Cường Seven lên tiếng về nghi vấn hẹn hò ‘người đẹp cảnh nóng’

Nam ca sĩ tỏ ra trưởng thành hơn rất nhiều trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư. Anh thẳng thắn chia sẻ về tin đồn tình cảm với Vũ Ngọc Anh.

Cường Seven vốn là một cái tên không xa lạ với showbiz Việt, tuy nhiên trước đây anh thường được nhắc tới khi đi kèm với những tin đồn tình cảm của mình và những hot girl. Xuất hiện trở lại sau một thời gian vắng bóng, Cường Seven kể nhiều kỷ niệm của anh cùng ekip phim Lôi báo, cũng như chia sẻ về dự định tương lai và những tin đồn tình cảm.

Cường Seven xuất hiện trở lại sau thời gian dài tập trung quay phim, anh chia sẻ về những tin đồn xung quanh chuyện tình cảm của mình và về dự án phim sắp ra mắt

– Khán giả từng rất bất ngờ khi dự án phim Lôi báo ra mắt và anh được chọn vào vai nam chính, bởi Victor Vũ vốn là đạo diễn khá kỹ tính. Làm cách nào để anh lọt vào mắt xanh của Victor?

– Nói là lọt vào mắt xanh thì cũng không hẳn. Tôi vốn là người thường xuyên đi casting phim, nhiều khi không được ekip gọi, tôi cũng đi. Vì tôi cho rằng casting là cơ hội để mình được thử sức với nhiều loại vai, và cũng là để tỏ ra tôn trọng bộ phim. Anh Victor có biết tôi từ khi tôi đóng vai nhỏ trong phim Truy sát, nhưng tôi vẫn đi casting phim của anh và chuẩn bị rất kỹ.

Khi nhận được phân đoạn diễn thử trong phim, tôi tự luyện ở nhà rất nhiều và còn quay phim lại nữa. Đến hôm casting tôi cũng đến rất sớm để tập với bạn diễn cặp. Tôi làm tới lần thứ hai là anh Victor hài lòng, đến chiều tôi nhận được kết quả mình sẽ đóng vai chính.

Cường Seven lên tiếng về nghi vấn hẹn hò "người đẹp cảnh nóng" - 2

Nhân vật của Cường Seven trong Lôi báo được xây dựng trên cảm hứng từ ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới.

– Trong phim này có rất nhiều cảnh hành động, anh đã tự thực hiện hay nhờ tới cascadeur?

– Khoảng 90-95% cảnh hành động trong phim là tôi thực hiện, bao gồm cả những cảnh nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác và một số cảnh đánh nhau quay one-shot (cảnh quay không cắt dựng). Một số cảnh chuyên môn cao  như nhào lộn thì tôi nhờ cascadeur. Tôi mất một tháng để luyện tập thể lực và những kỹ năng dùng trong phim. Khi chỉ còn mấy ngày nữa là quay xong thì tôi gặp tai nạn, bị mẻ xương mắt cá chân.

Lúc đó tôi phải giấu ekip và anh Victor vì sợ sẽ hỏng tiến độ quay. Tôi tìm bác sĩ trên Đà Lạt để bó chân và tiếp tục quay cho xong. May sao đến giờ chân tôi đã bình thường.

– Anh sẽ diễn trong vai chồng của Nhã Phương, anh đánh giá thế nào về bạn diễn của mình khi cô ấy bị cho là thường đóng những vai diễn khá một màu?

– Đôi khi cũng có thể đó là mục đích nghề nghiệp của Nhã Phương, tôi không biết được và cũng không đánh giá điều đó là đúng hay sai. Nhưng về phía tôi thì tôi thích được trải nghiệm nhiều vai diễn khác nhau, phản diện hay chính diện tôi đều có thể diễn được.

Về phần Nhã Phương, cô ấy đã làm tròn vai ở trong phim này. Mới đầu khi vào phim, tôi và Nhã Phương không ăn ý lắm, cũng do tôi diễn theo bản năng, khi Phương diễn khác với người tôi từng diễn cùng ở buổi casting, tôi tự nhiên sẽ mất cảm xúc. Nhưng may mắn là sau khi vào phim thì tôi với Phương dần làm tốt hơn. Tôi cũng chủ động nói chuyện, giao tiếp vì Phương là người ít nói. Từ đó hai anh em cũng dễ dàng nâng đỡ nhau trong phim hơn.

Cường Seven lên tiếng về nghi vấn hẹn hò "người đẹp cảnh nóng" - 3

Cường Seven khẳng định anh luôn làm những công việc mình lựa chọn với 200% sức lực

– Vậy có thể nói là anh đang nghiêm túc với nghiệp diễn chứ không còn là ca sĩ lấn sân?

– Tôi luôn nghiêm túc với mọi công việc mình làm, và luôn làm với 200% sức lực. Tuy nhiên, tôi mong muốn sau này sẽ trở thành một nhà sản xuất, nên việc ca hát hay diễn xuất hiện tại có thể coi chỉ là đam mê. Tôi muốn được thử hết mọi thứ trong thời gian mình còn tuổi trẻ.

– Gần đây có dư luận tiêu cực về những nghệ sĩ trẻ làm quá nhiều nghề và đôi khi chẳng làm tốt nghề nào. Anh không nghĩ rằng nếu mình tập trung toàn bộ sức lực cho một nghề thì sẽ thành công hơn sao?

– Thực ra tôi chưa bao giờ gọi mình là nghệ sĩ, nếu các bạn để ý. Tôi chỉ là người đang muốn thử thách bản thân và trải nghiệm nhiều thứ. Còn khán giả, họ muốn gọi tôi  là ca sĩ, là diễn viên hay là dancer thì tùy ở họ. Còn về việc làm nhiều nghề thì tôi thấy trên thế giới cũng có nhiều nghệ sĩ như thế. Quan trọng là bên trong họ muốn làm điều gì.

Tôi nghĩ là trước 30 tuổi thì mình nên thử hết mọi phương án. Còn sau 30 tuổi thì cũng phải lựa chọn cho mình một hướng đi nhất định.

– Quay trở lại với Lôi báo, anh và Vũ Ngọc Anh từng khá thân thiết trong thời gian quay. Có tin hai người đang hẹn hò, thực hư ra sao?

– Nói về chuyện thân thiết thì thực sự với phụ nữ tôi đều luôn thân thiết như vậy. Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi có tình cảm hay hẹn hò với Ngọc Anh. Trong thời gian quay bộ phim Lôi báo mất 3 tháng ở Đà Lạt, tôi, Vũ Ngọc Anh và một vài anh chị khác trong đoàn là một nhóm khá thân nhau và thường đi chơi cùng nhau, việc chụp ảnh là đương nhiên. Truyền thông đặt nhiều nghi vấn và dùng những hình ảnh trên trang cá nhân của tôi để minh họa. Nhưng tôi khẳng định, tôi với Ngọc Anh không phải đang hẹn hò.

Cường Seven lên tiếng về nghi vấn hẹn hò "người đẹp cảnh nóng" - 5

Cường Seven bị đồn thân thiết và hẹn hò với người đẹp Vũ Ngọc Anh sau phim Lôi báo

– Sau khi bị đặt câu hỏi, mối quan hệ hiện giờ của anh và Vũ Ngọc Anh ra sao?

– Chúng tôi vẫn thân thiết, vẫn thỉnh thoảng đi chơi và trò chuyện cùng nhau. Tôi có suy nghĩ là không quan tâm lắm xem người lạ nghĩ gì về mình, nên không thể vì mọi người nghi ngờ mà tôi lại phải giấu giếm hay không đi chơi cùng ai. Tôi và Ngọc Anh cùng những anh chị thân thiết trong đoàn vẫn thường hẹn nhau đi chơi dù phim đã đóng máy lâu rồi.

– Vậy hiện giờ anh đang hẹn hò ai?

– Hiện tại tôi không hẹn hò ai cả. Gần đây tôi có tham gia chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò, nhưng kết quả thế nào thì chưa thể tiết lộ được (cười).

– Anh mới chia sẻ là mình thân thiết với nhiều phụ nữ. Vậy với những bạn gái cũ, mối quan hệ của anh ra sao?

– Với bạn gái cũ thì tôi vẫn cư xử bình thường và ủng hộ họ. Như vừa rồi M Lee ra sản phẩm âm nhạc, tôi cũng đến chúc mừng và ủng hộ cô ấy. Lâu lâu tôi cũng vào chúc mừng sinh nhật họ. Tất nhiên chúng ta không thể mong chờ một mối quan hệ thật sự “bình thường” sau khi chia tay, nhưng tôi nghĩ mình cứ tỏ ra đơn giản và làm người ta thấy thoải mái là được.

Tôi ghét nhất là những người mà sau khi chia tay người yêu lại đi nói xấu họ. Tôi biết sau khi chia tay lúc nào cũng có tin đồn, nhưng tôi không quan tâm xem người lạ nghĩ gì về mình. Quan trọng là mình sống vì bản thân, gia đình và những người xung quanh họ hiểu là được rồi.

Cường Seven lên tiếng về nghi vấn hẹn hò "người đẹp cảnh nóng" - 6

“Tôi ghét nhất là chia tay người yêu xong mà lại đi nói xấu họ”

– Nhiều người thường nhân việc bị đồn đại hẹn hò để “thả thính” truyền thông, hâm nóng tên tuổi, sao anh không làm thế?

– Tôi chẳng bao giờ làm việc đó. Trước đây khi còn ít tuổi, có đôi lần tôi nói về chuyện tình cảm của mình với báo chí, nhưng đó là để làm hài lòng bạn gái tôi lúc đó, chứ sự thật tôi chẳng bao giờ thích đem chuyện tình yêu lên mặt báo. Tôi muốn giữ cho riêng mình và đó cũng là cách mà tôi tôn trọng tình yêu. Chuyện của mình thì mình biết chứ tại sao phải đưa ra công chúng để nghe họ bình luận? Bây giờ, trừ phi tôi kết hôn thì có lẽ tôi sẽ nói, còn hẹn hò thì kể cả có tôi cũng không nói làm gì.

 Nguyệt Anh – Ảnh: Quang Huy

Theo Dân Việt