Top 15 thiếu nữ lọt vào chung kết Hoa khôi trường Dược 2016

Đây là những cô gái tài hoa duyên dáng nhất được chọn vào chung kết cuộc thi Tài hoa duyên dáng Dược 2016.

Từ 25 thí sinh xuất sắc có mặt trong vòng thi chung khảo tài năng, Ban tổ chức đã chọn ra được 15 gương mặt nổi bật nhất góp mặt trong vòng chung kết Tài hoa duyên dáng Dược 2016 diễn ra vào ngày 03/11 sắp tới.

Mời độc giả ngắm nhan sắc 15 bông hoa của Đại học Dược Hà Nội:

1-1477478670936

Với sự bình chọn cao nhất từ khán giả, Nguyễn Minh Nguyệt là thí sinh đầu tiên nhận được tấm vé vào vòng Chung kết Tài hoa duyên dáng Dược 2016. Cô sinh viên lớp M1K68 có chiều cao 1m62. Ngoài vẻ ngoài dịu dàng, thanh thoát, Minh Nguyệt còn gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào, da diết. Tiết mục “ Mẹ yêu” trong đêm Chung khảo tài năng đã chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo và khán giả trong khán phòng.

Là thí sinh có lượng bình chọn cao thứ 2 từ khán giả, Nguyễn Phương Lâm cũng nhận được tấm vé đặc cách vào vòng Chung kết. Cô hiện đang là sinh viên lớp M2K68. Phương Lâm có sở thích múa, hát và tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Là thí sinh có lượng bình chọn cao thứ 2 từ khán giả, Nguyễn Phương Lâm cũng nhận được tấm vé đặc cách vào vòng Chung kết. Cô hiện đang là sinh viên lớp M2K68. Phương Lâm có sở thích múa, hát và tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Lý Thị Vân Anh sở hữu nét đẹp đậm chất Á Đông. Cô hiện là sinh viên lớp A1K69 và là thành viên của Pharma Guitar Club. Trong đêm chung khảo tài năng, cô đã gây ấn tượng mạnh với Ban giám khảo với tiết mục múa “ Bánh trôi nước” bởi thần thái và gương mặt truyền cảm.
Lý Thị Vân Anh sở hữu nét đẹp đậm chất Á Đông. Cô hiện là sinh viên lớp A1K69 và là thành viên của Pharma Guitar Club. Trong đêm chung khảo tài năng, cô đã gây ấn tượng mạnh với Ban giám khảo với tiết mục múa “ Bánh trôi nước” bởi thần thái và gương mặt truyền cảm.
Hoàng Hương Ly hiện là sinh viên năm thứ 2 lớp A1K70. Cô gái đến từ Hà Nội sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, cá tính cùng với những điệu nhảy sôi động, cuốn hút.
Hoàng Hương Ly hiện là sinh viên năm thứ 2 lớp A1K70. Cô gái đến từ Hà Nội sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, cá tính cùng với những điệu nhảy sôi động, cuốn hút.
Với chiều cao 1m60, ngoại hình cân đối, Tô Linh Giang đã ghi điểm trong mắt khán giả về ngoại hình của mình. Trong cuộc sống, cô sinh viên lớp A4K71 có niềm đam mê các môn nghệ thuật như nhảy, múa,... Nhiều người nhận xét :’ Cô sinh ra là để giành cho Nghệ thuật’. Trong đêm Chung khảo Tài năng , khán giả đã vô cùng mãn nhãn với tiết mục múa “ Dáng em lụa là “ của cô gái tài năng này.
Với chiều cao 1m60, ngoại hình cân đối, Tô Linh Giang đã ghi điểm trong mắt khán giả về ngoại hình của mình. Trong cuộc sống, cô sinh viên lớp A4K71 có niềm đam mê các môn nghệ thuật như nhảy, múa,… Nhiều người nhận xét :’ Cô sinh ra là để giành cho Nghệ thuật’. Trong đêm Chung khảo Tài năng , khán giả đã vô cùng mãn nhãn với tiết mục múa “ Dáng em lụa là “ của cô gái tài năng này.
Vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính là đặc điểm của Bùi Phương Hạnh. Cô hiện đang là sinh viên lớp N2K68. Ngoài sở thích múa, Phương Hạnh còn thích tham gia các hoạt động tình nguyện.
Vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính là đặc điểm của Bùi Phương Hạnh. Cô hiện đang là sinh viên lớp N2K68. Ngoài sở thích múa, Phương Hạnh còn thích tham gia các hoạt động tình nguyện.
Gương mặt tiếp theo góp mặt trong đêm chung kết Tài hoa duyên dáng Dược 2016 là Vũ Phương Thảo. Cô hiện là sinh viên lớp A6K70. Với gương mặt xin xắn cùng giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, Phương Thảo từng làm MC cho các chương trình
Gương mặt tiếp theo góp mặt trong đêm chung kết Tài hoa duyên dáng Dược 2016 là Vũ Phương Thảo. Cô hiện là sinh viên lớp A6K70. Với gương mặt xin xắn cùng giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, Phương Thảo từng làm MC cho các chương trình
Là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào Top 15, Hoàng Tùng Chi hiện là sinh viên năm Nhất Đại học Dược Hà Nội. Cô có vẻ đẹp cá tính , nụ cười sáng và một thân hình săn chắc.Không chỉ xinh đẹp, Tùng Chi còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Cô từng đạt giải ba HSG Quốc Gia môn Hóa học và được tuyển thẳng vào trường. Ngoài ra, nữ sinh này còn có đam mê với các môn nghệ thuật.
Là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào Top 15, Hoàng Tùng Chi hiện là sinh viên năm Nhất Đại học Dược Hà Nội. Cô có vẻ đẹp cá tính , nụ cười sáng và một thân hình săn chắc.Không chỉ xinh đẹp, Tùng Chi còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Cô từng đạt giải ba HSG Quốc Gia môn Hóa học và được tuyển thẳng vào trường. Ngoài ra, nữ sinh này còn có đam mê với các môn nghệ thuật.
Gương mặt thon nhỏ là đặc điểm nổi bật của Hoàng Thùy Linh. Cô hiện là sinh viên lớp A2K70. Với những điệu múa mềm mại, uyển chuyển trong cả 2 vòng thi Sơ khảo và Chung khảo, Thùy Linh đã xuất sắc giành được tấm vé bước vào đêm Chung kết.
Gương mặt thon nhỏ là đặc điểm nổi bật của Hoàng Thùy Linh. Cô hiện là sinh viên lớp A2K70. Với những điệu múa mềm mại, uyển chuyển trong cả 2 vòng thi Sơ khảo và Chung khảo, Thùy Linh đã xuất sắc giành được tấm vé bước vào đêm Chung kết.
Được mệnh danh là chim sơn ca của trường Dược, Dương Thị Tường Vi hiện là sinh viên lớp A7K70. Với giọng hát cao vút , kĩ thuật thanh nhạc tốt, cùng khả năng trình diễn tự tin trên sân khấu, cô gái đến từ Thái Nguyên đã xuất sắc chinh phục Ban giám khảo và hành trăm khán giả.
Được mệnh danh là chim sơn ca của trường Dược, Dương Thị Tường Vi hiện là sinh viên lớp A7K70. Với giọng hát cao vút , kĩ thuật thanh nhạc tốt, cùng khả năng trình diễn tự tin trên sân khấu, cô gái đến từ Thái Nguyên đã xuất sắc chinh phục Ban giám khảo và hành trăm khán giả.
Điều Thị Ngọc Châu là gương mặt tiếp theo bước vào đêm chung kết Tài hoa duyên dáng Dược 2016. Cô sinh viên lớp A4K69 là một cán bộ Đoàn năng nổ, tham gia nhiều hoạt động tập thể, có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Có thể nói Ngọc Châu là một cô gái ‘Tài sắc vẹn toàn’.
Điều Thị Ngọc Châu là gương mặt tiếp theo bước vào đêm chung kết Tài hoa duyên dáng Dược 2016. Cô sinh viên lớp A4K69 là một cán bộ Đoàn năng nổ, tham gia nhiều hoạt động tập thể, có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Có thể nói Ngọc Châu là một cô gái ‘Tài sắc vẹn toàn’.
Cô gái sở hữu mái tóc dài ấn tượng chính là Phạm Thị Hòa Chi, sinh viên lớp A4K70. Ca hát chính là đam mê của cô gái xinh đẹp này.
Cô gái sở hữu mái tóc dài ấn tượng chính là Phạm Thị Hòa Chi, sinh viên lớp A4K70. Ca hát chính là đam mê của cô gái xinh đẹp này.
Nguyễn Thị Trang là sinh viên lớp A5K70. Cô tham gia cuộc thi với mong muốn học hỏi, trau dồi thêm kiến thức và khẳng định giá trị bản thân.
Nguyễn Thị Trang là sinh viên lớp A5K70. Cô tham gia cuộc thi với mong muốn học hỏi, trau dồi thêm kiến thức và khẳng định giá trị bản thân.
Phạm Nguyễn Khánh Linh là đại diện thứ hai của lớp A4K69 góp mặt trong đêm Chung kết Tài hoa duyên dáng Dược. Thành tích học tập của cô cũng vô cùng đáng nể ,cô có niềm đam mê đặc biệt với Hóa học. Với đầu óc nhạy bén, thông minh, những phần dự thi của Khánh Linh luôn làm người xem bất ngờ.
Phạm Nguyễn Khánh Linh là đại diện thứ hai của lớp A4K69 góp mặt trong đêm Chung kết Tài hoa duyên dáng Dược. Thành tích học tập của cô cũng vô cùng đáng nể ,cô có niềm đam mê đặc biệt với Hóa học. Với đầu óc nhạy bén, thông minh, những phần dự thi của Khánh Linh luôn làm người xem bất ngờ.
Gương mặt cuối cùng bước vào đêm chung kết của cuộc thi là Hoàng Lê Thảo Nguyên. Cô cao 1m63 và đang là sinh viên lớp A3K70.Với tiết mục múa “Giấc mơ trưa’, cô gái Thảo Nguyên đã ghi điểm trong mắt khán giả nhờ điệu múa mềm mại và gương mặt khả ái.

Gương mặt cuối cùng bước vào đêm chung kết của cuộc thi là Hoàng Lê Thảo Nguyên. Cô cao 1m63 và đang là sinh viên lớp A3K70.Với tiết mục múa “Giấc mơ trưa’, cô gái Thảo Nguyên đã ghi điểm trong mắt khán giả nhờ điệu múa mềm mại và gương mặt khả ái.

Đêm Chung kết Tài hoa duyên dáng Dược 2016 sẽ được diễn ra vào ngày 03/11/2016 tại Nhà hát Tuổi trẻ. Các thí sinh sẽ trình diễn những phần thi áo dài, áo dạ hội và phần thi ứng xử để tìm ra gương mặt ngôi vị Hoa khôi Tài hoa duyên dáng Dược 2016.

Mai Châm

Ảnh: BTC

Theo Dân Trí