Minh Tú ‘không ưa’ Kỳ Duyên ra mặt khiến Phạm Hương liên tục ‘giảng hòa’

Lần đầu tiên cùng ngồi ghế huấn luyện viên (HLV) nhưng Kỳ Duyên liên tục phải “đối phó” với Minh Tú bởi vị HLV này thường xuyên phản bác khá gay gắt, thậm chí “chặt chém” những khi Kỳ Duyên bày tỏ quan điểm khiến Hoa hậu Việt Nam 2014 cảm thấy bức xúc.

Trong tập đầu tiên của chương trình The Look – Vẻ đẹp thương hiệu, 3 vị huấn luyện viên Phạm Hương, Minh Tú và Kỳ Duyên đã có nhiều phần tranh cãi quyết liệt khi đưa ra quan điểm để giành thí sinh.

Lần đầu ngồi ghế nóng có thể thấy được thần thái của Kỳ Duyên khá tốt so với 2 vị huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm

Tuy nhiên trong suốt tập 1, phần nhiều các tranh cãi đều do Minh Tú “châm ngòi” với Kỳ Duyên. Cô thể hiện cách mình “không ưa” hoa hậu Kỳ Duyên ra mặt khi liên tục phản bác các lập luận của Kỳ Duyên trong mọi tình huống. Câu nói mà Minh Tú thường xuyên dùng để nói về Kỳ Duyên là Mình là chị thì phải nhường em nhỏ.
Tuy nhiên trong suốt tập 1, phần nhiều các tranh cãi đều do Minh Tú “châm ngòi” với Kỳ Duyên. Cô thể hiện cách mình “không ưa” hoa hậu Kỳ Duyên ra mặt khi liên tục phản bác các lập luận của Kỳ Duyên trong mọi tình huống. Câu nói mà Minh Tú thường xuyên dùng để nói về Kỳ Duyên là “Mình là chị thì phải nhường em nhỏ”.
Hoa hậu Kỳ Duyên lần đầu tiên cùng ngồi ghế huấn luyện viên (HLV) nhưng cô liên tục phải “đối phó” với Minh Tú bởi vị huấn luyện viên này thường xuyên phản bác khá gay gắt, thậm chí “chặt chém” những khi Kỳ Duyên bày tỏ quan điểm khiến Hoa hậu Việt Nam 2014 cảm thấy bức xúc.
Hoa hậu Kỳ Duyên lần đầu tiên cùng ngồi ghế huấn luyện viên (HLV) nhưng cô liên tục phải “đối phó” với Minh Tú bởi vị huấn luyện viên này thường xuyên phản bác khá gay gắt, thậm chí “chặt chém” những khi Kỳ Duyên bày tỏ quan điểm khiến Hoa hậu Việt Nam 2014 cảm thấy bức xúc.
Trong chương trình này có thể thấy sự khác biệt hoàn toàn của Phạm Hương so với chương trình The Face cô từng ngồi ghế huấn luyện.

Trong chương trình này có thể thấy sự khác biệt hoàn toàn của Phạm Hương so với chương trình The Face cô từng ngồi ghế huấn luyện.

Phạm Hương không còn tỏ ra “nguy hiểm” hay thể hiện sự quyết liệt giành chiến thắng mà thay vào đó là một “hoa hậu thân thiện” khi thể hiện sự mềm mỏng, chín chắn và đầy kinh nghiệm khi đưa ra quan điểm. Đặc biệt cô luôn là người đứng giữa “xoa dịu” cuộc tranh cãi gay gắt thường xuyên của Minh Tú và hoa hậu Kỳ Duyên.

Minh Tú khiến Kỳ Duyên phải thốt lên “Chị ơi, em chưa đụng chạm gì tới chị”

Trong tập đầu tiên, vượt qua hàng trăm cô gái xinh đẹp ở vòng tuyển chọn, 6 gương mặt xuất sắc nhất là Phương Linh, Ngọc Châm, Ngọc Dung, Thùy Dung, Thu Thùy, Cát Tiên cùng tranh giải quán quân The Look với hàng loạt các thử thách không hề đơn giản.

Thể hiện tốt ở phần thi “Chụp ảnh Street Style” khi tương tác với xe kem, Thùy Dung là thí sinh được cả 3 HLV lựa chọn.

Thể hiện tốt ở phần thi “Chụp ảnh Street Style” khi tương tác với xe kem, Thùy Dung là thí sinh được cả 3 HLV lựa chọn.

Đặc biệt, Kỳ Duyên đứng hẳn dậy giơ bảng chọn để giành quyền ưu tiên. Hoa hậu Việt Nam 2014 xin quyền thuyết phục thí sinh trước khiến Minh Tú hóm hỉnh chia sẻ: “Mình là chị, mình phải nhường em nhỏ chứ”. Phạm Hương cũng đáp lời: “Em đứng dậy rồi mà, em nói trước đi em”.

Đặc biệt, Kỳ Duyên đứng hẳn dậy giơ bảng chọn để giành quyền ưu tiên. Hoa hậu Việt Nam 2014 xin quyền thuyết phục thí sinh trước khiến Minh Tú hóm hỉnh chia sẻ: “Mình là chị, mình phải nhường em nhỏ chứ”. Phạm Hương cũng đáp lời: “Em đứng dậy rồi mà, em nói trước đi em”.

Khi Kỳ Duyên hứa hẹn sẽ dành tất cả những gì tốt nhất, mới nhất cho Thùy Dung, Minh Tú liền khuyên Ngọc Dung đang ở cạnh đấy: “Dung ơi, nghe đừng buồn, tốt nhất dành cho em này rồi”.

Phạm Hương cho rằng huấn luyện viên nào cũng sẽ muốn dành điều tốt nhất cho thí sinh của mình. Tuy vậy, Thùy Dung lại khiến HLV Kỳ Duyên khá hụt hẫng vì không muốn về chung đội với người bạn thân Ngọc Dung.

Cả hai HLV Minh Tú và Phạm Hương đều ra sức “chiêu dụ” Thùy Dung về với đội của mình. Bị đàn chị Phạm Hương ngắt lời khi đưa ra những lý lẽ cuối cùng, Kỳ Duyên thẳng thắn lên tiếng: “Chị ơi, em đang nói, chị để em nói nốt được không ạ?”. Điều này khiến Phạm Hương bất ngờ nhưng cô vẫn khá thoải mái để Kỳ Duyên tiếp tục chia sẻ.

Bất ngờ khi Thùy Dung khẳng định cái mình đang cần “không phải là một cô hoa hậu” và muốn thoát khỏi hình ảnh hoa hậu mọi người “gán” cho mình đã làm “bùng nổ” cuộc tranh luận giữa các HLV.

Nếu Minh Tú cho rằng hoa hậu chỉ là danh xưng thì Kỳ Duyên lại dùng đến thành tích làm vedette của bản thân để thuyết phục thí sinh: “Suốt một năm vừa rồi, Duyên góp mặt trong show diễn của các nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam, những vị trí toàn là vedette thôi”.

Ngay lập tức, đàn chị Minh Tú tỏ ý không hài lòng: “Mình là người mẫu ở đâu cũng tỏa sáng. Đừng đem việc diễn cho người này người kia làm vedette để thuyết phục”.

Khi Kỳ Duyên thắc mắc: “Tại sao không ạ, phải như thế nào mình mới được ở vị trí ấy” thì Minh Tú đanh thép đáp trả: “Ai ở đây cùng từng diễn vedette và ai ở đây cũng từng diễn từ những bước chập chững vào nghề”.

Kỳ Duyên cũng không chịu thua: “Tại sao chị cứ phải như thế nhỉ, em chỉ nói về công việc của em chứ em chưa động chạm gì đến chị cả”.

Cuối cùng, Phạm Hương “ra tay” giảng hòa hai đàn em bằng cách chỉ ra hoa hậu vẫn có thể hoàn thành tốt nhiều vai trò. Cuối cùng, Thùy Dung chọn về đội HLV Minh Tú vì kiên quyết không về cùng đội với Dung Doll.

Kỳ Duyên “bức xúc” khi Minh Tú “đẩy” thí sinh tiềm năng về đội Phạm Hương

Hai thí sinh Ngọc Châm và Thu Thùy cùng xuất hiện cho phần chọn lựa thí sinh cuối cùng. Cả hai HLV Phạm Hương và Kỳ Duyên đều giơ bảng chọn Ngọc Châm.

Ngọc Châm được Minh Tú thuyết phục về cùng đội Phạm Hương khiến Kỳ Duyên cảm thấy bức xúc

Ngọc Châm được Minh Tú “thuyết phục” về cùng đội Phạm Hương khiến Kỳ Duyên cảm thấy bức xúc

Sự phân vân của thí sinh khiến HLV Minh Tú dù đã hết quyền chọn vẫn phải lên tiếng rằng Phạm Hương hơn hẳn Kỳ Duyên cả về cá tính lẫn khả năng xử lý những “ồn ào” đừng vì Kỳ Duyên “nắm thóp” về scandal mà về đội của cô ấy khiến Kỳ Duyên lên tiếng “ngắt lời”: “Chị Tú ơi, bây giờ chị đã có đủ hai thí sinh rồi đúng không ạ?”, “Chị không thể nào đẩy thí sinh của em về đội chị Hương như thế được”.

Đàn chị Minh Tú kiên quyết đáp trả: “Chị đâu có đẩy, chị đứng trên quan điểm người ngoài lúc nào cũng tỉnh táo hết. Chị có quyền mà, giờ em không cho chị nói luôn hả?”.

Kỳ Duyên đáp trả: “Chuyên nhà nào nhà nấy giải quyết, ok?”

Cuối cùng, Phạm Hương cũng phải lên tiếng để “giảm nhiệt” phần tranh cãi của hai huấn luyện viên, khuyên thí sinh hãy đưa ra lựa chọn.

Thí sinh Ngọc Châm đã khiến các HLV vô cùng bất ngờ khi chia sẻ thích Phạm Hương nhưng lại chọn về đội Kỳ Duyên.
Thí sinh Ngọc Châm đã khiến các HLV vô cùng bất ngờ khi chia sẻ thích Phạm Hương nhưng lại chọn về đội Kỳ Duyên.

“Chiến thắng” của Kỳ Duyên cũng đồng nghĩa với việc cô gái còn lại là Thu Thùy trở thành “chiến binh” còn lại của đội Phạm Hương. “Hoa hậu quốc dân” lại là HLV hoàn thiện đội hình cuối cùng trong tập 1.

Team Phạm Hương
Team Phạm Hương
Team Kỳ Duyên
Team Kỳ Duyên
Team cá tính của Minh Tú
Team cá tính của Minh Tú

Băng Châu

Theo Dân Trí