5 cộng sự đắc lực trợ giúp Angelina giải quyết ly hôn

Nữ diễn viên thuê các luật sư ly dị và chuyên gia xử lý khủng hoảng giỏi nhất nước Mỹ.

“Nữ hoàng ly hôn” Laura Wasser

Laura Wasser là luật sư nổi tiếng ở Los Angeles trong lĩnh vực giải quyết ly hôn cho các nghệ sĩ. Rất nhiều sao nữ từng là khách hàng của cô như diễn viên Jennifer Garner (trong vụ ly hôn Ben Affleck), ca sĩ Gwen Stefani (ly hôn Gavin Rossdale), Maria Shriver (ly hôn tài tử Arnold Schwarzenegger), Denise Richards (ly hôn Charlie Sheen), Kim Kardashian (ly hôn cầu thủ Kris Humphries)… Cô cũng vừa giúp Johnny Depp đạt được thỏa thuận ly hôn êm thấm với nữ diễn viên Amber Heard hồi tháng 6.

5-cong-su-dac-luc-tro-giup-angelina-giai-quyet-ly-hon

Luật sư Laura Wasser.

Trước đây, nữ luật sư 48 tuổi từng giúp Angelina Jolie chia tay chồng cũ – Billy Bob Thornton. Bởi vậy, “bà Smith” đã tìm đến Laura Wasser đầu tiên khi cô quyết định kết thúc cuộc hôn nhân với Brad Pitt. Jolie nhận thức rõ rằng, chuyện tranh quyền nuôi con với Brad không phải là điều dễ dàng nên cô phải tìm đến một luật sư tài năng và uy tín như Laura – người cũng đã ly hôn và được nuôi 2 đứa con với hai người chồng khác nhau.

Thù lao phải trả cho Laura Wasser rất cao, trung bình 850 USD (19 triệu đồng) mỗi tiếng và thường nữ luật sư yêu cầu trả trước 25.000 USD. Cô cũng hiếm khi đại diện cho người nào có tài sản ít hơn 10 triệu USD.

Laura không chỉ giúp thân chủ giải quyết các tranh chấp mà cô còn tư vấn cho họ thời điểm lý tưởng để nộp đơn ly hôn. Điển hình như trường hợp của Angelina đã nộp đơn lên tòa án Los Angeles chỉ một phút trước khi tòa đóng cửa tối thứ 2, 19/9. Lúc này, luật sư của Brad Pitt sẽ không kịp trở tay và ngày hôm sau, đội của Angelina có thể chủ động tung tin có lợi về phía mình với báo giới.

Laura được các đồng nghiệp nhận xét là người “lạnh lùng, bình thản và quyết đoán”. Cô được thừa hưởng phẩm chất, tài năng, kinh nghiệm và các mối quan hệ từ người bố nổi tiếng – luật sư ly hôn Dennis Wasser.

Luật sư Robert Offer

Robert Offer là người giúp Angelina Jolie thảo đơn cũng như các hợp đồng liên quan. Ông chính là người đại diện cho “bà Smith” phát biểu với báo giới rằng “quyết định ly hôn là vì sức khỏe của gia đình” – câu nói này chung chung nhưng chứa đựng rất nhiều ẩn ý đằng sau khi đồng thời lúc đó, các nguồn tin của Jolie tiết lộ rằng Brad Pitt lạm dụng rượu, chất gây nghiện khiến anh mất kiểm soát và thường xuyên nổi nóng.

Jolie đã cộng tác với Robert Offer từ nhiều năm nay. Luật sư này từng giúp Jolie soạn hợp đồng ngăn cản các phóng viên hỏi cô quá nhiều câu riêng tư khi nữ diễn viên quảng bá bộ phim A Mighty Heart năm 2007.

Luật sư kiêm chuyên gia xử lý khủng hoảng Judy Smith

Judy Smith, 57 tuổi, là chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông lừng lẫy nước Mỹ. Cô chính là người truyền cảm hứng cho bộ phim truyền hình nổi tiếng Scandal trên kênh ABC (Kerry Washington thủ vai chính).

5-cong-su-dac-luc-tro-giup-angelina-giai-quyet-ly-hon-1

Chuyên gia Judy Smith.

Trước đây, Judy Smith từng là trợ lý đặc biệt và là phó thư ký báo chí cho Tổng thống George HW Bush. Sau khi rời Nhà Trắng, cô thành lập công ty Smith & Company, chuyên giải quyết khủng hoảng truyền thông và đã giúp xử lý rất nhiều vụ bê bối cho các nghệ sĩ.

Nguồn tin tiết lộ trên tờ People, Angelina đã thuê Judy tư vấn cho đội luật sư của cô trong vấn đề thương thuyết ly hôn bởi nữ chuyên gia này rất giỏi trong việc giải quyết những trường hợp bị truyền thông chú ý quá nhiều: “Cô ấy biết làm thế nào để thúc đẩy kết quả ly hôn một cách nhanh gọn và kín đáo”.

2 nữ chính trị gia Arminka Helic và Chloe Dalton

Theo Pagesix, hai chính trị gia người Anh đã ở bên cạnh Angelina Jolie tại biệt thự đi thuê ở Malibu trong suốt tuần đầu tiên khi nữ diễn viên đệ đơn ly dị. Nguồn tin cho hay, hai người bạn quyền lực này chính là người tư vấn cho Angelina cách “thâu tóm” truyền thông khi ly hôn và tung tin với báo giới: “Họ đã gọi cho tất cả các báo mạng và các hãng tin, kể chuyện Brad say rượu, hút cỏ, nóng giận và mất kiểm soát…”.

5-cong-su-dac-luc-tro-giup-angelina-giai-quyet-ly-hon-2

Bà Arminka Helic vốn luôn sát cánh bên Angelina Jolie trong nhiều hoạt động chính trị và nhân đạo.

Chloe Dalton từng là trợ lý cho cựu Ngoại trưởng Anh, William Hague. Còn Arminka Helic là thành viên của Viện Quý tộc Anh, người cùng Jolie tham gia các hoạt động nhân đạo và thành lập một tổ chức phi chính phủ tại Anh. Bà Arminka cũng là người đề bạt Jolie làm Giáo sư thỉnh giảng tại trường Kinh tế và Khoa học chính trị London vào năm tới. Hai chính trị gia này không chỉ cùng chí hướng với Jolie trong sự nghiệp chính trị mà từ lâu đã trở thành bạn bè thân thiết, cùng chia sẻ nhiều chuyện riêng tư trong công việc và gia đình.

Thảo Anh

Theo Ngôi Sao