4 yếu tố khiến “Tân Thần điêu đại hiệp” gây sốt

Phiên bản “Tân Thần điêu đại hiệp 2014” gây tranh cãi của biên kịch Vu Chính chính thức lên sóng tối 3/12, kéo theo những kỷ lục từ khi phim trong quá trình khởi quay.

Chưa chiếu đã “sốt xình xịch”

Phiên bản truyền hình Tân Thần điêu đại hiệp/The Condor Heros của hãng Hoa Hạ do biên kịch trẻ sinh năm 1978 Vu Chính sản xuất, quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp nổi tiếng như Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy, Trương Hinh Dư, Nghiêm Khoan, Đổng Tuyền…

Trong thời gian thực hiện, đoàn phim từng chia sẻ tạo hình các nhân vật và gây nhiều tranh cãi như Tiểu Long Nữ mặt bánh bao, tóc mái hiên của Dương Quá, “tóc cột khói” Trình Anh… Và mới đây, đoạn trailer với lời thoại “sến sẩm” giữa Cô Cô với Quá Nhi hứng không biết bao “gạch đá” từ cư dân mạng.

 - 1 Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp và nổi tiếng.

Theo biên kịch Vu Chính thì phim được dàn dựng bởi sự đan xen của thể loại phim bi hài kịch tổng hợp, nhấn mạnh thời kỳ thanh niên nhân vật Dương Quá cộng với những tình tiết mạo hiểm phiêu lưu tuổi trẻ đang thịnh hành nhằm thu hút khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Chính vì vậy, ngay từ khi chưa lên sóng, bộ phim đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Lượng người bình luận trên hệ thống blog của Sina về phim vượt con số 1,5 tỉ. Ngoài ra, đài vệ tinh Hồ Nam từ năm 2014 thường cho phát những đoạn hậu trường của phim nhằm lôi kéo sự háo hức của khán giả.

 - 2 Vẻ đẹp gây tranh cãi của Tiểu Long Nữ.

Vu Chính biết cách tận dụng những diễn viên có năng lực, phát triển sáng tạo được cá tính nhân vật dựa trên tình tiết kịch bản. Hơn nữa, lượng fan hâm mộ khá lớn của các ngôi sao trẻ này đã khiến ngày Tân Thần điêu đại hiệp lên sóng như được phủ hoa hồng.

Phim truyền hình cải biên với tình tiết truyện ngôn tình

Thần điêu đại hiệp là tác phẩm đầu tiên được Kim Dung cải biên vào năm 2004, do đó khi được đưa lên màn ảnh nhỏ cũng sẽ có nhiều tình tiết “mang tính thời đại” hơn hẳn các phiên bản trước. Chính điều này khiến nhiều fan của nguyên tác cảm thấy bâng khuâng, lo lắng.

Có báo của Trung Quốc nhận xét về bộ phim như sau: “Chuyện phim tràn đầy hiệp nghĩa và đạo nghĩa, là một bản nhạc tình lãng mạn. Hào hiệp, ái tình, chiến loạn tạo nên thế giới giang hồ đầy vui thú khiến người đời khó quên“.

 - 3 Chuyện tình Quá Nhi – Cô Cô là mạch chủ đạo của Tân Thần điêu đại hiệp.

Ngoài ra, Vu Chính không những bảo lưu tinh thần hiệp nghĩa võ hiệp từ truyện Kim Dung mà còn táo bạo cải biên khi kết hợp ái tình với võ hiệp theo hình thức “tân võ hiệp lãng mạn”, đặc biệt là yếu tố ngôn tình được lồng ghép trong nội dung phim.

Những chuyện tình sâu kín như giữa “Xích Luyện tiên tử” Lý Mạc Sầu với Lục Triển Nguyên, giữa Vương Trùng Dương với Lâm Triều Anh hay ái hận tình thù của Hoàng Dược Sư với Mai Nhược Hoa, Hồng Thất Công với Thu Ý Nồng… đều được định hình và thể hiện trọn vẹn trên phim.

Những chuyện tình này hòa cùng mạch phim chính về chuyện tình của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Thể hiện rõ những tình tiết về tình, nghĩa, khổ đau, oán hận, tương phùng, biệt ly.

Tình yêu bản năng của Quá Nhi và Cô Cô

Chuyện phim nói về thiếu niên Dương Quá (Trần Hiểu) đùa giỡn với đời trên hành trình trở thành một đại hiệp thời đại. Giữa anh còn xuất phát tình cảm phi đạo đức  “sư phụ đệ tử” với Tiểu Long Nữ (Trần Nghiên Hy).

 - 4 Trailer chuyện tình Dương Qúa – Tiểu Long Nữ.

Ngoài tình cảm với Tiểu Long Nữ, những mối quan hệ của Dương Quá với những hồng nhan tri kỷ khác cũng vô cùng phong phú. Trong khi Tiểu Long Nữ cũng vướng phải tình cảm với những đạo sĩ toàn chân giáo là Chân Chí Bính, với cốc chủ Tuyệt tình cốc Công Tôn Lục Ngạc.

Mới đây đoàn phim đã giới thiệu tới người xem trailer về tình yêu đôi lứa của Dương Quá và Tiểu Long Nữ với lời thoại gần với đời thực, thoát hẳn so với những lời lẽ vốn nội hàm và ý nhị sâu xa vốn ăn sâu trong lòng người hâm mộ nguyên tác võ hiệp của Kim Dung.

Vai diễn nặng ký của Lý Mạc Sầu

Vu Chính từng cải biên tiểu thuyết Kim Dung trước đó và khiến công chúng đặc biệt chú ý khi nhân vật Đông Phương Bất Bại được anh cải biên khác hoàn toàn trong Anh hùng xạ điêu. Với Thần điêu đại hiệp, Vu Chính tiếp tục sáng tạo khi cải biên nhân vật Lý Mạc Sầu với nhiều đất diễn là lượng lớn những pha tình cảm cũng như tạo bước đột phá trong việc cải biên nhân vật.

 - 5 Lý Mạc Sầu từng là người đẹp ngây thơ và tin vào tình yêu…  - 6 Đắm chìm trong bể tình với Lục Triển Nguyên.

Trong nguyên tác, Lý Mạc Sầu được mở màn bằng màn “tắm máu Lục gia trang”, còn trong Tân Thần điêu đại hiệp, nhân vật do Trương Hinh Dư đóng là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt thế không hiểu chuyện nhân tình thế thái, tình cảm chân thành, tự ý rời khỏi Cổ Mộ để đến với thế gian và vướng tiếng sét ái tình với Lục Triển Nguyên.

Vì tình yêu quá sâu sắc dành cho Lục, khi biết chàng có người phụ nữ khác, Lý Mạc Sầu đã hóa quỷ dữ chỉ sau một đêm, trở thành một “Xích Luyện tiên tử” danh bất hư truyền trong thiên hạ.

Như vậy, trong phiên bản này, nhân vật Lý Mạc Sầu có nhiều đất diễn hơn hẳn các phiên bản trước, ngoài truyện tình khá rõ nét với Lục Triển Nguyên còn kết hợp với nhiều tình tiết phim thần tượng “lung linh” về mối tình cặp đôi Lý Mạc Sầu – Lục Triển Nguyên.

Đột phá vẻ đẹp trong phim của Vu Chính

Tân Thần điêu đại hiệp tiếp tục khẳng định phong cách làm phim theo xu hướng “đẹp” đặc trưng. Những khung hình rực sắc hoa, cánh bướm, màu sắc trang phục hiện lên rực rỡ đẹp mắt luôn là điểm thu hút trong phim Vu Chính.

 - 7  - 8 Những khung hình rực rỡ sắc màu trong phim.

Và để tăng hiệu quả cho những khung hình thêm diễm lệ và long lanh, giám đốc thiết kế mỹ thuật Lưu Thế Vạn từ đoàn phim Sắc GiớiĐao  kiếm tiếu được giao trọng trách trên. Người xem sẽ được thấy những màn thi triển võ nghệ đầy màu sắc của các bang phải võ lâm tuyệt học nhờ hiệu ứng điện ảnh hoành tráng.

Tân Thần điêu đại hiệp chính thức được phát sóng trên đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam vào lúc 22h00 ngày 3/12/2014.

Trailer mới nhất của Tân Thần điêu đại hiệp.

Những hình ảnh đẹp trong phim:

 - 9  - 10 Chuyện tình Dương Quá – Tiểu Long Nữ.  - 11 Một Dương Quá giỏi võ công và si tình.  - 12 Cặp đôi chính luôn sát cánh.  - 13 Lục Triển Nguyên và người đẹp khác.  - 14 Khiến Lý  Mạc Sầu nổi điên hóa loạn.  - 15 Vương Trùng Dương với Lâm Triều Anh.

 - 16

Trình Anh.

Long Hy

Theo Khampha.vn