Nam Cường quay MV ‘Lâu rồi không nói yêu nhau’ tại Mỹ

Lần đầu sang Mỹ, Nam Cường mong muốn thực hiện MV ở xứ sở cờ hoa. Và anh đã thực hiện được ước mơ này với ca khúc “Lâu rồi không nói yêu nhau”.

Sau thời gian thử sức với thể loại Bolero, Nam Cường quay về với dòng nhạc sở trường khi phát hành ca khúc Lâu rồi không nói yêu nhau. Bài hát do Huỳnh Quốc Huy sáng tác, có giai điệu bắt tai, tiết tấu nhịp nhàng tạo cảm giác dễ chịu cho người nghe.

Để đánh dấu sự trở lại, nam ca sĩ gốc Đà Nẵng đầu tư mạnh cho sản phẩm mới. Anh thực hiện MV cho ca khúc này tại thành phố San Francisco (Mỹ) khi đang có chuyến lưu diễn ở đây.

Nam Cường kể lại hành trình du lịch thông qua MV.

Năm 2016, Nam Cường qua Mỹ lưu diễn và ghé qua thành phố bang California. “San Francisco rất đẹp với nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng. Tôi ước gì mình có dịp được quay một MV thật đẹp ở đây. Không ngờ, một năm sau tôi quay lại và quyết định thực hiện ước mơ”, anh giải thích.

Giọng ca sinh năm 1985 cho biết anh và đạo diễn Cao Bá Thông đi rất nhiều nơi quanh thành phố như cây cầu nổi tiếng thế giới Golden Gate, bến cảng Pier 39 với các chú sư tử biển đáng yêu.

Nam Cường chia sẻ thêm cung đường zick zack Lombard nổi tiếng cũng xuất hiện trong MV. Ngoài ra, anh còn có mặt tại đỉnh Song sinh Twin Peaks, nơi từ đó có thể nhìn được gần như toàn cảnh của San Francisco tuyệt đẹp.

Nam Cuong quay MV 'Lau roi khong noi yeu nhau' tai My hinh anh 2

Sau thời gian đóng phim, Nam Cường trở lại với dự án âm nhạc mới.

Anh kể trong lúc quay MV, nhiều khách quốc tế đến bắt chuyện và chụp ảnh. “Đặc biệt du khách Việt Nam nhận ra tôi và đến chụp hình kỷ niệm”, anh nói. Với những kỷ niệm kể trên, Nam Cường cho biết MV giống nhật ký du lịch nhỏ về thành phố mà anh đi qua.

Ca khúc được phát hành độc quyền trên Zing Mp3 từ ngày 3/8.

Kim Chi

Theo Zing