Nghệ sĩ, khán giả phản đối yêu cầu cấm Chi Pu đi hát

Hàng loạt nghệ sĩ và khán giả lên tiếng chỉ trích ý kiến của ca sĩ Minh Quân rằng “đã đến lúc Cục Nghệ thuật biểu diễn phải thanh lọc và cấp thẻ hành nghề cho những người cầm mic”.

Câu chuyện Chi Pu đi hát gây xôn xao dư luận và nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng nhạc như Hương Tràm và Văn Mai Hương đã lên tiếng. Tuy nhiên, gây tranh cãi nhất là việc nam ca sĩ Trung Quân đề xuất yêu cầu “thanh lọc, cấp lại thẻ hành nghề cho người cầm mic”.

Quan điểm này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội. Ngay lập tức, nhiều nghệ sĩ và khán giả cho rằng chuyện phản đối Chi Pu đi hát chỉ nên dừng lại ở việc đánh giá năng lực và sản phẩm, thay vì sa đà vào công kích cá nhân hay ngăn cản ước mơ của người khác.

MC Phan Anh đưa ra quan điểm trung lập.

‘Không cần xin xỏ để thực hiện ước mơ’

Trên trang cá nhân, MC Phan Anh viết: “Tôi thấy Chi Pu cứ hát thôi, miễn đừng giới thiệu làm ca sĩ là được mà”. Phản đối phát ngôn “Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ” của người đẹp Hà thành, nhưng Phan Anh khẳng định: “Người hát và ca sĩ vốn khác nhau, cũng như người viết với nhà báo, cần gì mà phải dập con người ta dữ vậy”.

Nam ca sĩ Lam Trường cũng bày tỏ quan điểm một cách quyết liệt: “Khán giả mới là người quyết định. Nếu bạn không thích đứng chung sân khấu với họ thì đừng nhận lời diễn chung”.

Giọng ca Katy Katy nhấn mạnh rằng mỗi người đều có ước mơ và không ai phải xin xỏ ai để thực hiện nó. Chia sẻ này của Lam Trường nhận được hơn 14.000 lượt thích, gần 1.000 lượt bình luận và hơn 400 lượt chia sẻ.

“Em đồng ý với anh Hai Lam Trường. Mỗi người đều có quyền nuôi dưỡng ước mơ và nếu muốn tiến xa thì sẽ phải tự thân vận động và cố gắng hết sức mình để thực hiện ước mơ đó”, ca sĩ Thanh Thảo bình luận.

Đồng cảm với Chi Pu, nam ca sĩ Bằng Cường gửi lời chúc và hi vọng cô sẽ tập luyện thật tốt để vượt qua bão dư luận. Còn Phương Vy thẳng thắn đề nghị nên “bớt bằng cấp, chứng từ, giấy tờ đi cho nghệ sĩ rảnh óc mà sáng tạo, ca hát cho đời nó bồng bềnh”.

“Thật lòng, chi mà làm khổ đời nhau vậy?”, Phương Vy bức xúc.

Mới đây, Nathan Lee cũng viết: “Ơ kìa, có vụ bỏ phiếu cấm Chi Pu đi hát á? Hâm à? Các anh các chị rảnh thì cố gắng ra sản phẩm được công chúng quan tâm đi! Hùa nhau vùi dập con bé làm gì?”

“Dòng nhạc không liên quan, đối tượng khán giả càng không liên quan, lôi tên nhau lên báo chí có gì hay ho? Giải trí thôi mà, sao cứ trầm trọng thế, hay do không ai nhắc đến?”, Nathan Lee chỉ trích.

Nghe si, khan gia phan doi yeu cau cam Chi Pu di hat hinh anh 2

Lam Trường nhận được nhiều ủng hộ từ khán giả và người trong nghề.

Đề xuất vô lý

“Chi Pu có thể hát chưa hay, giọng còn yếu nhưng không ai có quyền ngăn cản hay cấm cô ấy hát. Khán giả là người nghe và họ sẽ quyết định chứ không phải ca sĩ”, tài khoản Vivi Ha bình luận dưới trạng thái của Lam Trường.

“Theo tôi, một ca sĩ chỉ cần nhất sự kết nối và đồng điệu với khán giả. Chỉ khi nào được ủng hộ, họ sẽ luôn xứng đáng đứng trên sân khấu với khán giả của họ. Tôi nghĩ chúng ta còn nhiều việc cần làm hơn là bỏ phiếu để chấm điểm việc thực hiện ước mơ của một nghệ sĩ như thế này”, tài khoản Mai Phương Nguyễn khẳng định.

Hầu hết ý kiến đều cho rằng việc đề xuất cấm diễn Chi Pu là hết sức vô lý. “Tại sao sao họ cứ mải mê chà đạp ước mơ của người khác? Hát không hay thì cũng đâu gây ảnh hưởng xấu đến ai?”, tài khoản Lam Nguyen bức xúc.

Tại khung bình luận bài viết “Anh Hai Lam trường lên tiếng bảo vệ khi Chi Pu bị hô hào cấm hát”, phần đông độc giả đều ủng hộ phát ngôn của anh.

“Anh Lam Trường là người lớn nên bao dung, che chở cho đàn em mới vào nghề. Còn lại chẳng ai có quyền cấm Chi Pu hát cả, nếu thấy cô ấy hát không hay thì người đó chỉ cần không nghe chứ không quyền cấm”, độc giả Bá Lâm viết.

“Đây mới chính là ca sĩ thực thụ. Anh Lam Trường không khen Chi Pu hát hay nhưng bày tỏ rõ ràng”, độc giả Hoang Nguyên nhận định. Anh cũng không đánh giá cao việc nhiều nghệ sĩ vô tình hay cố ý lợi dụng chuyện này để xuất hiện trên mặt báo.

Đa số khán giả đều thống nhất quan điểm rằng: “Bạn hoàn toàn có quyền nhận xét chuyên môn của một người chứ không có quyền kêu họ ngừng theo đuổi ước mơ của mình. Đó không nên là điều chúng ta dạy cho con cháu sau này”.

Nghe si, khan gia phan doi yeu cau cam Chi Pu di hat hinh anh 3

Độc giả đứng về phía Lam Trường.

Không có tài thị trường sẽ tự đào thải

Trên Facebook, nhiều tài khoản còn dẫn đến trường hợp của Rebecca Black, ca sĩ trẻ từng ra mắt ca khúc thảm họa Friday vào năm 2011. Nhưng chẳng có ca sĩ đàn anh, đàn chị nào lên tiếng chỉ trích Rebecca Black cả.

“Bởi vì hơn ai hết, họ hiểu rằng ca sĩ cũng chỉ là một cái nghề mà bất kỳ ai cũng có quyền theo đuổi, đặc biệt là ở một nơi được mệnh danh là “Land of Dream” như Mỹ”, Trần Chí Thiện, một nhà báo đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM đưa ví dụ.

Anh phân tích thêm: “Chỉ vài tháng sau, do không sở hữu nhiều tài năng cho nên Rebecca Black đã biến mất như chưa hề tồn tại. Suy cho cùng, muốn chạy đường dài thì vẫn phải dựa vào tài năng, may mắn và sự yêu mến của khán giả. Nếu không thích, bạn có thể phớt lờ”.

Tại Vpop, không ít trường hợp người mẫu, hoa hậu, diễn viên chuyển hướng làm ca sĩ nhưng đều không thành công và tự từ bỏ nghề hát. Thị trường âm nhạc vốn là một cuộc “mua – bán” sòng phẳng, khán giả sẽ là người nắm trong tay quyền lực cao nhất và quyết định sự thành bại của ca sĩ.

Nữ diễn viên Ngô Thanh Vân từng theo đuổi nghiệp ca sĩ với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Quốc Bảo, và cũng bị chê vì chất giọng quá yếu. Dường như ý thức được hạn chế của mình, cô quyết định dừng lại sau 5 album và tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực điện ảnh.

Cũng phải kể đến trường hợp của người mẫu Trương Tri Trúc Diễm, người cũng từng theo đuổi tham vọng trở thành ca sĩ. Trong liveshow Album Vàng tháng 11/2010, nhạc sĩ Trần Tiến không ngại nhận xét màn trình diễn của cô là đáng thất vọng vì hát live quá dở.

Qua thời gian, người đẹp sinh năm 1987 cũng không còn mặn mà với sự nghiệp ca hát và lui hẳn vào hậu trường để chăm lo cho gia đình

Hoàng Long

Theo Zing