Quán quân Vietnam Idol sẽ chi tiền để bố mẹ đến Việt Nam

Janice Phương sẽ trích tiền thưởng mua vé máy bay cho bố mẹ từ Philippines sang Việt Nam thăm quê chồng của con gái.

Janice Phương bất ngờ đánh bại Việt Thắng để trở thành quán quân Vietnam Idol mùa 7 trong đêm Gala trao giải tối 30/9. Dù được kỳ vọng sẽ đăng quang nhưng phần lớn khán giả đều không nghĩ cô gái đến từ Philippines có đủ lợi thế như hot boy quê Hải Dương.

Bởi thế, khi MC công bố kết quả, mọi người đều sững sờ, kể cả tân quán quân. Vì không sõi tiếng Việt nên Janice Phương gặp nhiều trở ngại trong việc diễn đạt cảm xúc. Vốn chưa quen tiếp xúc với báo chí nên “cô dâu Việt Nam” cũng lúng túng, chưa biết cách ứng xử.

nguyen_ba_ngoc_zing19799_2
Janice Phương chỉ biết ôm ông xã và bật khóc vì nghẹn ngào. Ông xã Thu Minh cũng rưng rưng nước mắt khi Janice giành chiến thắng. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

– Là thí sinh nước ngoài đầu tiên trở thành quán quân ở cuộc thi âm nhạc tại Việt Nam, chị cảm thấy thế nào?

– Ngay lúc này tôi không biết nói gì cả, tôi không cảm thấy việc này ghê gớm lắm. Tôi chỉ đang rất hạnh phúc. Mọi người đã xem tôi như người Việt Nam và không còn phân biệt nữa.

– Nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh chiến thắng của Janice Phương. Chị có lo ngại điều đó?

– Tôi không dám trách họ vì có thể việc tôi là người nước ngoài trở thành quán quân cũng đủ gây tranh cãi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ đi học tiếng Việt, sẽ hát nhạc Việt nhiều và hay hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu quán quân. Trước đây tôi chưa từng học vì có gì sẽ hỏi ông xã. Nhưng giờ tôi muốn tự tìm hiểu mọi thứ.

Quan quan Vietnam Idol se chi tien de bo me den Viet Nam hinh anh 2
Quang Đạt chạy lên sân khấu ôm lấy Janice Phương sau khi nghe công bố kết quả. Ảnh: Hải An.

– Với số tiền thưởng 600 triệu đồng, chị sẽ dự định những gì?

– Tôi sẽ trích một ít tiền biếu bố mẹ ruột ở Philippines để họ có kinh phí bay sang Việt Nam chơi. Trước giờ ông bà chưa từng đi bất cứ đâu khỏi Philippines nên nhất định tôi sẽ thực hiện ước nguyện đó cho bố mẹ.

Tôi có một người em họ, vì nhà nghèo nên không có tiền đi học. Tôi không muốn em mình bỏ dở việc học nên sẽ giúp đỡ em một phần. Còn lại tôi không biết làm thế nào, chắc tôi để ông xã quyết định (nói xong quay sang nắm tay chồng – PV).

– Chị có nghĩ mình sẽ bước vào showbiz để thuận tiện việc ca hát?

– Tôi chưa biết nữa, cũng có thể đó. Trước đây tôi có nghe nói nhiều về showbiz Việt nhưng cũng chưa hình dung rõ thế nào. Tôi không sợ đâu vì đã có ông xã, hơn nữa tôi chỉ ca hát thôi mà.

Ông xã Janice Phương: ‘Janice giống con tôi nhiều hơn là vợ’

Minh Khuê, ông xã của Janice Phương đã có cuộc trò chuyện khá thú vị với Zing.vn. Ban đầu, anh cũng ngần ngại trả lời phỏng vấn vì chỉ quen đứng trong ban nhạc. Nhưng sau khi phóng viên thuyết phục, chồng tân quán quân cũng chịu đồng ý trò chuyện.

– Dường như anh quá đổi bất ngờ khi Janice Phương trở thành quán quân cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam?

– Chúng tôi không nghĩ Janice Phương sẽ có cơ hội đăng quang. Bởi cô ấy đến từ Philippines nên tôi lo khán giả đại chúng sẽ không để ý. Nhưng kết quả lại quá đỗi bất ngờ.

Tôi không biết phải diễn tả niềm vui này thế nào. Không phải vì Janice đoạt giải, mà bởi cô ấy được khán giả Việt Nam công nhận và đón nhận như chính công dân Việt. Tôi quá đỗi tự hào và hạnh phúc vì điều đó.

Quan quan Vietnam Idol se chi tien de bo me den Viet Nam hinh anh 3
Vợ chồng Janice Phương nôn nóng về Hà Nội để cảm ơn người thân. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

– Anh có dự định làm gì cho Janice Phương sau khi vợ mình đăng quang?

– Tôi muốn làm những gì tốt nhất cho bà xã nhưng niềm vui này quá bất ngờ nên tôi chưa kịp có dự tính nào cả. Có thể chúng tôi sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp, tìm kiếm một công ty nào đó giúp Janice Phương định hướng con đường âm nhạc. Nhưng đó là chuyện sau này.

– Janice Phương trong vai trò người vợ và ca sĩ khác nhau thế nào?

– Qua 5 tháng ở Vietnam Idol có lẽ mọi người cũng biết Janice Phương nghiêm túc với công việc thế nào. Trước đây cô ấy chưa nghe nhạc Việt nhưng vào cuộc thi, Janice đã học và thể hiện những ca khúc đặc trưng của âm nhạc Việt Nam. Cô ấy muốn làm gì phải làm cho bằng được.

Tôi phải thú nhận rằng tôi yêu vợ mình cũng vì hâm mộ giọng hát của cô ấy. Còn trong khoản làm vợ, Janice rất kém. Cô ấy giống con tôi nhiều hơn vì hay giận dỗi. Janice Phương cũng không biết nấu ăn, tôi thường vào bếp thay vợ.

Nhưng cô ấy có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Ở cuộc thi này, vợ tôi chỉ khát khao được lên sân khấu và không bận tâm nhiều đến kết quả.

– Việc Janice Phương đăng quang có ảnh hưởng đến việc hai vợ chồng muốn có con chung?

– Chúng tôi cũng chưa có dự định sẽ sinh con lúc này. Tôi muốn chuyện đó tự nhiên. Bây giờ tôi muốn dành những điều tốt nhất cho vợ mình.

Kim Chi

Theo Zing