Thủy Tiên được Công Vinh khen hát bolero có chất riêng

Nữ ca sĩ vừa ra mắt album bolero “Đôi mắt người xưa” với sự hỗ trợ biên tập của Công Vinh.

Sau khi thử sức qua dòng nhạc teen, pop ballad đến các ca khúc có tiết tấu sôi động, trẻ trung, Thuỷ Tiên bất ngờ phát hành album bolero Đôi mắt người xưa sau 3 năm âm thầm chuẩn bị. Cơ duyên bắt đầu trong một lần lưu diễn ở Mỹ, sau khi thể hiện ca khúc Người đi ngoài phố, nữ ca sĩ nhận được sự hưởng ứng của khán giả và liên tục hỏi mua CD. Lần đó, Thủy Tiên hứa sẽ thực hiện một album về dòng nhạc bolero tặng mọi người.

Tuy nhiên, bà xã cầu thủ Công Vinh cho biết thời điểm đó, nếu nhanh chóng ra mắt album chắc chắn sẽ không thành công vì cảm xúc chưa đủ chín chắn, trưởng thành để cảm nhận. Sau khi lập gia đình, sinh con, cô chia sẻ mình mới đủ tự tin để cảm nhận sâu sắc về dòng nhạc này.

Thủy Tiên bất ngờ ra mắt album bolero với sự hỗ trợ biên tập của Công Vinh. Ảnh: Thanh Nhàn.

Nữ ca sĩ tâm sự thêm, cô vốn là người miền Tây nên dòng nhạc này đã ăn vào máu ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, người biên tập album lại chính là ông xã cô, một người con của miền Trung.

Thủy Tiên nói: “Anh Vinh là người chọn bài cho tôi, vì anh ấy rất yêu và nghe bolero rất nhiều. Ông xã của tôi chỉ ‘buộc’ phải nghe nhạc trẻ khi đó là sản phẩm của vợ để có thể đưa ra lời góp ý, nếu không thì chỉ nghe bolero thôi. Nói chung, tôi rất tin tưởng vào sự tư vấn của anh ấy, thậm chí anh còn chỉ ra tôi nên hát thế này, thế kia cho đúng. Tuy nhiên, tôi vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng”.

Giọng ca Thư gửi anh tiết lộ thêm, chính ông xã cũng dành lời khen vợ có thể chưa thể hiện chuẩn mực so với các tiền bối nhưng lại có lối hát bolero khác biệt, không nhầm lẫn với bất cứ giọng ca bolero nào đang hoạt động trên thị trường nhạc Việt.

Thuy Tien duoc Cong Vinh khen hat bolero co chat rieng hinh anh 2
Nữ ca sĩ tự hào khoe được ông xã khen hát bolero có chất riêng. Ảnh: Thanh Nhàn.

CD Đôi mắt người xưa với 10 ca khúc được hàng triệu người Việt say mê và thuộc nằm lòng như Trộm nhìn nhau, Cỏ úa, Đôi mắt người xưa, Người đi ngoài phố, Thành phố buồn, Về đâu mái tóc người thương, Xin thời gian qua mau, Duyên phận….  Qua phần hòa âm của nhạc sĩ Tấn Phong – Đức Tâm, các ca khúc nhạc xưa nhưng được thổi vào cái hồn khác, một hơi thở mới rất hiện đại nhưng vẫn rất truyền thống.

Thời điểm ra mắt album bolero, Thuỷ Tiên kể cô lo lắng khi sợ mọi người nói mình ăn theo bolero vì hiện tại “người người hát bolero, nhà nhà nghe bolero”… Tuy nhiên, Thuỷ Tiên tin là với sự chân thành dành cho dòng nhạc này sẽ được khán giả tin yêu và đón nhận.

Cô nói thêm: “Thời điểm này, tôi quan tâm việc mình thích gì thay vì người khác nghĩ như thế nào. Đừng vì những nhận xét bên ngoài mà quên đi cái tôi cá nhân. Nhờ cái tôi đó, người nghệ sĩ mới đủ sức sáng tạo được”.

Thuỷ Tiên dự định quay MV tất cả ca khúc trong CD và phát hành online mỗi tuần một ca khúc để sản phẩm đến gần hơn công chúng.

Phương Giang

Theo Zing