Á hậu khóa Facebook trước đêm chung kết, bài học cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Á hậu Thanh Tú đóng cửa trang cá nhân trước khi diễn ra đêm chung kết HHVN 2016. Trong khi đó, Á hậu Thùy Dung cho biết mình không có thói quen sử dụng Facebook từ trước đến nay.

Đêm chung kết HHVN 2016 đã khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về Đỗ Mỹ Linh – người đẹp đến từ Hà Nội. Theo đó, ngôi vị Á hậu 1 thuộc về Ngô Thanh Thanh Tú và Á hậu 2 thuộc về Huỳnh Thị Thùy Dung. Trước đêm chung kết, Á hậu Thanh Tú đã đóng cửa trang Facebook mà mình đang sử dụng. Đến giờ, sau đêm đăng quang, cô vẫn chưa mở lại Facebook của mình. Trong khi đó, Á hậu Thùy Dung cho biết mình không có thói quen sử dụng Facebook từ trước đến nay.

Riêng Hoa hậu Mỹ Linh cũng đã vội đóng cửa trang Facebook cá nhân sau những giây phút đăng quang. Tuy nhiên, người đẹp vẫn “chậm tay” hơn so với rất nhiều cư dân mạng đang biến cô thành tâm điểm. Những hình ảnh từ xa xưa của Mỹ Linh được truyền khắp nơi. Thậm chí, cả những dòng trạng thái từ cách đây 6-7 năm cũng bị “đào mộ”, khiến Mỹ Linh đang gặp không ít rắc rối.

Á hậu khóa Facebook trước đêm chung kết, bài học cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 1.

Cả Á hậu Thanh Tú…

Á hậu khóa Facebook trước đêm chung kết, bài học cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 2.

…và Á hậu Thùy Dung đều đóng cửa Facebook cá nhân trước đêm thi chung kết HHVN 2016

Á hậu khóa Facebook trước đêm chung kết, bài học cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 3.

Mỹ Linh đóng cửa trang cá nhân ngay sau khi đăng quang nhưng vẫn không kịp

Rõ ràng, sức ảnh hưởng của mạng xã hội bây giờ là vô cùng lớn. Rất nhiều thông tin từ chính Facebook mà ra. Bất cứ cá nhân nào cũng không thể lường trước được những gì mình đã đăng tải trên trang cá nhân từ xưa tới nay sẽ có ngày trở thành tâm điểm của dư luận. Thế nên, khi tham gia bất cứ một cuộc thi mang tầm cỡ nào đó thì việc cần thiết nhất của các cá nhân trước đêm chung kết là đóng cửa trang mạng xã hội, để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có nếu may mắn trở thành người chiến thắng.

Theo HC/Tri Thức Trẻ