Ca sĩ Thổ Nhĩ Kỳ 71 tuổi trẻ trung quên tuổi

Bà Ajda Pekkan thậm chí đang cân nhắc sinh một đứa con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo dù tuổi đã ngoài 70. 

ca-si-tho-nhi-ky-71-tuoi-tre-trung-quen-tuoi

Bà Ajda có ngoại hình trẻ đẹp chỉ như phụ nữ ngoài 40. Ảnh: Instagram

Ajda Pekkan, một ca sĩ bắt đầu nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1970, khiến nhiều người bất ngờ bởi ở tuổi 71, bà trẻ trung đến khó tin. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình địa phương, Ajda đã tiết lộ những bí quyết đằng sau vẻ trẻ đẹp quên tuổi của mình.

Nữ ca sĩ cho biết ngoài việc thường xuyên tập luyện, từng một lần nâng ngực và thường xuyên tới các spa ở Thụy Sĩ để trẻ hóa làn da, bà Ajda còn có một “thực đơn đặc biệt” để duy trì vóc dáng.

“Tôi rất cẩn thận trong việc lựa chọn thức ăn. Món tủ của tôi là cá và thịt xiên”, The Sun dẫn lời bà nói. “Ngoài ra, tôi hay đi bộ, uống nhiều nước. Tôi nghĩ cuộc sống này không thể thiếu nước được. Mỗi buổi sáng, tôi thường uống một cốc nước gừng, chanh và mật ong. Tôi không muốn mình trở thành một hình tượng phụ nữ xinh đẹp, nhưng tôi luôn bảo vệ cơ thể mình. Các yếu tố di truyền cộng với việc chăm chỉ tập thể dục thể thao đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vóc dáng”.

ca-si-tho-nhi-ky-71-tuoi-tre-trung-quen-tuoi-1

Ajda thường xuyên tập luyện để giữ dáng. Ảnh: Instagram

Năm ngoái, bà Ajda trở thành một trong bốn “người phụ nữ quyền lực nhất” của Thổ Nhĩ Kỹ được mời tới Mỹ để tham dự sự kiện “100 phụ nữ quyền lực nhất trong ngành giải trí theo bình chọn của các phóng viên Hollywood”.

Trong sự kiện này, Ajda xuất hiện cùng với các diễn viên nổi tiếng như Susan Sarandon,  Emma Stone và Jessica Lange.

Người phụ nữ từng ly hôn chia sẻ dù đã ngoài 70, bà vẫn đang cân nhắc đến việc sinh con. Ejda tiết lộ đã gặp các bác sĩ Ấn Độ và Mỹ để được tư vấn về việc thụ tinh nhân tạo.

ca-si-tho-nhi-ky-71-tuoi-tre-trung-quen-tuoi-2

Người phụ nữ xinh đẹp vẫn mong sẽ có con dù đã ngoài 70. Ảnh: Instagram

Ajda trở nên nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1970 sau khi tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim trước khi chuyển hướng sang làm ca sĩ chuyên nghiệp. Được người hâm mộ tặng danh hiệu “Superstar”, bà từng đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tham dự cuộc thi hát Eurovision vào năm 1980. Từ đó, bà bắt đầu sự nghiệp ca hát ở Mỹ. Năm 2009, tờ New York Times từng so sánh bà với Cher, nữ ca sĩ có giọng ca rất đặc trưng.

Theo Ngôi Sao