Quang Lê: ‘Cát-sê của tôi ở Mỹ là 6.000 USD, bằng Phương Mỹ Chi, về Việt Nam thì rẻ hơn’

Ca sĩ Quang Lê đã có những chia sẻ xoay quanh liveshow “Hát trên quê hương 5” sắp tổ chức, đồng thời cũng không ngại tiết lộ mức cát- xê biểu diễn của mình và học trò Phương Mỹ Chi.

Chiều 12/12, Quang Lê đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu liveshow “Hát trên quê hương 5 – Tình chỉ đẹp” sẽ diễn ra vào ngày 6/1/2018 tại nhà hát Hoà Bình, TP.HCM.

Ngoài Quang Lê, đêm nhạc sẽ quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như danh ca Thanh Tuyền, Giao Linh, Phương Dung, Hoạ My, Phương Lan, hay các ca sĩ được yêu mến khác gồm: Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh, Thanh Hà, Duy Trường, Quách Tuấn Du, Dương Hồng Loan, Hà Vân. Bên cạnh đó, loạt ca sĩ trẻ cũng có dịp góp giọng như Giang Hồng Ngọc, Hùng Cường, Hoàng Ngọc Sơn, Trường Tam, Phương Mỹ Chi, hoa khôi Nam Em, Á hậu Hà Thu…

Ngoài ra, phần xuất hiện của Chí Tài, Trường Giang cùng nghệ sĩ Thanh Hằng hứa hẹn sẽ mang đến thêm những giây phút hài hước thư giãn. Đêm nhạc được dàn dựng bởi đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đảm nhận vai trò MC dẫn dắt là Bình Minh và Trác Thuý Miêu.

Quang Lê: Cát-sê của tôi ở Mỹ là 6.000 USD, bằng Phương Mỹ Chi, về Việt Nam thì rẻ hơn - Ảnh 1.

Nhiều ca sĩ nổi tiếng sẽ góp mặt trong liveshow của Quang Lê

Chia sẻ về lý do thực hiện đêm nhạc, Quang Lê nói: “Mọi người cũng thấy, ở Việt Nam thời điểm này, không có nhiều sân khấu để ca sĩ có thể trình diễn thường niên. Có chăng chỉ là tham gia những show truyền hình, xuất hiện một vài tháng cho vui rồi thôi. Sau show, những gương mặt mới đó gần như không để lại được dấu ấn gì nhiều hết. Tôi muốn giữ liveshow “Hát trên quê hương” như là tạo cơ hội cho bản thân, con nuôi Phương Mỹ Chi và học trò mình có sân khấu để hát – giống như ngày xưa Trung tâm Thúy Nga đã cho tôi sân khấu để hát, rồi thành danh như ngày hôm nay. Ước mơ của tôi là có một sân khấu hoành tráng, đẳng cấp như thế trên quê hương của mình. Và, tôi đang từng bước thực hiện ước mơ đó để cho những nhân tài của đất Việt được tỏa sáng”.

Quang Lê tự tin cho biết điểm khác biệt của chương trình lần này, là có thể gọi đây là một đêm nhạc hội chứ không phải là liveshow nữa. Tất cả mọi nghệ sĩ góp mặt đều có thời gian diễn nhiều như nhau. Hiện chương trình của anh đã bán được 200 vé cho kiều bào Việt tại Thái Lan. Anh nói sẽ tổng cộng bán 2200 vé, cao nhất là 2 triệu, thấp nhất tầm 700 nghìn đồng, và hiện tại đã tiêu thụ được khoảng 700 vé.

Quang Lê: Cát-sê của tôi ở Mỹ là 6.000 USD, bằng Phương Mỹ Chi, về Việt Nam thì rẻ hơn - Ảnh 2.

Quang Lê muốn giữ liveshow “Hát trên quê hương” như là tạo cơ hội cho bản thân, con nuôi Phương Mỹ Chi và học trò mình có sân khấu để hát

Tại họp báo, khi được hỏi về mức cát-xê đi diễn, Quang Lê không ngại chia sẻ rằng giá của mình không cao, tầm khoảng 6.000 USD (khoảng hơn 130 triệu đồng) khi biểu diễn tại Mỹ, bằng Phương Mỹ Chi mà thôi. Anh cũng không ngại nói giá ở Việt Nam còn rẻ hơn, tầm khoảng 80 triệu đồng, hôm nào “ế quá” thì tầm 50 triệu. Tuy nhiên, anh nói thêm, đi diễn cũng tuỳ chương trình, sân khấu, nếu hát cho nhãn hàng thì giá cao gấp 3 lần bình thường, hát đám cưới gấp khoảng 2 lần.

Sau những chia sẻ, cũng không nhiều người thắc mắc rằng với một tên tuổi như Quang Lê nhưng giá lại chỉ bằng học trò Phương Mỹ Chi, anh giải thích: “Thị trường bên Mỹ cạnh tranh rất cao. Mức giá 6.000 USD là khá cao cho ca sĩ hải ngoại. Đến giờ tôi mới lên được mức này chứ trước giờ chỉ ở tầm mức 3.500 đến 4.000 USD thôi. Vì ngày xưa mình hát ở Mỹ nhiều, bây giờ thì biểu diễn ở Việt Nam nhiều hơn nên khi bầu show họ mời, mình cũng phải chi thêm tiền qua lại, rất tốn kém”.

Anh cũng bày tỏ niềm tự hào với người bạn của mình là ca sĩ Lệ Quyên: “Giá của Lệ Quyên ở hải ngoại lên đến 12.000 USD, tuy nhiên, lâu lâu cô ấy mới sang một lần chứ không biểu diễn thường xuyên. Cũng giống như Phương Mỹ Chi, một năm chỉ sang Mỹ hát tầm 2 lần”.

Quang Lê: Cát-sê của tôi ở Mỹ là 6.000 USD, bằng Phương Mỹ Chi, về Việt Nam thì rẻ hơn - Ảnh 3.

Một số hình ảnh tại buổi họp báo:

Quang Lê: Cát-sê của tôi ở Mỹ là 6.000 USD, bằng Phương Mỹ Chi, về Việt Nam thì rẻ hơn - Ảnh 4.

Trác Thuý Miêu

Quang Lê: Cát-sê của tôi ở Mỹ là 6.000 USD, bằng Phương Mỹ Chi, về Việt Nam thì rẻ hơn - Ảnh 5.

Phương Mỹ Chi

Quang Lê: Cát-sê của tôi ở Mỹ là 6.000 USD, bằng Phương Mỹ Chi, về Việt Nam thì rẻ hơn - Ảnh 6.

Hùng Cường (Thần tượng Bolero 2017)

Quang Lê: Cát-sê của tôi ở Mỹ là 6.000 USD, bằng Phương Mỹ Chi, về Việt Nam thì rẻ hơn - Ảnh 7.

Quách Tuấn Du

Quang Lê: Cát-sê của tôi ở Mỹ là 6.000 USD, bằng Phương Mỹ Chi, về Việt Nam thì rẻ hơn - Ảnh 8.

KIM HỒ; ẢNH: HỮU DƯƠNG

THEO TRÍ THỨC TRẺ