Giọng ca nhí khiến Soobin Hoàng Sơn nổi da gà, nhảy lên ghế vì phấn khích

Nam ca sĩ cảm thấy hạnh phúc khi Đỗ Thị Hoài Ngọc (11 tuổi) trở thành mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng trong đội của mình.

giong-ca-nhi-khien-soobin-hoang-son-noi-da-ga-nhay-len-ghe-vi-phan-khich

Tập cuối cùng của vòng Giấu mặt – Giọng hát Việt nhí 2017 lên sóng tối 16/9. Ở đêm thi này, khi hai đội Vũ Cát Tường và Hương Tràm – Tiên Cookie đã hoàn thiện đội hình 12 thành viên thì Soobin Hoàng Sơn vẫn phải sốt ruột đi tìm mảnh ghép cuối cùng cho đội mình. Tuy nhiên, việc trở thành người duy nhất còn quyền ‘bấm chọn’ lại là lợi thế cho anh khi thí sinh tiềm năng xuất hiện ở cuối chương trình.

tap-5-vong-giau-mat-12

Là thí sinh xuất hiện cuối cùng ở tập 5 vòng Giấu mặt, Đỗ Thị Hoài Ngọc khiến tất cả các huấn luyện viên và khán giả tại trường quay đứng ngồi không yên khi hát ‘Uống trà’. Phong cách trình diễn tự tin, giọng hát nội lực đặc biệt ở những nốt cao cùng với ngoại hình xinh đẹp giúp cho co bé tỏa sáng trên sân khấu. Dù đã có đủ quân số, Vũ Cát Tường và cặp Hương Tràm – Tiên Cookie vẫn bấm nút chọn để thể hiện sự ủng hộ dành cho cô bé này.

giong-ca-nhi-khien-soobin-hoang-son-noi-da-ga-nhay-len-ghe-vi-phan-khich-2

Là huấn luyện viên duy nhất còn quyền chiêu mộ thí sinh, Soobin Hoàng Sơn phấn khích với màn biểu diễn của Hoài Ngọc đến mức nhảy lên ghế nóng. Nam huấn luyện viên sau đó còn chia sẻ anh bị nổi da gà và không kiềm chế nổi sự bình tĩnh vì cô bé này. Nam ca sĩ vỡ òa hạnh phúc và không ngừng nhún nhảy vì tìm được mảnh ghép cuối cùng cho đội của mình đúng như mong ước. Hương Tràm cho rằng đây không chỉ là thí sinh có quãng cao tốt nhất trong chương trình mà còn có phong cách thời trang sành điệu như một fashionista nhí. Nữ ca sĩ gốc Nghệ An và các huấn luyện viên còn lại rất ghen tỵ với Soobin Hoàng Sơn vì đã có được Hoài Ngọc.

tap-5-vong-giau-mat-5

Bên cạnh Hoài Ngọc, Soobin Hoàng Sơn còn thu phục được nhiều thí sinh tiềm năng ở tập cuối cùng của vòng Giấu mặt, trong đó có Trần Quốc Thái. Cậu bé khuấy động chương trình khi thể hiện giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn tự tin qua bài hát ‘It’s my life’. Soobin Hoàng Sơn đánh giá Quốc Thái đạt 9,9 điểm trong mắt anh bởi sức hút mãnh liệt trên sân khấu và một giọng hát chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút nữa là hoàn hảo. Trong khi đó huấn luyện viên Hương Tràm cho rằng phong cách của cậu bé này là ‘đỉnh của đỉnh’.

tap-5-vong-giau-mat-7

Dù được huấn luyện viên Tiên Cookie lần đầu tiết lộ chuyện cô chính là người dẫn lối cho Big Daddy vào showbiz, cậu bé người Thanh Hóa vẫn chọn về đội Soobin Hoàng Sơn. Quốc Thái cho rằng nam ca sĩ có phong cách giống với thần tượng của cậu là nhóm Big Bang của Hàn Quốc.

tap-5-vong-giau-mat

Mở đầu chương trình, Phạm Ngọc Thiên Thanh hát ‘Nhà là nơi để về’, chinh phục được 2 huấn luyện viên Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường. Nam ca sĩ ‘Phía sau một cô gái’ thích phong thái tự tin của Thiên Thanh đồng thời dành lời khen cho giọng há tròn trịa của cô bé. Những lời có cánh này đã giúp Soobin Hoàng Sơn thuyết phục được Thiên Thanh về đội của mình.

tap-5-vong-giau-mat-1

Bạch Duy Khánh cũng được 2 huấn luyện viên Soobin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường bấm chọn khi hát ‘Chiếc khăn Phiêu’. Ca sĩ ‘Vết mưa’ nhận xét điều mà Duy Khánh còn thiếu chính là sự linh động trên sân khấu và hứa sẽ giúp em hoàn thiện được khuyết điểm này. Tuy nhiên, Soobin Hoàng Sơn đã chiêu dụ được Duy Khánh bằng cách cam kết sẽ giúp cậu bé phát huy hết khả năng đa dạng của bản thân.

tap-5-vong-giau-mat-4

Huỳnh Thi Ái Vy mang đến không khí lắng đọng và khiến một số khán giả rơi nước mắt khi thể hiện ca khúc ‘Nhật ký của mẹ’. Màn trình diễn này chinh phục được 2 đội Soobin Hoàng Sơn và cặp Tràm – Tiên. Soobin Hoàng Sơn cho rằng Ái Vy có giọng hát rất đẹp nhưng chưa tự tin trên sân khấu. Nam ca sĩ hứa sẽ tập cho Ái Vy khả năng chịu áp lực trước đám đông. Những lời chia sẻ này đã giúp Soobin Hoàng Sơn  thuyết phục được Ái Vy về với đội của mình.

tap-5-vong-giau-mat-9

Hương Tràm và Tiên Cookie là đội cán đích đầu tiên ở vòng Giấu mặt khi chiêu dụ được hai thí sinh ở tập 5 là Huỳnh Gia Phúc và Lê Võ Hoàng Ánh. Xuất hiện ở giữa chương trình, Huỳnh Gia Phú chinh phục cả 4 huấn luyện viên khi hát ‘Đi để trở về’ – bản hit từng thu hút hàng triệu lượt xem của Soobin Hoàng Sơn. Nam ca sĩ cảm kích vì màn trình diễn này và nhận xét: “Cách xử lý bài hát của con không giống chú và không có gì giống với bản gốc cả. Vì đây là cá tính của con nên chú rất trân trọng điều đó”.

tap-5-vong-giau-mat-10

Trước khi nhận xét, Hương Tràm thể hiện sự yêu thích bài hát ‘Đi để trở về’ với Soobin Hoàng Sơn. Tuy nhiên, cô hoàn toàn không biết người sáng tác ca khúc này chính là Tiên Cookie. Khi được các đồng nghiệp nhắc nhở điều này, Hương Tràm tỏ ra bất ngờ, hôn tay Tiên Cookie để xin lỗi đồng thời vin vào lợi thế đó để thuyết phục Gia Phú về đội của mình. Kết quả, cậu bé quyết định trở thành thí sinh nam duy nhất của đội Hương Tràm – Tiên Cookie.

tap-5-vong-giau-mat-8

Võ Lê Hoàng Ánh mang đến không khí sôi động với ca khúc ‘Thời gian’. Thí sinh này được cặp huấn luyện viên Tiên Cookie – Hương Tràm bấm chọn.

tap-5-vong-giau-mat-11

Huấn luyện viên Cát Tường cũng sớm tìm được 2 mảnh ghép cuối cùng cho đội của mình là Trần Nguyễn Thanh Thy và Lê Đình Anh Đức. Khi hát ‘Cha già rồi đúng không’, Trần Nguyễn Thanh Thy không kiềm chế được cảm xúc và vừa hát vừa khóc ở câu cuối cùng. Khi quay ghế trở lại, Vũ Cát Tường cũng rơi nước mắt vì xúc động.

tap-5-vong-giau-mat-3

Lê Đình Anh Đức thể hiện sự chững chạc trên sân khấu với ca khúc ‘Quê hương tuổi thơ tôi’. Giọng hát truyền cảm, giàu cảm xúc của Anh Đức đã thuyết phục được đội của Vũ Cát Tường và cặp huấn luyện viên Hương Tràm – Tiên Cookie ở câu hát cuối cùng. Các huấn luyện viên đều cho rằng Anh Đức có giọng hát hay nhưng còn thiếu tự tin khi biểu diễn. Cuối cùng, Anh Đức chọn về đội Vũ Cát Tường.

Chi Anh

Theo Ngôi Sao