Phản ứng của hôn thê khi Khắc Việt đóng cảnh nóng

“Dù có đóng chung MV và có những cảnh quay tình cảm thì chưa có nữ diễn viên nào làm tôi dao động” – nam ca, nhạc sĩ khẳng định.

Tháng 7, ca – nhạc sĩ Khắc Việt chia sẻ trên Facebook cá nhân về việc sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm. Bạn gái anh là DJ Thảo Bebe (tên thật Thanh Thảo, SN 1992). Cặp đôi quen biết nhau từ 8 năm trước. Lúc đó Thanh Thảo theo học tại trường Cao đẳng Múa Hà Nội và tham gia một nhóm nhạc còn Khắc Việt đã nổi tiếng qua nhiều bản ballad về tình yêu. Thời gian sau, nam ca sĩ vào Sài Gòn lập nghiệp, Thanh Thảo chuyển sang chơi DJ nên không gặp nhau nhiều. 2 năm trở lại đây, cả hai có cơ hội tái ngộ, trò chuyện nhiều hơn và yêu lúc nào không hay.

Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, Khắc Việt để chế độ “đã kết hôn” với DJ Thanh Thảo. Anh viết: “Lựa chọn 1 người đàn ông thành đạt chỉ là bản năng của gười phụ nữ. Để giúp người đàn ông của mình thành đạt đó mới là bản lĩnh của người phụ nữ”.

Chúng tôi vừa có dịp trò chuyện cùng Khắc Việt sau thời gian dài anh chạy show và du lịch Thái Lan cùng bạn gái Thanh Thảo. Khi được hỏi về kế hoạch kết hôn sắp tới với người yêu DJ, nam ca sĩ từ chối trả lời. Anh và bạn gái không muốn bị dư luận nhận xét dùng chuyện tình cảm cá nhân để PR tên tuổi.

Khắc Việt và bạn gái Thanh Thảo vừa có chuyến du lịch tại Thái Lan.

90% sáng tác từ cảm xúc thật

– Sau ca khúc “Ngày cưới” song ca cùng Hương Tràm đến nay dường như anh khá im ắng trong làng giải trí?

– Tôi vẫn xuất hiện thường xuyên ở các sân khấu trong và ngoài nước, lịch diễn tháng nào cũng kín. Còn về các sản phẩm âm nhạc, sau “Ngày cưới” tôi đã ra thêm 3 sản phẩm mới nhưng không “rùm beng” so với những dự án trước.

Hương Tràm là một người em thân thiết trong nghề của tôi. Cô ấy hát hay, chăm chỉ, tính cách thẳng thắn, có sao nói vậy chứ không phải tuýp người xu nịnh. Tôi thích chơi với những người như vậy.

– Các sáng tác của anh được khán giả đón nhận vì sự chân thật, gần gũi. Nó có tương đồng gì với cảm xúc đời thật của anh?

– 90% các ca khúc tôi viết đều từ những cảm xúc thật của bản thân. Đôi khi là chuyện tình yêu tan vỡ, hay chuyện hai người yêu nhau nhưng không có kết quả… mọi thứ đều là cảm xúc thật. Chỉ 10% còn lại tôi dựa trên câu chuyện của người khác mà thôi.

Bản thân tôi là ca sĩ và tham gia công việc sáng tác nên hiểu rõ nhất một ca khúc khi ra đời muốn được công chúng yêu mến, đón nhận thì cần phải có những yếu tố nào. Yếu tố quan trọng nhất đó chính là cảm xúc. Dù là câu chuyện thật của mình hay phải vay mượn từ những người xung quanh thì khi đặt bút vào viết tôi đều đặt mình là người trong cuộc. Có lẽ vì thế mà các sáng tác của tôi đều chạm tới trái tim người nghe, khán giả cảm thấy thân thuộc, như nhìn thấy một phần của chính họ trong đó.

Phản ứng của hôn thê khi Khắc Việt đóng cảnh nóng - 2

Khắc Việt cùng bạn gái trong ngày sinh nhật.

– Như vậy, chuyện tình cảm của anh đa số đều rơi vào tình trạng nhiều nỗi niềm?

– Chẳng ai dám hùng hồn khẳng định rằng “ôi chúng tôi hạnh phúc lắm, tôi và người yêu chẳng cãi nhau bao giờ”… Không có những lúc giận hờn vu vơ thì tình yêu ấy sẽ trở nên vô vị lắm. Tôi cũng thế thôi. Những lúc như vậy trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ, các nỗi niềm muốn tâm sự mà không biết nói cùng ai, chỉ có thể dùng âm nhạc để truyền tải.

– Sáng tác khá nhiều bản hit, có thời điểm nào anh cảm thấy không còn cảm xúc để viết nhạc?

– Có lẽ là thời điểm hiện tại. Mấy tháng rồi tôi không sáng tác ca khúc mới vì gia đình năm nay nhiều việc, cộng thêm lịch diễn khá dày đặc.

Chưa bao giờ dao động trước nữ diễn viên nào

– Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ các trạng thái, hình ảnh hài hước không như hình ảnh người đàn ông đa tình, ảo não trong các sáng tác. Vậy đâu là con người thật của anh?

– Nickname mà FC đặt cho tôi là V3, có nghĩa là Việt vui vẻ. Trên mạng, thông tin tốt bây giờ thì ít mà tin xấu tràn lan khắp các báo, Facebook… Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ. Là người của công chúng, tôi ý thức được điều đó. Bản thân luôn cố gắng chia sẻ những thứ mang tính chất vui vẻ, lạc quan, tích cực để mọi người cùng cảm thấy thoải mái, yêu đời hơn.

– Xuất hiện đóng MV với nhiều cô gái xinh đẹp, trong đó có khá nhiều cảnh quay nóng bỏng. Bạn gái có than phiền anh về điều này?

– Chưa bao giờ. Dù có đóng chung MV và có những cảnh quay nóng thì chưa có nữ diễn viên nào làm tôi dao động. Về người yêu, cô ấy rất hiểu và thông cảm cho công việc của tôi nên chuyện ghen tuông chưa bao giờ xảy ra.

– Vậy còn chuyện với các fan cuồng?

– Fan cuồng thì có đấy. Có một fan nữ từng làm tôi khiếp sợ và phải “trốn” mỗi lần về nhà. Quan hệ của tôi với FC rất thân thiết, giống như những người trong gia đình nên số điện thoại, địa chỉ nhà ở Hà Nội, Sài Gòn tôi đều công khai. Các bạn đến nhà tôi chơi, ăn cơm với gia đình thường xuyên.

Bạn nữ ấy thông qua các bạn trong FC đã biết địa chỉ nhà tôi ở Hà Nội. Mỗi lần nghe tin tôi về diễn là y rằng bạn đó đến nhà đứng trước cửa và gọi tôi ra bằng gặp. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là fan bình thường nhưng ngày nào cũng thế, hôm nào tôi không ở nhà là bạn ấy kêu khóc ầm ĩ cả phố không chịu về.

Phản ứng của hôn thê khi Khắc Việt đóng cảnh nóng - 3

Thân hình nóng bỏng của bạn gái giọng ca “Anh khác hay em khác”. Cô không ghen tuông khi bạn trai đóng các cảnh nóng trong MV.

– Gần đây có khá nhiều nghệ sĩ tên tuổi nhận show hát đám cưới, hội chợ với giá cát-xê khủng. Còn anh thì sao?

– Tôi chưa bao giờ nhận show hát đám cưới. Trừ khi đó là người thân, tôi chỉ đến dự cho vui. Có mời cát-xê cao cỡ nào tôi cũng không bao giờ nhận lời. Hội chợ thì lâu lắm tôi cũng không hát. Mới vào nghề ai chả từng hát hội chợ, kể cả những sao hạng A bây giờ.

– Kế hoạch sắp tới trong sự nghiệp của anh?

– Có lẽ năm 2018 tôi không hát nhạc do chính mình sáng tác nữa mà sẽ là sự kết hợp với nhiều nhạc sĩ khác như Khắc Hưng, Lê Bảo Bình…

Phan Trai Úc

Theo Dân Việt