Thanh Trúc lên tiếng chuyện không chúc mừng Hà Thu sau chung kết ‘Tình Bolero’

Về việc không có hình ảnh chung cùng Hà Thu sau đăng quang, Thanh Trúc cho rằng do những lý do khách quan, đồng thời khẳng định ‘trong cuộc thi không ai coi nhau là đối thủ, chúng tôi như một gia đình’.

Thanh Trúc cho biết phải truyền nước biển, chườm đá ngay trước thềm chung kết

Được kỳ vọng là nhân tố bứt phá của Tình Bolero 2017, Thanh Trúc bước vào đêm chung kết tối 13.11 tranh ngôi vị cao nhất cùng đàn anh Vũ Thanh, diễn viên Huỳnh Đông và Á hậu Hà Thu. Ngay trước thềm chung kết, nữ nghệ sĩ trẻ phải truyền nước biển vì kiệt sức. Lịch trình công việc dày đặc khiến Thanh Trúc không giữ được phong độ như những đêm thi trước.

Vì lý do sức khỏe không tốt và là người mở đầu chương trình nên ở phần đơn ca đầu tiên, Thanh Trúc chưa thể hiện tốt ca khúc Nửa đêm ngoài phố (sáng tác Trúc Phương). Giám khảo Đông Đào nhận xét: “Thanh Trúc còn khả năng hát tốt hơn, hôm nay em hát hơi lo ra, cần một chút nồng nàn trong câu hát sẽ hay hơn”. Sau phần thi đơn ca, Thanh Trúc đã bị choáng và gần như không đứng vững.

Thanh Trúc lên tiếng chuyện không chúc mừng Hà Thu sau chung kết 'Tình Bolero' - ảnh 1

Thanh Trúc thổ lộ vào top 3 Tình Bolero là kỳ tích của mình

Trong phần thi song ca, Thanh Trúc và Vũ Thanh thể hiện ca khúc Tình đầu tình cuối (sáng tác Trần Thiện Thanh Toàn). Giám khảo Phương Dung cho rằng bài hát này đúng sở trường của Thanh Trúc. Giám khảo Họa Mi cũng nhận xét bài hát hợp với Thanh Trúc hơn bài đơn ca, nhưng với Vũ Thanh bài hát này lại không hợp bằng bài đơn ca, tiếc là đoạn cuối phần bè phụ quá lớn, tạo cảm giác hát chênh phô.

Với kết quả quán quân thuộc về Hà Thu, Huỳnh Đông đạt hạng nhì và nghệ sĩ Vũ Thanh đồng hạng 3 với Thanh Trúc, cô cho rằng đó là quyết định hợp lý. Ngay sau đêm chung kết, khán giả lên sân khấu tặng hoa cho Thanh Trúc quá đông, cô có dấu hiệu chóng mặt. Biết tình hình sức khỏe của Thanh Trúc, Huỳnh Đông khuyên cô “nên về nghỉ liền đi kẻo ngất xỉu ra đó bây giờ”.

Về việc không có hình ảnh chung cùng Hà Thu sau đêm đăng quang, Thanh Trúc vui vẻ nói: “Trong cuộc thi không ai coi nhau là đối thủ. Chúng tôi như một gia đình và có sự động viên hỗ trợ nhau suốt chặng đường dài. Lúc nhận giải xong, tôi chỉ kịp nói chúc mừng Hà Thu và sau đó trả lời phòng vấn liên tục. Khán giả lên sân khấu tặng hoa và chụp ảnh khá đông. Ngoài ra Thu cũng bận rộn trả lời báo giới lúc đó nên thú thực chúng tôi không thể chụp ảnh chung cùng nhau. Nhân đây Trúc muốn chúc mừng Hà Thu với chiến thắng này. Cạnh đó gửi lời cảm ơn đến đơn vị tổ chức, các đồng nghiệp thi cùng đã cho Trúc những trải nghiệm tuyệt vời trong đời. Đặc biệt nhất, từ nay mình được nhìn nhận là ca sĩ có thể hát tốt”.

Thùy Linh
Ảnh: Nguyễn Thành

Theo Thanh Niên