Phía Chi Pu phân trần sau phát ngôn: ‘Ở Việt Nam, cứ cầm mic là ca sĩ’

Sau hàng loạt “gạch đá” hướng về “hot girl đi hát”, những bình luận trái chiều về giọng hát của Chi Pu khi lấn sân ca hát, trong đó có quan điểm của Thu Minh, Hương Tràm, Văn Mai Hương,… quản lý của cô đã lần đầu tiên lên tiếng phân trần.

Những đợt sóng dồn dập đổ về “hot girl đi hát”

Bất ngờ quyết định lấn sân ca hát, hot girl đình đám số 1 Việt Nam liên tiếp nhận phản ứng trái chiều về giọng hát và những sản phẩm âm nhạc của cô.

Ngay sau khi Chi Pu tung ra MV đầu tay, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, tán đồng Chi Pu thử nghiệm con đường mới thì không ít ý kiến công chúng bình luận rằng, Chi Pu không hợp với công việc ca sĩ, và nên sớm dừng lại vì chất giọng không có gì nổi trội.

Bất ngờ quyết định lấn sân ca hát, hot girl đình đám số 1 Việt Nam liên tiếp nhận phản ứng trái chiều về giọng hát.

Đặc biệt, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Hương Tràm bất ngờ chia sẻ: “Tại sao một số các bạn hot girl rất xinh đẹp rất đáng yêu, mình cũng cực kì thích các bạn ấy cho đến ngày các bạn quyết định cầm mic làm ca sĩ?”.

Hương Tràm còn cho rằng, cô cảm thấy xúc phạm khi nghề bị đem ra để cố gắng kiếm tiền, bất chấp có hát được hay không. “Xinh thì trau dồi thêm kiến thức, giàu chứ đừng cố siêu giàu, cố siêu giàu một là biến chất là trở thành trò cười đấy!”, cô viết.

Ngay lập tức, dòng trạng thái này khiến nhiều người đồn đoán người mà Hương Tràm ám chỉ là Chi Pu. Khi PV Dân trí liên hệ phía Hương Tràm để xác nhận thông tin trên, ekip của cô từ chối trả lời. Sau Hương Tràm, MC Thùy Minh là người thẳng thắn lên tiếng chỉ đích danh tên Chi Pu. Cô cho rằng: “Nếu có danh sách cập nhật cho ‘Những nghệ sĩ không nên đi hát’ lại đành phải đặt tên Chi vào đây”.

Dù bị ném đá tả tơi khi ra sản phẩm âm nhạc đầu tiên nhưng sau đó, Chi Pu tiếp tục ra mắt MV thứ 2, được xem là MV debut (ra mắt) chính thức của mình với tham vọng “tấn công” thị trường Hàn Quốc.

Có khán giả bình luận rằng, tuy cô hát tiếng Hàn nhưng có đoạn nghe na ná tiếng Nhật lẫn một chút tiếng Thái. Có người còn so sánh, nghe Chi Pu hát tiếng Hàn cũng tương tự như Hari Won nói tiếng Việt lơ lớ.

Thẳng thắn đối diện với những phản ứng trái chiều về việc mình lấn sân ca hát, Chi Pu từng lên tiếng chia sẻ trên Dân trí: “Mọi ý kiến đóng góp tôi đều tiếp nhận và chọn lọc để tiếp thu. Mọi người đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình, riêng với tôi thì tôi sẽ tiếp tục theo đuổi con đường mà mình tin tưởng và cố gắng hết sức với nó”.

Sau đó, trên fanpage cá nhân của ca sĩ Thu Minh cũng bất ngờ đăng tải clip livestream và một trong số những câu chuyện được cô nhắc đến là hot girl đi hát. Chia sẻ: “Đất sét mài ngàn đời cũng không sáng được” của nữ ca sĩ bị cư dân mạng đồn đoán là bóng gió ám chỉ Chi Pu.

Văn Mai Hương đã bày tỏ sự bức xúc sau khi xem đoạn clip hát live của một ca sĩ.

Văn Mai Hương đã bày tỏ sự bức xúc sau khi xem đoạn clip hát live của một ca sĩ.

Chưa dừng lại ở đó, Chi Pu tiếp tục dính ồn ào với phát ngôn: “Ở Việt Nam cứ cầm mic lên được gọi là ca sĩ”. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Văn Mai Hương đã bày tỏ sự bức xúc sau khi xem đoạn clip hát live của một ca sĩ.

“Mới xem xong một đoạn clip hát live rất tự tin của một bạn xin phép không thể gọi là “ca sĩ đồng nghiệp” nổi… như một trò đùa. “Đất nước này – Ai cầm mic lên cũng thành ca sĩ”… một sự sỉ nhục thực sự cho nghề và danh dự của những người làm nghề chân chính như tôi!” – cô viết.

Câu chuyện về việc đi hát của Chi Pu dường như chưa có dấu hiệu lắng sóng. Trưa ngày 19/11, Chi Pu hát live trong chương trình Bữa trưa vui vẻ trên VTV6. Thể hiện bài hát “Cho ta gần hơn”, phần trình diễn của cô bị chê về giọng hát “lệch tông, vỡ giọng, không lên nổi nốt cao”.

Quản lý của Chi Pu: “Chi bị hiểu sai về phát ngôn”

Bất chấp những tranh cãi về giọng hát của mình, Chi Pu tung teaser sản phẩm âm nhạc thứ 3 mang tên “Từ hôm nay hãy gọi tôi là hoa hậu”.

Hóa thân thành một Hoa hậu vừa đăng quang, Chi Pu cho rằng, đây là một bước đi của cô và ekip để truyền thông với thông điệp: Khi ước mơ bất cứ điều gì, phải tìm hiểu và biết rõ bản thân mình mong muốn điều gì, và để được người khác công nhận, điều đầu tiên bản thân mình phải biết tự công nhận và tiếp tục cố gắng không ngừng theo đuổi điều đó.

Chia sẻ cùng Dân trí, Chi Pu cho biết, với Chi Pu, trở thành ca sĩ là quá trình dài mà cô vẫn đang theo đuổi suốt 3 năm qua và nhiều năm nữa. Cô cố gắng từng ngày để hoàn thiện khả năng bản thân để được khán giả công nhận. Câu nói “Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ” cũng là bước đầu tiên để Chi Pu đặt quyết tâm, theo đuổi con đường đầy chông gai mà mình đã chọn.

Hóa thân thành một Hoa hậu vừa đăng quang, Chi Pu cho rằng, đây là một bước đi của cô và ekip để truyền thông với thông điệp: Khi ước mơ bất cứ điều gì, phải tìm hiểu và biết rõ bản thân mình mong muốn điều gì. Ảnh: Hải Nguyễn

Hóa thân thành một Hoa hậu vừa đăng quang, Chi Pu cho rằng, đây là một bước đi của cô và ekip để truyền thông với thông điệp: Khi ước mơ bất cứ điều gì, phải tìm hiểu và biết rõ bản thân mình mong muốn điều gì. Ảnh: Hải Nguyễn

Trên trang cá nhân, Hữu Anh – quản lý của cô cũng bất ngờ đăng dòng trạng thái dài với những câu chuyện về bão truyền thông đang ập đến với Chi Pu.

Nói về cách đối diện của Chi Pu trước cơn sóng gió chỉ trích liên tục từ phía công chúng, anh viết: “Tôi liên tục hỏi han, và Chi luôn trả lời “Dạ em ổn”. Trong khi tôi và mọi người trong ê-kip nghĩ, em có quyền buồn. Vì em có làm gì ai và có làm gì sai để bị hết người này đến người kia lên tiếng nặng nề đến vậy”.

Anh cũng lần đầu tiên lên tiếng phân trần về phát ngôn gây bão của Chi Pu. “Có một chuyện là, Chi bị hiểu sai về phát ngôn “Ở Việt Nam cứ cầm mic lên được gọi là ca sĩ”.

Đây là một phần câu trả lời của Chi tại buổi debut showcase 27/10, trước câu hỏi về câu nói “Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ”. Tuy nhiên, vì một câu trong đoạn trả lời được cắt ra để trích dẫn trên tiêu đề nhiều bài báo mà khiến câu chuyện bị hiểu khác đi, từ đó khiến em hứng chịu hàng loạt chỉ trích của những người trong giới (có thể chưa hiểu rõ ngọn ngành).

Trọn vẹn câu trả lời của Chi:

“Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ là một câu nói thể hiện sự quyết tâm của Chi. Nó là một lời đề nghị chứ không phải là ép buộc. Nên mọi người có gọi Chi là ca sĩ hay không thì đó là quyền của mọi người, Chi không ép buộc điều đó.

Bản thân Chi đã tìm hiểu về thị trường Việt Nam. Ở thị trường Hàn Quốc, nếu một người cầm mic lên hát, thì sẽ phân ra rất nhiều vai trò khác nhau: ca sĩ, idol… Nhưng ở Việt Nam, khi cầm mic lên hát thì đã gọi là ca sĩ rồi, không có một từ nào khác để nói về nghệ sĩ trình diễn cả. Đó là một ý tưởng Chi nghĩ là đúng đối với Chi trong thời điểm này. Và mọi người cảm thấy ghét câu nói đó thì Chi cũng chịu thôi, bởi vì không thể nào vừa lòng hết tất cả mọi người được.

Với bản thân Chi, câu nói đó là động lực, thể hiện một sự nghiêm túc của Chi trên con đường này. Và Chi nghĩ rằng trong tương lai, Chi sẽ cố gắng nhiều hơn để mọi người cảm thấy Chi xứng đáng với câu nói đó”.

Phương Nhung

Theo Dân Trí