Cuộc sống ồn ào nhiều biến động của dàn sao phim ‘Cô gái xấu xí’

Sau thành công lớn từ bộ phim “Cô gái xấu xí” Ngọc Hiệp dường như rút lui khỏi showbiz, Phi Thanh Vân liên tiếp “gây sốc” chuyện phẫu thuật thẩm mĩ. Nhưng hơn cả là sự ra đi đầy tiếc nuối của nam ca sĩ Minh Thuận ở tuổi 47.

“Cô gái xấu xí” là một trong những bộ phim sitcom đầu tiên được trình chiếu tại Việt Nam vào 2008 và được mua bản quyền nguyên tác từ bộ phim “Betty la Fea” của Colombia. Đây là bộ phim truyền hình hấp dẫn đã được nhiều nước trên thế giới mua bản quyền và chuyển thể.

Bộ phim dài 176 tập, được chiếu hàng ngày trên VTV với nội dung xoay quanh nhân vật Huyền Diệu, một cô gái ăn mặc lỗi thời, hạn chế về nhan sắc nhưng rất thông minh, tài giỏi trong công việc. Huyền Diệu bị cuốn vào những mối quan hệ, mâu thuẫn tình ái diễn ra tại công ty này và từ đó cũng thay đổi luôn chính con người cô.

Cuộc sống của “cô gái xấu xí” hoàn toàn thay đổi khi cô vào làm việc tại công ty thời trang nổi tiếng mang tên SBBT (SB Brands Trading J.S.C.

NSƯT Ngọc Hiệp – vai Huyền Diệu

Tham gia trong phim, NSƯT Ngọc Hiệp vào vai chính của bộ phim “cô gái xấu xí” Huyền Diệu. Cuộc sống của Huyền Diệu hoàn toàn thay đổi sau khi được tuyển vào một công ty thời trang SBBT. Trong lúc làm việc tại đây, Huyền Diệu dần dần thể hiện được năng lực của mình khiến giám đốc An để ý và trọng dụng giao cho các công việc quan trọng. Cô đã cứu công ty thoát khỏi nhiều tình huống nguy cấp.


Giám đốc An Đông giả vờ yêu để lấy lòng Huyền Diệu nhưng rồi dần dần anh có tình cảm thực sự với “cô gái xấu xí”. Việc này đẩy cả hai đến tình huống trớ trêu, Huyền Diệu luôn bị Mai Lan, Phương Trinh để ý săm soi, gây khó dễ tại công ty.

Giám đốc An Đông giả vờ yêu để lấy lòng Huyền Diệu nhưng rồi dần dần anh có tình cảm thực sự với “cô gái xấu xí”. Việc này đẩy cả hai đến tình huống trớ trêu, Huyền Diệu luôn bị Mai Lan, Phương Trinh để ý săm soi, gây khó dễ tại công ty.

Tạo hình “xấu xí” xuất sắc của NSƯT Ngọc Hiệp đã gây được hiệu ứng không nhỏ cho bộ phim.

Tạo hình “xấu xí” xuất sắc của NSƯT Ngọc Hiệp đã gây được hiệu ứng không nhỏ cho bộ phim.

NSƯT Ngọc Hiệp tên thật là Nguyễn Ngọc Hiệp, sinh ngày 30/11/1964 tại Cà Mau. Cô tham gia vào làng giải trí từ những năm 1990 và tốt nghiệp khoa diễn viên, trường Điện ảnh Thành phố khóa I (1987 – 1991) cùng với nhiều ngôi sao điện ảnh như: Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Thiệu Ánh Dương, Võ Thế Vỹ.

Trước khi tham gia vào bộ phim truyền hình “Cô gái xấu xí”, NSƯT Ngọc Hiệp không tham gia vào nhiều dự án phim nhưng trong sự nghiệp diễn xuất của mình, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả qua các phim “Dấu ấn của quỷ”, “Chuyện tình của biển”, “Tây Sơn hiệp khách”, “Những nẻo đường phù sa”… Nhưng ấn tượng nhất khi cô là diễn viên Việt Nam đầu tiên được tham gia dự án điện ảnh “Vùng trời mơ ước” hợp tác cùng Nhật Bản.

Hầu hết các vai diễn của Ngọc Hiệp đều là phụ nữ nghèo khổ, chịu thương chịu khó, có cá tính mạnh mẽ và biết vượt lên số phận. Thời điểm tham gia vào phim “Cô gái xấu xí” NSƯT Ngọc Hiệp đã ở tuổi 43 và có sự nghiệp tương đối thành công.

Hầu hết các vai diễn của Ngọc Hiệp đều là phụ nữ nghèo khổ, chịu thương chịu khó, có cá tính mạnh mẽ và biết vượt lên số phận. Thời điểm tham gia vào phim “Cô gái xấu xí” NSƯT Ngọc Hiệp đã ở tuổi 43 và có sự nghiệp tương đối thành công.

Tên tuổi dường như được “hâm nóng” trở lại nhưng Ngọc Hiệp lại âm thầm rút lui khỏi màn ảnh nhỏ. Cô hạn chế các dự án phim để chuyên tâm cho công việc quản lý tại Hãng phim Việt, giảng dạy và làm đạo diễn sân khấu. Sau 6 năm “biến mất” khỏi showbiz, Ngọc Hiệp gây bất ngờ cho khán giả khi vào vai nữ chính trong phim “Đoạt hồn”. Từ năm 2008 đến nay, cô chỉ tham gia vào 2 bộ phim điện ảnh là “Đoạt hồn” (2014) và “Đảo của dân ngụ cư” (2017).

Hiện tại, NSƯT Ngọc Hiệp có trong tay sự nghiệp vững chắc cùng gia đình hạnh phúc bên chồng và con gái. Ông xã của nữ diễn viên là nghệ sĩ, giảng viên bộ môn hình thể, kịch câm Nguyễn Thành Danh, anh lớn hơn cô 12 tuổi và từng là thầy giáo của cô khi còn học tại trường Sân khấu - Điện ảnh.

Hiện tại, NSƯT Ngọc Hiệp có trong tay sự nghiệp vững chắc cùng gia đình hạnh phúc bên chồng và con gái. Ông xã của nữ diễn viên là nghệ sĩ, giảng viên bộ môn hình thể, kịch câm Nguyễn Thành Danh, anh lớn hơn cô 12 tuổi và từng là thầy giáo của cô khi còn học tại trường Sân khấu – Điện ảnh.

Diễn viên Chi Bảo – vai An Đông

Diễn viên Chi Bảo vào vai An Đông – chàng tổng giám đốc điển trai, nhiều tham vọng trong phim “Cô gái xấu xí”. Để có được danh vọng và địa vị tại công ty SBBT, An Đông đã chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu với Mai Lan. An Đông một lần nữa bị cuốn theo tham vọng khi lừa dối tình cảm của Huyền Diệu, nhưng anh dần nhận ra bản thân đã đem lòng yêu “cô gái xấu xí”.

Mối quan hệ “rắc rối” giữa An Đông và hai cô giá một xấu, một đẹp như “gia vị” chính cho cả bộ phim thu hút được sự quan tâm của khán giả.

Mối quan hệ “rắc rối” giữa An Đông và hai cô giá một xấu, một đẹp như “gia vị” chính cho cả bộ phim thu hút được sự quan tâm của khán giả.

Diễn viên Chi Bảo tên thật là Phạm Gia Chi Bảo sinh năm 1973 tại Bà Rịa-Vũng Tàu, anh khởi nghiệp bằng những vai diễn trên sân khấu kịch với các vở: “Một thời để nhớ”, “Cơn sóng dữ”…Sở hữu gương mặt điển trai, sáng sân khấu nên anh đã gây được chú ý của các đạo diễn và được mời đóng phim.

Sau khi tham gia vào các bộ phim gây “sốt” như: “Đồng tiền xương máu”, “Những đứa con thành phố”, “Người đàn bà yếu đuối”, “Lục Vân Tiên” Chi Bảo trở thành cái tên được yêu thích nhất tại khu vực phía Nam. Với sự nghiệp diễn xuất thành công, nam diễn viên còn được biết tới vai trò doanh nhân thành công. Năm 2006 anh đã thành lập quỹ từ thiện “Hiểu về trái tim”.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Thái Giang từ năm 1996, nam diễn viên tái hôn với người vợ thứ hai Hồng Loan và đón con trai đầu lòng.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Thái Giang từ năm 1996, nam diễn viên tái hôn với người vợ thứ hai Hồng Loan và đón con trai đầu lòng.

Từ thời điểm tham gia vào bộ phim truyền hình dài hơi “Cô gái xấu xí” với những thành công nổi bật, diễn viên Chi Bảo góp mặt vào các dự án phim như: “Đại gia đình”, “Anh em nhà bác sĩ”, “Váy hồng tầng 24”, “Những ngọn nến trong đêm”, “Thảm đỏ”, “Scandal”…

Hiện tại, nam diễn viên hạn chế nhận lời mời tham gia vào các dự án phim để dành thời gian vào công việc kinh doanh và công tác thiện nguyện. Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều tin đồn Chi Bảo đã chia tay vợ. Tuy nhiên, anh vẫn giữ im lặng về chuyện này và xuất hiện thân thiết bên cậu con trai.

Hiện tại, nam diễn viên hạn chế nhận lời mời tham gia vào các dự án phim để dành thời gian vào công việc kinh doanh và công tác thiện nguyện. Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều tin đồn Chi Bảo đã chia tay vợ. Tuy nhiên, anh vẫn giữ im lặng về chuyện này và xuất hiện thân thiết bên cậu con trai.

Diễn viên Lan Phương – vai Mai Lan

Nhân vật “được” ghét nhất trong phim “Cô gái xấu xí” do Lan Phương đảm nhận, cô vào vai Mai Lan – vợ chưa cưới của An Đông. Mai Lan là một cô gái xinh đẹp, tài năng nhưng với tính cách ghen tuông mù quáng, thích gào thét, nổi điên và sẵn sàng “giở trò” khi bắt gặp cô gái có ý định lại gần An Đông.

Mai Lan là nhân vật “tiêu biểu” cho một cách yêu đương mù quáng, bất chấp tất cả để đạt được điều mình mong muốn.

Mai Lan là nhân vật “tiêu biểu” cho một cách yêu đương mù quáng, bất chấp tất cả để đạt được điều mình mong muốn.

Diễn viên Lan Phương, tên thật Nguyễn Lan Phương sinh ngày 5 tháng 3 năm 1983, cô sinh ra tại Thanh Trì, Hà Nội. Đến năm 18 tuổi, Lan Phương lên TP Hồ Chí Minh để đi học, mang theo vốn liếng gần mười năm đi múa ở nhà Thiếu nhi Vũng Tàu. Cô tốt nghiệp Khoa kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại thương và Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi tham gia vào phim “Cô gái xấu xí”, Lan Phương chưa từng ghi dấu ấn trên sân khấu kịch lẫn truyền hình. Thành công từ vai diễn Mai Lan giúp cô xuất hiện “dày đặc” trong hàng loạt phim truyền hình và điện ảnh như: “Những thiên thần áo trắng”, “Tình cha”, “Những đứa con biệt động Sài Gòn”, “Hoa hồng không dành cho em”, “Scandal: Bí mật thảm đỏ”, “Cô dâu đại chiến”, “Già gân, mỹ nhân và găng tơ”… Ngoài ra, Lan Phương còn quay trở lại sân khấu kịch hàng chục vở được diễn ra tại TPHCM.

Nữ diễn viên còn tham gia làm trợ giảng bộ môn múa tại trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Nữ diễn viên còn tham gia làm trợ giảng bộ môn múa tại trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian gần đây, người đẹp còn thử sức trong vai trò đạo diễn sân khấu, người dẫn chương trình. Bên cạnh đó Lan Phương đã tích cực tham gia các chương trình trao đổi văn hóa với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiện nay, cô là đại sứ du lịch của thành phố Munakata – Nhật Bản.

Ở độ tuổi 34, Lan Phương vẫn nổi tiếng trong showbiz là người đẹp yêu nhiều với những cuộc tình “chóng vánh”. Thế nhưng sau đổ vỡ với bạn trai người Đức từ đầu năm 2015, nữ diễn viên chưa từng công khai người yêu mới và trở nên “kín tiếng” trước truyền thông.

Ở độ tuổi 34, Lan Phương vẫn nổi tiếng trong showbiz là người đẹp yêu nhiều với những cuộc tình “chóng vánh”. Thế nhưng sau đổ vỡ với bạn trai người Đức từ đầu năm 2015, nữ diễn viên chưa từng công khai người yêu mới và trở nên “kín tiếng” trước truyền thông.

Diễn viên, người mẫu Phi Thanh Vân – vai Phương Trinh

Phi Thanh Vân vào vai “bà tám” Phương Trinh –cô bạn thân “nhiều chuyện” của Mai Lan. Phương Trinh sở hữu thân hình gợi cảm và làn da nâu nóng bỏng. Tuy có sở hữu vẻ ngoài sành điệu, thời thượng hay lên mặt với người khác nhưng Phương Trinh lại thường xuyên lâm cảnh nợ nần chồng chất vì “nghiện” mua sắm hàng hiệu cùng lối ăn chơi hoang phí. Trong lúc “nghèo khó” Phương Trinh mới đồng ý lời đề nghị trở thành trợ lý cho An Đông tại công ty thời trang với mục đích chính là giúp Mai Lan theo dõi các hoạt động xung quanh An Đông.

Tính cách đanh đá và “nhiều chuyện” của Phương Trinh đã gây ấn tượng cho khán giả, đặc biệt nhất là mối quan hệ “ngang trái” giữa cô và Lâm Caro.

Tính cách đanh đá và “nhiều chuyện” của Phương Trinh đã gây ấn tượng cho khán giả, đặc biệt nhất là mối quan hệ “ngang trái” giữa cô và Lâm Caro.

Phương Trinh là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Phi Thanh Vân. Sự thành công từ bộ phim “Cô gái xấu xí” đã giúp cô lấn sân sang điện ảnh trong khi trước đó cô chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực thời trang và được nhiều người biết đến với biệt danh “người đẹp dao kéo” vì công khai chuyện nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình như mong muốn.

Cô nàng “chân dài” tự tin chuyển hướng sang hoạt động chính trong lĩnh vực phim ảnh thay vì làm mẫu khi góp mặt trong nhiều phim như: “Những thiên thần áo trắng”, “Kính thưa Osin”, “Thẩm mỹ viện”,” Cô dâu đại chiến”, “Long Ruồi”…

Cuộc sống cá nhân của cô cũng “sôi động” không kém chia tay người chồng đầu tiên vào năm 2012 sau 4 năm mặn nồng. Đến năm 2014, Phi Thanh Vân nên duyên với chồng trẻ Bảo Duy và sinh con trai đầu lòng Tấn Đức vào đầu năm 2016. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của cô chỉ kéo dài chưa đầy 3 năm thì chia tay cùng với “hàng tá” cuộc công kích giữa Phi Thanh Vân và chồng. Cuộc ly hôn cả hai trở thành một trong những đề tài ồn ào nhất showbiz Việt đầu năm 2017.

Cuộc sống cá nhân của cô cũng “sôi động” không kém chia tay người chồng đầu tiên vào năm 2012 sau 4 năm mặn nồng. Đến năm 2014, Phi Thanh Vân nên duyên với chồng trẻ Bảo Duy và sinh con trai đầu lòng Tấn Đức vào đầu năm 2016. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của cô chỉ kéo dài chưa đầy 3 năm thì chia tay cùng với “hàng tá” cuộc công kích giữa Phi Thanh Vân và chồng. Cuộc ly hôn cả hai trở thành một trong những đề tài ồn ào nhất showbiz Việt đầu năm 2017.

Vừa qua, cô lại “gây sốc” khi thực hiện nhiều cuộc đại phẫu “đập đi xây lại, lại xây lại” về ngoại hình. Phi Thanh Vân dường như “lột xác” với hình ảnh mới, nữ diễn viên thường xuyên diện trang phục bó sát, ngắn cũn để khoe tối đa thân hình vừa dao kéo với vòng ba lên tới 104cm.

Vừa qua, cô lại “gây sốc” khi thực hiện nhiều cuộc đại phẫu “đập đi xây lại, lại xây lại” về ngoại hình. Phi Thanh Vân dường như “lột xác” với hình ảnh mới, nữ diễn viên thường xuyên diện trang phục bó sát, ngắn cũn để khoe tối đa thân hình vừa “dao kéo” với vòng ba lên tới 104cm.

Diễn viên, người mẫu Bình Minh – vai Tiến Mạnh

Nam diễn viên, người mẫu Bình Minh trong vai Tiến Mạnh – phó tổng giám đốc của SBBT và cũng là bạn than của giám đốc An Đông. Tiến Mạnh vốn nổi tiếng đào hoa, phong nhã với ngoại hình điển trai, sát gái. Tiến Mạnh chính là người chuyên bao che cho An Đông mỗi khi anh “lén lút” trăng hoa và cũng chính anh “chỉ đường” cho Đông lừa dối Huyền Diệu

Nhân vật Tiến Mạnh đẹp trai, đào hoa do Bình Minh đảm nhận như thỏi nam châm “hút” hàng ngàn fan nữ.

Nhân vật Tiến Mạnh đẹp trai, đào hoa do Bình Minh đảm nhận như thỏi nam châm “hút” hàng ngàn fan nữ.

Bình Minh sinh năm 1981 ở Lạng Sơn. Anh học Đại học Hàng hải ở Hải Phòng và bắt đầu tham gia Câu lạc bộ người mẫu của Cung văn hóa Việt Tiệp khi còn là sinh viên. Giai đoạn đầu, anh chịu chung hoàn cảnh vất vả của những mẫu nam khi chưa có nhiều show và nghề người mẫu còn khá mới mẻ. Dần dần, với ngoại hình và chiều cao nổi bật 1,84 m Bình Minh trở thành gương mặt ăn khách của các sàn diễn lớn nhỏ, các tạp chí thời trang. Năm 2002, anh vào TPHCM để dự thi “Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á” và đoạt danh hiệu “Siêu mẫu ấn tượng” và dự thi Manhunt ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Trước khi tham gia vào bộ phim, Bình Minh đã được biết đến là một trong những người mẫu nam nổi tiếng nhất của làng mốt Việt ở những năm 2000. Anh được “đo ni, đóng giày” với những vai diễn người đàn ông thành đạt, phong độ như: “39 độ yêu”, “Công ty thời trang”, “ Vũ điệu Tử Thần”, “Đi về phía Mặt Trời” , “Nhà có 3 chị em” ,” Chuyện tình công ty quảng cáo”…

Bình Minh không thuộc lứa người mẫu nam đầu tiên của làng catwalk trong nước nhưng anh được đánh giá cao trong làng mẫu Việt.

Bình Minh không thuộc lứa người mẫu nam đầu tiên của làng catwalk trong nước nhưng anh được đánh giá cao trong làng mẫu Việt.

Tháng 4/2008, đang ở giai đoạn phát triển của nghề nghiệp, Bình Minh quyết định kết hôn. Lễ cưới của anh với bà xã Anh Thơ diễn ra ấm cúng tại TPHCM và Lạng Sơn.

Tháng 4/2008, đang ở giai đoạn phát triển của nghề nghiệp, Bình Minh quyết định kết hôn. Lễ cưới của anh với bà xã Anh Thơ diễn ra ấm cúng tại TPHCM và Lạng Sơn.

Hiện tại, Bình Minh rất thành công với công việc MC và kinh doanh. Anh trở thành bố của hai cô con gái An Nhiên và An Như sau 9 năm kết hôn. Nam diễn viên thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình trên truyền thông cũng như trang cá nhân. Không chỉ có gia đình hạnh phúc, Bình Minh hiện còn rất thành công với công việc MC và kinh doanh.

Cố diễn viên, ca sĩ Minh Thuận – vai Ninh Lâm

Cố diễn viên, ca sĩ Minh Thuận vai Ninh Lâm – trợ thủ đắc lực của Huyền Diệu và cũng là bạn thân của cô từ thời sinh viên. Anh rụt rè, nhút nhát, thấp bé nhẹ cân và cũng xấu xí nhưng lại “lỡ” yêu đơn phương cô nàng “đanh đá” Phương Trinh. Trong phim, Ninh Lâm rất tài năng trong lĩnh vực quản lý đầu tư tài chính.

Xuất hiện trong phim với vai Lâm Caro tốt bụng, vui tính Minh Thuận được đông đảo khán giả yêu mến và ủng hộ.

Xuất hiện trong phim với vai Lâm Caro tốt bụng, vui tính Minh Thuận được đông đảo khán giả yêu mến và ủng hộ.

Nhân vật Ninh Lâm đã tạo ra được dấu ấn riêng cho mình khi diện phong cách caro trắng đen, được biết tất cả giày, dép, quần áo, phụ kiện… với họa tiết caro xuất hiện trong phim đều do một tay anh dàn dựng và chuẩn bị. Cũng từ đó, Minh Thuận có thêm biệt danh Lâm caro từ trong phim cho đến ngoài đời.

Sau bộ phim “Cô gái xấu xí”, Minh Thuận tiếp tục đảm nhận các vai diễn khác như: “Thiên mệnh anh hùng”, “Scandal: Bí mật thảm đỏ”, “Cô dâu đại chiến 2”, “Bếp hát”…

Trước khi đến với điện ảnh, Minh Thuận từng là thế hệ ca sĩ nổi tiếng nhất làng nhạc Việt những năm 1980 – 1990, sở hữu hàng loạt ca khúc ăn khách: “Chiếc thuyền nan”, “Mong đợi ngậm ngùi”, “Cô bé dỗi hờn”, “Chỉ còn trái tim”, “Thất tình”, “Không cần tình yêu”…

Khoảng năm 1996, đôi song ca Minh Thuận - Nhật Hào tách ra hát solo. Anh từng bước phát triển sự nghiệp solo của mình, phát hành nhiều album nổi tiếng như: “Trả nợ tình xa”, “Rêu phong”, “Ta chẳng còn ai”, “Mùa hạ mãi xa”, “Tình phiêu lãng”, “Người phương xa”, “Thời thơ ấu đã xa”...

Khoảng năm 1996, đôi song ca Minh Thuận – Nhật Hào tách ra hát solo. Anh từng bước phát triển sự nghiệp solo của mình, phát hành nhiều album nổi tiếng như: “Trả nợ tình xa”, “Rêu phong”, “Ta chẳng còn ai”, “Mùa hạ mãi xa”, “Tình phiêu lãng”, “Người phương xa”, “Thời thơ ấu đã xa”…

Sáng 18/9/2016, nghệ sĩ Minh Thuận qua đời ở tuổi 47 tại bệnh viện sau khoảng thời gian mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè.

Trước khi mất, Minh Thuận vẫn một số vai diễn đã hoàn thành nhưng chưa kịp ra rạp, như: “Bí ẩn song sinh”, “4 năm, 2 chàng, một tình yêu”, “Vệ sĩ Sài Gòn”…

Ra đi bất ngờ nhưng trong suốt khoảng thời gian sinh thời, ca sĩ Minh Thuận đã miệt mài hoạt động nghệ thuật và những dấu ấn của anh qua từng ca khúc, vai diễn, vở kịch mãi luôn ghi dấu trong lòng khán giả và người hâm mộ.

Băng Châu

Theo Dân Trí