp đất Cảng Trần Thị Quỳnh đã đăng quang một cách đầy thuyết phục, và trước đó 1 năm, chị cũng lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam. Trong rất nhiều sao giải trí có gốc bóng chuyền, Quỳnh chính là cầu thủ nổi nhất, với thâm niên 3 năm làm trụ cột ở đội bóng Hải Phòng, 1 năm khoác áo đội tuyển trẻ quốc gia, đoạt HCĐ giải trẻ ĐNÁ. Nếu như đội nhà không bất ngờ giải nghệ, rất có thể Quỳnh sẽ là một chủ công có hạng, không thua kém gì các đồng đội cũ trên Tuyển trẻ của mình như Phạm Yến hay Bùi Huệ.
Cũng trong cuộc thi Hoa hậu Thể thao năm 2007, người đẹp đất Cảng Trần Thị Quỳnh đã đăng quang một cách đầy thuyết phục, và trước đó 1 năm, chị cũng lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam. Trong rất nhiều sao giải trí có gốc bóng chuyền, Quỳnh chính là cầu thủ nổi nhất, với thâm niên 3 năm làm trụ cột ở đội bóng Hải Phòng, 1 năm khoác áo đội tuyển trẻ quốc gia, đoạt HCĐ giải trẻ ĐNÁ. Nếu như đội nhà không bất ngờ giải nghệ, rất có thể Quỳnh sẽ là một chủ công có hạng, không thua kém gì các đồng đội cũ trên Tuyển trẻ của mình như Phạm Yến hay Bùi Huệ.
Sau khi hoàn thành chương trình học tập tại Đại học Hải Phòng, Quỳnh chuyển lên Hà Nội lập nghiệp làm biên tập viên và MC của Đài tiếng nói Việt Nam. Đến 2011, chị lấy chồng và chuyển vào TPHCM sinh sống, hiện giờ chủ yếu tập trung lo cho gia đình, tự kinh doanh nhỏ, thi thoảng mới tham gia vào một số chương trình truyền hình chuyên về du lịch. Quý cô tuổi Dần sinh 1986 này cũng từng tham dự cuộc thi Miss Internatioal, và Hoa hậu Quý bà thế giới.
Sau khi hoàn thành chương trình học tập tại Đại học Hải Phòng, Quỳnh chuyển lên Hà Nội lập nghiệp làm biên tập viên và MC của Đài tiếng nói Việt Nam. Đến năm 2011, chị lấy chồng và chuyển vào TPHCM sinh sống, hiện giờ chủ yếu tập trung lo cho gia đình, tự kinh doanh nhỏ, thi thoảng mới tham gia vào một số chương trình truyền hình chuyên về du lịch. Quý cô tuổi Dần (sinh năm 1986) này cũng từng tham dự cuộc thi Miss International và Hoa hậu Quý bà thế giới.

Lâm Thu Hằng – cầu thủ bóng rổ & viên ngọc đen trên sàn catwalk

Cô gái sinh tuổi Mão 1987 người dân tộc Khmer  Sóc Trăng đã đoạt Hoa hậu biển của cuộc hoa hậu toàn quốc 2010, ngay trước đàn em Nguyễn Thị Loan. Lần ấy gần như không chuẩn bị gì, dự thi hoàn toàn tự nhiên song Hằng đã tạo ra sức hút đặc biệt nhờ thể hình lý tưởng, với chiều cao 1m 78, khuôn mặt gồ ghề cùng làn da nâu óng ánh. Cộng thêm với lợi thế của dân thể thao, chị đã lọt vào Top 5, và vô đối trong cuộc đua tranh danh hiệu Hoa hậu Biển.
Cô gái tuổi Mão (năm 1987) người dân tộc Khmer Sóc Trăng đã đoạt Hoa hậu biển của cuộc hoa hậu toàn quốc 2010, ngay trước đàn em Nguyễn Thị Loan. Lần ấy, cô gần như không chuẩn bị gì, dự thi hoàn toàn tự nhiên song Hằng đã tạo ra sức hút đặc biệt nhờ thể hình lý tưởng, với chiều cao 1m 78 cùng làn da nâu óng ánh. Cộng thêm với lợi thế của dân thể thao, chị đã lọt vào top 5, và vô đối trong cuộc đua tranh danh hiệu Hoa hậu Biển.
Xuất phát điểm con nhà nghèo đông anh em làm nông nghiệp, Hằng có tới 7 năm là cầu thủ chính hiệu của đội bóng rổ hàng đầu Việt Nam Sóc Trăng, từng vô địch quốc gia và được phong danh hiệu kiện tướng. Sau khi tỏa sáng ở cuộc thi nhan sắc, Hằng khá im hơi lặng tiếng, tập trung chủ yếu cho việc học tập tại trường Đại học Sư phạm TDTT TPHCM. Chỉ thực sự chuyển sang làm người mẫu mấy năm nay, song chị đã lập tức khẳng định được vị thế của một “viên ngọc đen” của các show thời trang lớn, các bộ mẫu ảnh luôn có sức sống, sự hấp dẫn và nét riêng không đụng hàng.
Xuất phát điểm con nhà nông khá nghèo, đông anh em, Hằng có tới 7 năm là cầu thủ của đội bóng rổ hàng đầu Việt Nam Sóc Trăng, từng vô địch quốc gia và được phong danh hiệu kiện tướng. Sau khi tỏa sáng ở cuộc thi nhan sắc, Hằng khá im hơi lặng tiếng, tập trung chủ yếu cho việc học tập tại trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM. Chỉ thực sự chuyển sang làm người mẫu mấy năm nay, song chị đã lập tức khẳng định được vị thế của một “viên ngọc đen” của các show thời trang lớn, các bộ mẫu ảnh luôn có sức sống, sự hấp dẫn và nét riêng không đụng hàng.