Vũ Ngọc Anh: ‘Làm sao tôi dám đấu đá với chị Lý Nhã Kỳ?’

Người đẹp trả lời về chuyện mâu thuẫn với đàn chị Lý Nhã Kỳ và tranh cãi của nghệ sĩ với sự việc lô hàng 11 tỷ đang gây chấn động.

Vô tình hay cố ý, tên tuổi của Vũ Ngọc Anh thời gian gần đây luôn bị gắn với những ồn ào, nếu không xoay quanh chuyện yêu đương thì lại liên quan đến va chạm với đồng nghiệp.

Hồi tháng 6, nữ diễn viên lên đường tham gia liên hoan phim (LHP) Cannes 2017. Cùng lúc Lý Nhã Kỳ cũng đang có mặt tại đó và tiết lộ “một người châu Á nào đó” đã lấy trộm vé của cô, dư luận ngay lập tức dồn sự chú ý vào Vũ Ngọc Anh.

Đáp lại nghi vấn này, người đẹp đã phản kháng mạnh mẽ bằng cách chụp vé mời để làm bằng chứng. Nói về những trải nghiệm không may vừa qua, Vũ Ngọc Anh cho biết sắp tới, cô sẽ dành nhiều thời gian cho các hoạt động sự nghiệp.

Vũ Ngọc Anh trong buổi ra mắt trailer phim Lôi Báo. 

Không chạnh lòng khi bị so sánh với Nhã Phương

– Theo đuổi hình ảnh gợi cảm, Vũ Ngọc Anh nhận xét thế nào về danh hiệu “người đẹp cảnh nóng” mà nhiều trang báo đang gọi mình?

– Tôi cảm thấy hơi chạnh lòng. Vì những khán giả đã biết đến cái tên Vũ Ngọc Anh thì không sao, còn với những người chưa biết gì về tôi thì nó sẽ để lại ấn tượng không đẹp lắm.

Sau bộ phim Quyên, mọi người luôn nhắc về cảnh nóng của tôi và anh Trần Bảo Sơn. Cùng những hình ảnh táo bạo mà tôi hay chụp và tung lên mạng xã hội, việc thay đổi định kiến của khán giả là rất khó. Bây giờ khi nhìn lại, chính tôi cũng nghĩ mình thời đó hơi bản năng.

Đó không phải là cái gì quá nông nổi nhưng khán giả có lẽ sẽ không hiểu, không phân biệt được đâu là Vũ Ngọc Anh ngoài đời và đâu là Vũ Ngọc Anh trong các bộ ảnh. Cho nên sắp tới, tôi sẽ hướng đến hình ảnh đa dạng và mang tính quốc tế hơn.

Tôi không muốn thay đổi phong cách hay gì cả bởi cá nhân tôi cho rằng, một Vũ Ngọc Anh quyến rũ, gợi cảm cũng không có gì sai, chỉ là tôi muốn làm đa dạng bản thân hơn thôi.

– Đó là cơ hội hay cản trở cho sự nghiệp của chị?

– Nó vừa là cơ hội, vừa là cản trở cho tôi. Có thể tôi không cố tình gây chú ý nhưng biết sao được khi những cảnh ấy cứ đập vào mắt khán giả. Do đó với bộ phim Lôi Báo, tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn mình bằng một con mắt khác, bên cạnh ngoại hình thì còn có thêm khả năng diễn xuất chứ không chỉ đơn thuần là hot girl hay người đẹp nữa.

– Gia đình, bạn trai hay bạn bè của chị có cảm thấy ái ngại vì điều đó?

– Hiện tại tôi chưa có bạn trai. Bố mẹ tôi đều đã xem phim Quyên rồi. Họ hiểu công việc của tôi và không có ý kiến gì về các cảnh nóng đấy cả.

– Kể từ bộ phim “Quyên”, tên tuổi của Vũ Ngọc Anh ít gắn với những hoạt động mang tính công việc. Vì sao vậy?

– Đúng là hai năm qua, tên tuổi của tôi chỉ xoay quanh những vấn đề bên lề. Tôi hiểu nghệ sĩ nào khi gắn với chuyện tình cảm cũng sẽ gặp những hạn chế nhất định. Từ bây giờ nếu người đó không phải là chồng chính thức của mình, tôi sẽ không bao giờ công khai nữa.

– Cùng đóng “Lôi Báo”, nhưng dường như Nhã Phương lại được truyền thông quan tâm, ưu ái hơn. Vũ Ngọc Anh có chạnh lòng? 

– Tôi cảm thấy bình thường vì mỗi người sẽ có một mảng riêng. Mà nếu mọi người có hỏi Vũ Ngọc Anh về vai diễn trong Lôi Báo thì tôi cũng sẽ không biết trả lời thế nào cả. Nhưng tôi tin rằng sau khi xem phim, khán giả sẽ có cái nhìn khác về tôi.

Vu Ngoc Anh: 'Lam sao toi dam dau da voi chi Ly Nha Ky?' hinh anh 2

Dàn diễn viên chính trong Lôi Báo. Trong đó mối tình tay ba giữa Cường Seven, Vũ Ngọc Anh và Nhã Phương được chú ý nhất. Ảnh: Nguyễn Thành.

Không dám đấu đá với Lý Nhã Kỳ

– Lần tham dự LHP Cannes vừa qua theo chị là để thoả mãn tình yêu điện ảnh, song rốt cuộc nó lại đầy ồn ào và thị phi. Chị có sợ khán giả nghĩ mình không rõ ràng?

– Đây quả thực là một năm “tam tai” với tôi khi toàn gặp chuyện trên trời rơi xuống. Hầu như tôi làm cái gì cũng xảy ra vấn đề, từ tin đồn tình cảm với anh Cường Seven khi đóng Lôi Báo cho đến lùm xùm với chị Lý Nhã Kỳ.

Trước khi lên đường đến LHP Cannes, tôi không nghĩ sẽ có gì xảy ra cho đến khi dư luận, truyền thông dồn sự chú ý vào tôi theo cách tiêu cực. Bởi chị Lý Nhã Kỳ là người mà tôi rất yêu quý, phải nói gần như ngưỡng mộ và muốn được như thế.

Chị ấy luôn xuất hiện trên thảm đỏ với vai trò quan trọng, cao quý và đó cũng chính là động lực để tôi tham gia LHP Cannes. Sau chuyện này, tôi rất buồn bởi hai chị em vẫn chưa có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn.

– Nhưng sau đó người ta lại thấy Vũ Ngọc Anh phản kháng rất mạnh mẽ, sao chị không nói chuyện với Lý Nhã Kỳ?

– Thành thật mà nói thì làm sao tôi dám đấu đá với một đàn chị như Lý Nhã Kỳ. Tôi học từ chị còn chưa hết, và còn đang đi theo con đường mà chị ấy đã cố gắng nhiều năm mới đạt được.

Nhưng vì sao tôi lại phản kháng mạnh mẽ như vậy? Bởi chuyến đi đó không hề dễ dàng với tôi. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi học được nhiều điều. Tôi phải chủ động mọi thứ, từ chuẩn bị quần áo, phục trang cho đến tìm kiếm những đối tác công việc.

Đó là lý do mà khi nhận được những nghi hoặc và phán xét từ công chúng, tôi có cảm giác như mọi công sức của mình đã đổ sông đổ bể và buồn mấy ngày liền. Chính vì thế nên tôi đã phản ứng hơi mạnh mẽ.

– Trong một bài phỏng vấn, chị có tuyên bố mình sẽ không làm nữ hoàng thảm đỏ tại Cannes như Lý Nhã Kỳ. Nhiều người cho rằng phát ngôn này của chị đụng chạm, ám chỉ cô ấy phô trương?

– Khi nói câu đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình có xuất hiện thế nào đi chăng nữa thì “nữ hoàng thảm đó” vẫn thuộc về chị Lý Nhã Kỳ. Tôi chỉ là đàn em nên khán giả có gọi mình ra sao là quyền của họ. Chẳng hạn có một số trang báo gọi tôi là “bông hồng thảm đỏ” khiến tôi rất thích. Nhưng mà chuyện qua rồi, năm nay tôi có làm gì cũng sẽ gặp thị phi thôi.

– Chị rút được kinh nghiệm gì sau chuyện này?

– Nếu năm sau tham dự tiếp, tôi muốn mình không chỉ xuất hiện cho đẹp nữa mà còn phải kèm theo vai trò gì đó. Về chuyện với chị Lý Nhã Kỳ, bởi mối quan hệ nghệ sĩ với nghệ sĩ vốn nhạy cảm, trong khi phụ nữ đẹp lại thường không ưa nhau. Tôi sẽ cố gắng dĩ hoà vi quý hết sức có thể.

Vu Ngoc Anh: 'Lam sao toi dam dau da voi chi Ly Nha Ky?' hinh anh 3

Vũ Ngọc Anh trên thảm đỏ LHP Cannes 2017.

Có những nghệ sĩ vô trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm

 – Gần đây có thông tin Vũ Ngọc Anh làm đại sứ cho công ty sở hữu lô hàng 11 tỷ, gồm các sản phẩm chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ. Thực hư thế nào?

– Tôi chưa từng làm đại sứ cho sản phẩm của công ty này. Đây là lời khẳng định mà tôi muốn gửi đến khán giả. Tôi chỉ nhận lời đánh giá một sản phẩm nước uống với tư cách là người sử dụng, cảm thấy hiệu quả, an toàn nên muốn giới thiệu cho mọi người. Lúc đó, nó vẫn có xuất xứ, chứng nhận chất lượng đàng hoàng.

– Nhiều nghệ sĩ bị chỉ trích rằng họ chỉ nhận tiền để quảng cáo sản phẩm mà không quan tâm đến sức khoẻ người tiêu dùng. Chị nghĩ thế nào?

– Chuyện này là có xảy ra và tôi không thể nói dối khán giả. Thị trường quảng cáo trên mạng xã hội hiện rất sôi động, trong khi hình ảnh nghệ sĩ lại được sử dụng phổ biến và rộng rãi.

Bất cứ sản phẩm nào xuất hiện trên trang cá nhân Vũ Ngọc Anh đều phải do chính tôi sử dụng và kiểm chứng đàng hoàng. Đừng nói đâu xa, ngay cả tôi còn sợ những lời quảng cáo trên Facebook khi mà lời nói của người nổi tiếng thì luôn có trọng lượng.

Tôi hy vọng là ai đi chăng nữa, doanh nghiệp, đại sứ hay người quảng cáo cũng nên đặt cái tâm của mình vào sản phẩm. Không phải cứ kiếm tiền được là sẽ bất chấp và bỏ quên sức khoẻ của người tiêu dùng.

– Sao chị không lên tiếng để rộng đường dư luận? Chị e ngại điều gì?

– Tôi sử dụng sản phẩm của công ty ấy cho đến nay đã khá lâu. Nó phải chất lượng thì tôi mới dám giới thiệu cho khán giả của mình. Vì không làm đại sứ hay hợp tác trực tiếp nên tôi không dám trực tiếp lên tiếng. Ai biết được bên công ty kia vẫn còn vướng mắc điều gì? Thôi thì cứ chờ kết luận của cơ quan điều tra và tự rút ra bài học kinh nghiệm cho mình vậy.

Duy Vũ

Theo Zing