Show diễn 6 tỷ đồng bên bờ biển Phú Quốc của Đỗ Mạnh Cường

Êkíp cho biết họ vất vả di chuyển đồ ra đảo, thót tim vì trời mưa cho tới khi sưu tập Xuân Hè 2017 ra mắt trong sự chào đón của 300 khách mời giữa khung cảnh nên thơ.

Ngày 27/5, bộ sưu tập Life in Color của Đỗ Mạnh Cường được trình diễn dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển sau cơn mưa kéo dài cả ngày ở Phú Quốc.

Phần trang phục sắc màu trong Life in Color

Đây là lần thứ hai Đỗ Mạnh Cường tận dụng ánh sáng và khung cảnh thiên nhiên làm nền cho show diễn, sau bộ sưu tập La Vie En Rose ra mắt tại Mỹ năm 2015. Giám đốc sản xuất Phạm Huy Cận cho biết tổ chức show thời trang ở đảo lần này tốn kém tới 6 tỷ đồng, tính riêng phần sản xuất với nhiều hạng mục chi phí đắt đỏ.

Chi phí vận chuyển là bài toán gây áp lực cho êkíp chương trình. Riêng quần áo, phụ kiện, nhà tổ chức chuẩn bị hàng trăm thùng đồ, đảm bảo sao cho mỗi mẫu thiết kế được sắp xếp cẩn thận, không bị hỏng hay mất mát trong quá trình di chuyển.

show-dien-6-ty-dong-ben-bo-bien-phu-quoc-cua-do-manh-cuong

“Để có được show diễn 30 phút tại đảo ngọc, chúng tôi đem mọi thứ ra đảo bằng ba phương tiện là đường bộ, đường thủy và hàng không. Toàn bộ thiết bị về âm thanh, ánh sáng hay quần áo… đều phải chở bằng xe tải chạy tám tiếng từ Sài Gòn, thêm một tiếng qua phà mới tới nơi. Sau show, chúng tôi phải vận chuyển y hệt như vậy một lần nữa”, anh Huy Cận.

Tổ chức ở đảo nên chi phí đi lại, ăn ở cũng là con số không nhỏ đối với ban tổ chức. “300 khách mời và 100 người mẫu khiến chúng tôi thực sự điên loạn trong việc sắp xếp”, nhà sản xuất nói.

Show Life in Color gây thót tim cho êkíp khi chọn bối cảnh ngoài trời. Hôm 27/5, trời đổ mưa từ sáng sớm đến sát giờ diễn khiến ban tổ chức đứng ngồi không yên. Trước đó mấy ngày Phú Quốc mưa nhiều nên việc dàn dựng gặp trở ngại. “Chúng tôi không thể mang ghế ra sớm hơn vì như vậy sẽ ướt hết. Có lúc mang đồ đạc ra rồi lại dọn vào. Nắng nóng và mưa liên tục ở đảo cũng lấy đi sức lực nhân công một cách khủng khiếp”, giám đốc sản xuất chương trình nói.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chia sẻ tổ chức show ngoài trời luôn phải đối mặt với những rủi ro lớn về thời tiết nhưng anh thích ý tưởng này bởi mang đến trải nghiệm thú vị cho khán giả.

Sàn catwalk của show diễn là con đường dài 100 m cạnh bờ biển. Thách thức của 60 người mẫu là sải bước trên đường lát đá và sỏi. Một số người mẫu lộ rõ vẻ căng thẳng khi di chuyển trên đó bằng những đôi giày gót nhọn. Lê Thúy phải đi chân trần trong một màn trình diễn vì bị chuột rút trước đó. Hoa hậu Kỳ Duyên cũng gặp khó trong màn xuất hiện đầu tiên, phải đến màn thứ hai cô mới lấy tự tin và bước đi uyển chuyển hơn.

Minh Triệu mở màn show Life in Color.

Minh Triệu mở màn show “Life in Color”.

Bữa tiệc thời trang lần này của Đỗ Mạnh Cường tràn đầy màu sắc. Cách sử dụng các cặp màu đối chọi cạnh nhau tiếp tục được nhà thiết kế theo đuổi. Bộ sưu tập vẫn là những phom dáng quen thuộc và hòa nhập với xu hướng hiện nay như áo vest lửng, quần suông cạp cao, quần ống loe, quần chuông, áo tay chuông, sơ mi freesize, váy thắt eo, váy hình thang. Tất cả đi theo phong cách tối giản, được kết hợp với mũ rộng vành, vòng ngọc trai và hoa cài áo.

140 mẫu thiết kế biến chuyển đa dạng, truyền thông điệp sống tích cực đến mọi người: “Cuộc sống này sẽ vô cùng tẻ nhạt nếu thiếu đi màu sắc. Vì vậy, hãy luôn sống một cuộc sống tràn ngập màu sắc để bạn luôn là người tỏa sáng nhất”.

Show diễn chia làm bốn phần. Phần một là gam màu đen trắng kinh điển, phần hai với gam màu pastel nữ tính, phần ba lăng xê họa tiết hoa ly với kỹ thuật in và thêu, phần cuối là cuộc dạo chơi của những sắc màu nổi bật. Nếu phần đen trắng thể hiện nét đẹp cổ điển, thanh lịch của phụ nữ, phần trang phục pastel lại gây ấn tượng ở màu sắc lẫn chất liệu vải đa dạng. Ren, voan lưới xuyên thấu, lụa… được xen kẽ hợp lý trên bảng màu hồng phớt, vàng nhạt, tím oải hương, xanh lơ… đem tới vẻ nữ tính cho người mặc.

Các thiết kế họa tiết hoa ly trong Life in Color.

Các thiết kế họa tiết hoa ly trong “Life in Color”. Ảnh: Kiếng Cận.

Trong bốn phần của show diễn, hoa ly tượng trưng cho sự thanh khiết, quý phái của phụ nữ là điểm nhấn quan trọng. Đỗ Mạnh Cường khắc họa loài hoa này bằng kỹ thuật in và thêu tay. Nhà thiết kế cũng giới thiệu những mẫu đồ bơi cho nam và nữ. Nếu khăn choàng là phụ kiện đi bơi của phái đẹp, áo lưới trong suốt là món đồ dành cho các chàng trai.

Sau show diễn thứ 10, Đỗ Mạnh Cường sẽ tổ chức show đặc biệt kỷ niệm 10 năm làm nghề vào cuối năm nay. Trong tương lai, anh có thể thay đổi hình thức tổ chức show. “Tôi sẽ thay đổi hình thức giới thiệu bộ sưu tập theo kiểu mới, bằng cách cho người mẫu trình diễn trên nhiều bối cảnh đẹp ở khắp Việt Nam và ghi hình mà không có bất cứ khán giả nào. Tôi chỉ mời khách hàng thân thiết khi tổ chức buổi gặp mặt thân mật ở TP HCM”, Đỗ Mạnh Cường nói.

Ý Ly

Theo VnExpress