Hot girl, hot boy đi hát: Thành ít, bại nhiều

Ngoài Chi Pu, rất nhiều bạn trẻ có xuất phát điểm tương tự đã tiến thân vào con đường âm nhạc. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó không ghi được dấu ấn trong lòng khán giả.

Đã một tháng kể từ ngày Chi Pu tuyên bố: “Hãy gọi tôi là ca sĩ”, đồng thời phát hành 2 MV Từ hôm nay và Cho ta gần hơn để bắt đầu con đường âm nhạc của mình.

Câu chuyện về hot girl đi hát từ đó đến nay chưa khi nào nguội đi trên các trang mạng xã hội. Và lời chia sẻ thẳng thắn rằng “tôi chưa thể gọi Chi Pu là ca sĩ” từ Thu Minh trong bài phỏng vấn với Zing.vn ngày 11/11 một lần nữa hâm nóng câu chuyện.

Trước đó, trong một video phát trực tiếp trên trang cá nhân, Thu Minh nói về các hot girl đi hát: “Cũng phải là viên ngọc thì mới mài được chứ còn đất sét, mài ngàn đời cũng không sáng nổi”. Đánh giá của một người đã có thâm niên trong nghề, thậm chí từng dẫn dắt 2 quán quân của một cuộc thi âm nhạc hẳn không hoàn toàn vô lý.

Hot boy, hot girl ồ ạt lấn sân âm nhạc

Với sức ảnh hưởng của mạng xã hội, không quá khó khăn để những bạn trẻ có ngoại hình nổi bật gây được sự chú ý. Và lượt người theo dõi lên đến hàng chục, hàng trăm nghìn có thể khiến một người vốn không ai biết đến bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng hot girl, hot boy.

Nhưng ngoại hình không thể giúp một người mãi duy trì sức nóng. Và đứng trước nguy cơ giảm lượt theo dõi với việc cần làm gì đột phá hơn để thu hút thêm sự chú ý, âm nhạc là hướng đi phổ biến nhất mà nhiều người đã lựa chọn.

Trước khi tuyên bố trở thành ca sĩ, Chi Pu từng đóng phim nhưng không được đánh giá cao. Bởi, diễn xuất cũng không phải nền tảng mà cô có. Thay vào đó, cô khởi nghiệp bằng việc chụp hình cho các trang tin, shop thời trang…

Nhờ ngoại hình xinh đẹp, Chi Pu là hot girl nổi tiếng một thời và đó cũng là bệ phóng giúp cô duy trì danh tiếng đến ngày hôm nay.

Chi Pu gây tranh cãi khi tuyên bố trở thành ca sĩ nhưng giọng hát yếu, nhạt nhòa.

Trước và cả sau Chi Pu, rất nhiều bạn trẻ có xuất phát điểm tương tự tiến thân vào con đường âm nhạc, chẳng hạn Noo Phước Thịnh, Huỳnh Anh, Vân Navy, Tâm Tít…

Mới đây, nhóm nhạc Uni5 trực thuộc công ty của Ông Cao Thắng, Đông Nhi thông báo việc gia nhập của 4 thành viên mới. Đây đều là những gương mặt mới mà cũ, bởi thực tế, trước khi trở thành ca sĩ trong nhóm Uni5, cả 4 đã được mọi người biết đến trên mạng xã hội. Trong đó, Tùng Maru sau khi tham gia MV của Han Sara đã gây sốt nhờ ngoại hình thư sinh, đáng yêu.

Với danh xưng hot boy, anh dễ dàng thu hút lượt theo dõi lớn trên mạng xã hội. Đó cũng là lợi thế rất lớn giúp anh tiếp tục được ủng hộ khi trở thành một mảnh ghép của Uni5.

Đường dài mới biết ngựa hay

Những hot girl, hot boy được nhiều khán giả trẻ yêu thích như Tùng Maru, Chi Pu… càng dễ dàng trong việc tiếp cận công chúng khi chuyển hướng ca hát.

Tuy nhiên, trong thời điểm khán giả có quá nhiều sự lựa chọn không chỉ cân bằng cả thanh lẫn sắc, đặc biệt là sự tấn công ồ ạt của lớp ca sĩ thần tượng được đào tạo bài bản về mọi mặt của Hàn Quốc, câu chuyện hot teen lấn sân âm nhạc đã không còn dễ dàng.

Chỉ xét về độ nhận biết của công chúng, Chi Pu, Tùng Maru đang có bước khởi đầu khả quan, tương tự Tâm Tít, Sam… khi xưa. Nhưng cũng từ xuất phát điểm hot girl, Tâm Tít, Băng Di, Sam, Kelly… đã nhanh chóng thất bại khi chuyển hướng ca sĩ.

Hot girl, hot boy di hat: Thanh it, bai nhieu hinh anh 2
Tâm Tít từ một hot girl đã chuyển hướng ca hát, nhưng cô không để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Tâm Tít sở hữu ngoại hình xinh đẹp. So với Chi Pu thời còn là hot girl thì độ nổi tiếng của Tâm Tít không hề kém cạnh. Khi lấn sân âm nhạc, cô thậm chí đã ký kết hợp đồng với công ty của nhạc sĩ Nguyễn Đằng Phương và Đông Nhi.

Tuy nhiên, sau một số MV đã được phát hành như Và em chờ anh, Như một thói quen, Kỷ niệm còn không… cô dần xa rời lĩnh vực âm nhạc. Đến nay, ấn tượng của khán giả dành cho Tâm Tít trong vai trò ca sĩ cũng nhạt nhòa như chính giọng hát của cô.

“Đất sét có mài cũng không sáng”

Chi Pu có nhiều phát ngôn gây tranh cãi, và câu nói “Ở Việt Nam, cứ cầm mic thì được gọi là ca sĩ” là một trong số đó.

Chi Pu đã cầm mic, đã phát hành 2 MV, thậm chí đã tung sản phẩm đầu tay lên nhiều trang nghe nhạc Hàn Quốc. Thế nhưng, sau khi xem xong MV của đàn em, Thu Minh vẫn phải thẳng thắn: “Với giọng hát này, tôi xin lỗi chưa thể gọi em là ca sĩ theo quan điểm của thế hệ tôi”.

Nhiều khán giả trẻ, ở thế hệ khác Thu Minh lần này cũng tỏ ra đồng tình với cô. Bởi, theo họ, giọng hát quá kém của Chi Pu quả thực chưa thể gọi là ca sĩ. Trước đó, khi cựu hot girl phát hành MV, làn sóng tranh cãi đã nổ ra, trong đó hầu hết đều chỉ trích giọng hát của cô và khuyên cô từ bỏ ý định trở thành ca sĩ.

Câu chuyện Chi Pu đi hát sẽ không gây tranh cãi lớn đến vậy nếu giọng hát của cô phản ánh đúng sự chăm chỉ tập luyện thanh nhạc trong suốt 3 năm. Cũng như Noo Phước Thịnh, từ một người mẫu ảnh rồi đi hát nhưng anh không gây nhiều tranh cãi. Bởi thực tế, anh có tố chất, có giọng hát ngọt ngào và sự lựa chọn dẫn dắt của Thủy Tiên đã phần nào chứng minh điều đó.

“Tất cả mọi người đều có thể đi hát nếu như họ thích và họ có khán giả, đâu chỉ riêng hot girl. Nhưng, họ có tồn tại và được khán giả chấp nhận không thì đó là một chuyện khác”, Thu Minh từng nói.

“Cái nghề này là ông trời cho giọng hát, chứ không phải cứ luyện và học mà có được. Đúng là bản chất cái gì không luyện, không học thì sẽ không thể trường tồn. Cũng giống viên ngọc không mài thì làm sao mà sáng được. Nhưng thực sự, cũng phải là viên ngọc thì mới mài được chứ còn đất sét thì mài ngàn đời cũng không sáng nổi”, chị nhấn mạnh.

Quả thực, ai cũng có quyền đi hát, Chi Pu cũng vậy. Và xoay quanh câu chuyện của cô, không ai chỉ trích đam mê, ước mơ đi hát mà thay vào đó là giọng hát quá tệ, hoàn toàn đối lập với tuyên bố hùng hồn “Hãy gọi tôi là ca sĩ”.

Hot girl, hot boy di hat: Thanh it, bai nhieu hinh anh 3
Noo Phước Thịnh là trường hợp hiếm hoi đi được đường dài với âm nhạc. Bởi ngoài vẻ ngoài điển trai, anh có giọng hát ổn, ngọt ngào.

Vpop đã chứng kiến những cuộc chuyển mình thành công của hot boy, hot girl Việt. Tuy nhiên, số đó không nhiều và thậm chí rất ít nếu so sánh với “phe” thất bại. Và chính những người thành công hiếm hoi như Noo Phước Thịnh đã chứng minh một điều rằng, phải có nền tảng vững chắc là giọng hát cộng thêm rất nhiều thời gian nỗ lực, anh mới có được chỗ đứng ngày hôm nay.

Trong khi đó, những trường hợp như Tâm Tít, Sam… không gây bất ngờ khi họ thất bại trên con đường ca hát, bởi đối lập với ngoại hình nổi bật, giọng hát của họ quá nhạt nhòa để đọng lại trong lòng khán giả. Như Thu Minh đã nói: “Muốn được gọi là ca sĩ thì giọng hát phải là yếu tố ưu tiên hàng đầu”.

Tú Trí

Theo Zing